Bầu Hiển thưởng 'nóng' Hà Nội FC 500 triệu đồng, bầu Đức chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh

16/05/2018 18:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Hiển thưởng nóng Hà Nội FC 500 triệu, bầu Đức chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 16/5.

Bầu Hiển thưởng nóng Hà Nội FC 500 triệu

Sau trận hòa 1-1 của Hà Nội FC trước HAGL trên sân Hàng Đẫy tại trận tứ kết lượt về Cúp QG 2018, bầu Hiển đã quyết định thưởng "nóng" cho toàn đội số tiền 500 triệu đồng.

“Hiệp 1, Hà Nội có nhiều cơ hội nhưng không kết thúc được. Hiệp 2, các bạn cảm giác thiếu tập trung. Tuy nhiên, khi bi thua 1 quả thì các bạn lại bừng tỉnh để lấy lại phong độ. Hà Nội FC đã vào bán kết với lối chơi đẹp mắt, cống hiến và fair-play.

Các bạn phải thể hiện được đẳng cấp, chơi đẹp để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Với việc Hà Nội lọt vào vòng bán kết, tôi thưởng thêm cho toàn đội 500 triệu đồng. Cá nhân tôi cảm thấy rất hài lòng về trận đấu này, hai đội thi đấu cống hiến, đẹp mắt. So với trận lượt đi, trận này CLB Hà Nội đã lấy lại được hình ảnh”, bầu Hiển phát biểu sau trận.

Chú thích ảnh
Bầu Hiển thưởng nóng Hà Nội FC 500 triệu đồng

Bầu Đức chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh

Theo chia sẻ của Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, 6h00 sáng nay, bầu Đức đã gọi điện sang Hàn Quốc hỏi thăm động viên Tuấn Anh.

“6h00 sáng nay, bầu Đức đã gọi điện sang Hàn Quốc hỏi thăm động viên Tuấn Anh. Hôm nay 16/5 cũng là ngày sinh nhật của Nhô. Happy Birthday Tuấn Anh”, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Chú thích ảnh
Bầu Đức gọi điện chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh

Hiện tại, Tuấn Anh vẫn đang trong quá trình tập hồi phục tại Hàn Quốc sau ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 11/4. Quá trình tập hồi phục của Tuấn Anh dưới sự giám sát của tiến sĩ Eun Sang Soo, người thực hiện ca phẫu thuật cho tiền vệ HAGL và ông cũng là một trong những bác sĩ phẫu thuật đầu gối danh tiếng nhất tại Hàn Quốc.

Tuyển Singapore có HLV trưởng mới

LĐBĐ Singapore đã quyết định bổ nhiệm huyền thoại Fandi Ahmad làm HLV trưởng ĐTQG nước này thay cho người tiền nhiệm là HLV Varadaraju Sundramoorthy.

Trước đó, HLV Varadaraju Sundramoorthy đã đưa ra quyết định từ chức, rời cương vị HLV trưởng đội tuyển Singapore vì một loạt thành tích tệ hại.

Fandi Ahmad được xem là cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Singapore sản sinh. Fandi Ahmad thi đấu cho tuyển Singapore từ năm 1979 đến khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 1997. Ông ghi được 55 bàn trong 101 trận đấu và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử tuyển Singapore.

Tại AFF Suzuki Cup 2018, Singapore nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Indonesia, Philippines và đội giành chiến thắng trong trận play-off giữa Đông Timor và Brunei. Nhiệm vụ của HLV Fandi Ahmad là giúp Singapore giành vé vào chơi bán kết AFF Cup 2018.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 khen tiền đạo HAGL 'cực hay'

Nhà vô địch AFF Cup 2008 khen tiền đạo HAGL 'cực hay'

Nhà vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Việt Thắng đã dành những lời có cánh cho màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trong trận tứ kết lượt về Cúp QG 2018 giữa Hà Nội và HAGL.

SLNA quyết bảo vệ danh hiệu vô địch Cúp quốc gia

Sau chiến thắng với tổng tỷ số 5-1 trước SHB Đà Nẵng tại tứ kết Cúp quốc gia 2018, HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định, SLNA sẽ quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp QG.

“Trước trận đấu với Đà Nẵng, tôi đã nhắn nhủ học trò là đối thủ cũng quan trọng và phải tôn trọng như nhau. Vì thế khi vào sân tôi yêu cầu cầu thủ của mình phải thi đấu hết sức mình và tôn trọng đối thủ, dù đã chiến thắng lượt đi nhưng không được chủ quan ở trận đấu lượt về. Các cầu thủ tôi đã làm tốt điều đó.

Ngoài việc giành chiến thắng thì các học trò tôi còn cống hiến cho khán giả những đường bóng hay, những pha phối hợp đẹp và những bàn thắng mãn nhãn. Đó là điều mà tôi mong muốn”. Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh mục tiêu SLNA sẽ nỗ lực bảo vệ thành công chức vô địch Cúp quốc gia: “Dù đang khó khăn ở V-League nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận đấu sắp tới. Chiến thắng này giúp cầu thủ thêm tự tin trong chặng đường khó khăn phía trước”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm