Bầu Tú lý giải việc ‘treo còi’ trọng tài Văn Kiên, ‘sao’ U23 Việt Nam ghi bàn thắng đẹp nhất tháng 4

08/05/2018 18:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Tú lý giải về việc VPF ‘treo còi’ trọng tài Văn Kiên, ‘sao’ U23 Việt Nam giành danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng 4 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 8/5.

Bầu Tú lý giải về việc VPF ‘treo còi’ trọng tài Văn Kiên

Chia sẻ trên webthethao.vn, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú nói về quyết định không mời hai trọng tài Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Trọng Thư và Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền là căn cứ kết quả của cả một quá trình, chứ không phải do sai lầm từ 1 trận đấu.

“Việc không mời hai trọng tài Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Trọng Thư và Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền làm việc là quyết định sau khi đánh giá cả một quá trình”, ông Trần Anh Tú cho biết.

Chú thích ảnh
Trọng tài Văn Kiên không được VPF mời làm nhiệm vụ vô thời hạn

Bên cạnh đó, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú khẳng định, việc VPF không mời trọng tài Nguyễn Văn Kiên không phải xuất phát từ vụ việc lùm xùm liên quan tới quả phạt 11m trong trận Sanna Khánh Hòa và HAGL ở vòng 7 V-League 2018: “Tôi thấy rằng sau những sai sót thì cần có người chịu trách nhiệm và VPF phải có ý kiến. Chúng tôi đã đánh giá sau cả một quá trình các trọng tài, thành viên trong Ban trọng tài làm việc chứ không chỉ từ một sự việc.

Việc chuyên môn phải để Ban trọng tài đánh giá. Ban điều hành các giải BĐCN Việt Nam của VPF cho rằng những sai sót của trọng tài ảnh hưởng đến trận đấu rất nhiều, ảnh hưởng cả hình ảnh của giải. Dĩ nhiên, chúng tôi không quy kết rằng trọng tài đó có tiêu cực hay không”.

Đức Chinh giành danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng 4 V-League 2018

Trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC tại vòng 4 V-League, Hà Đức Chinh có bàn thắng mở tỷ số sau pha khống chế và dứt điểm gọn gàng làm bó tay thủ thành đối phương.

Pha lập công này của Hà Đức Chinh nhận được 1.861 lượt bình chọn trên cổng thông tin của VPF, tương đương tỉ lệ 57,3%. Trong cuộc đua bình chọn, người xếp ngay sau là Trần Minh Vương với 1.168 lượt bình chọn (35,9%). Bàn thắng của cầu thủ HAGL ghi vào lưới của SHB Đà Nẵng trong trận đấu ở vòng 6.

Chú thích ảnh
Đức Chinh (áo cam) giành danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng 4 V-League 2018

Sau 7 vòng đấu V-League 2018, Hà Đức Chinh đã có được 3 pha lập công cho đội bóng sông Hàn và mà trình diễn tiền đạo U23 Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi của HLV trưởng CLB Đà Nẵng, Nguyễn Minh Phương.

Tuyển futsal nữ Việt Nam quyết tâm có mặt ở bán kết giải châu Á

Kết thúc vòng bảng với 9 điểm và giành vị trí nhất bảng B, tuyển nữ futsal Việt Nam đặt quyết tâm cao nhất để giành quyền vào chơi trận bán kết giải futsal nữ châu Á 2018. Chia sẻ trước truyền thông, HLV tuyển nữ futsal Việt Nam Trương Quốc Tuấn cho biết.

“Việc đứng đầu bảng đã giúp các cầu thủ giải tỏa được áp lực cũng như có được sự hưng phấn nhất định. Kết thúc vòng bảng, đội chủ yếu tập sức bền và hồi phục nhằm giúp cho các cầu thủ có trạng thái thể lực tốt nhất.

Ở vòng tứ kết, các đội bóng đều có trình độ cao, trong đó Indonesia có thực lực ngang hàng với Việt Nam. Dù vậy, chúng tôi đặt quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước họ để giành quyền vào chơi trận bán kết giải châu Á năm nay.”

Đối thủ của đội tuyển futsal nữ Việt Nam tại tứ kết là đội tuyển futsal nữ Indonesia. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 9/5 tại nhà thi đấu Bangkok Arena - Thái Lan.

GĐĐH HAGL nói gì sau khi VPF từ chối trọng tài Văn Kiên?

GĐĐH HAGL nói gì sau khi VPF từ chối trọng tài Văn Kiên?

GĐĐH HAGL Huỳnh Mau chia sẻ trên mạng xã hội rằng, niềm tin đã trở lại với người hâm mộ bóng đá HAGL khi VPF vào cuộc quyết liệt sau những khiếu nại về công tác trọng tài của đội bóng phố Núi.

Tuyển nữ U16 Việt Nam rộng cửa vào bán kết VCK U16 Đông Nam Á 2018

Với việ đánh bại U16 nữ Philippines 3-0 ở lượt trận thứ 3 khuôn khổ bảng A giải bóng đá U16 nữ Đông Nam Á 2018, U16 nữ Việt Nam sáng cửa lọt vào vòng trong.

Nhận xét về trận đấu với U16 nữ Philippines, HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan cho biết: “Trong hiệp 1, do vừa mưa xong, thời tiết nắng nóng, nên các cầu thủ U16 Việt Nam chưa thích nghi được và bắt nhịp trận đấu chưa được tốt. Sang hiệp 2, trời bớt nắng hơn, nên cầu thủ cũng không còn cảm giác sốc nữa vì vậy đã kiểm soát bóng tốt hơn và triển khai lối chơi mềm mại hơn. 

Nhìn chung, tôi cũng rất hài lòng với các em về tinh thần thi đấu.Thời gian bây giờ cũng không còn nhiều để làm về chuyên môn nữa, ban huấn luyện chủ yếu động viên tinh thần, không gây áp lực và nhắc nhở các cầu thủ ăn uống, sinh hoạt tốt để có thể giữ được thể lực tốt nhất chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Malaysia và tính toán khi vào sâu hơn”.

Chiến thắng  trước U16 Phillipines giúp thầy trò HLV Nguyễn Thị Mai Lan mở rộng cánh cửa vào bán kết. Ở lượt trận cuối với U16 nữ Malaysia (diễn ra lúc 16h00 ngày 9/5), đội tuyển U16 nữ Việt Nam chỉ cần giành được kết quả hoà, hoặc để thua với cách biệt không quá 2 bàn là giành vé đi tiếp vào vòng trong.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm