Bầu Đức vẫn dè chừng Kiatisuk

23/11/2020 11:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch CLB HAGL vừa lên tiếng khẳng định việc chiêu mộ HLV Kiatisuk Senamuang đơn giản chỉ vì “những đứa trẻ” của ông ưa thích chiến lược gia có biệt danh “Zico Thái”. Tuy nhiên, có vẻ bầu Đức cũng không mơ mộng gì nhiều khi có được nhân vật từng đưa thương hiệu HAGL vươn tầm này.

HLV Kiatisuk: 'Bầu Đức như ba. HAGL sẽ vô địch V-League'

HLV Kiatisuk: 'Bầu Đức như ba. HAGL sẽ vô địch V-League'

HLV Kiatisak coi việc trở lại dẫn dắt HAGL như việc được trở về nhà. Bên cạnh đó, HLV người Thái cảm thấy bầu Đức như người ruột thịt và ông tin HAGL sẽ vô địch V-League.

Hơn ai hết, bầu Đức hiểu những đóng góp của Kiatisuk cho không chỉ CLB HAGL mà cả Tập đoàn mà ông gây dựng. Kiatisuk là cầu thủ được yêu mến bậc nhất V-League giai đoạn 2002-2003 và ngôi sao Thái Lan đi đến đâu, khán đài các nơi dậy sóng đến đó. Thậm chí so với thời điểm chưa bùng phát Internet và lứa Công Phượng, Tuấn Anh được trình làng, HAGL thời Kiatisuk có sức hút thậm chí mạnh mẽ hơn.

Điểm khác biệt nữa của thời huy hoàng ở HAGL khi có mặt Kiatisuk là đội bóng này được hâm mộ ở thành tích bất khả chiến bại trên sân cỏ. Có Kiatisuk, HAGL sở hữu tất cả mọi danh hiệu quốc nội.

Sau khi Kiatisuk treo giày, HAGL chưa bao giờ tái lập được những gì huyền thoại Đông Nam Á này làm được. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, khi bầu Đức thực hiện cuộc thay máu triệt để nhằm nhường chỗ cho “những đứa trẻ” của ông chơi V-League, HAGL chỉ biết vất vả trụ hạng từng năm.

Có vẻ không thể không xót xa cho những đứa con cưng “dành cả thanh xuân để trụ hạng” như cảm thán của tiền vệ Minh Vương, và cũng không thể ngó lơ trước chỉ trích từ nhiều CĐV trung thành, bầu Đức phải thay đổi để cải thiện bộ mặt HAGL. Truyền thống của CLB này ít ra cũng vào hàng oanh liệt ở V-League, nhưng nhiều năm qua người ta đã ngán ngẩm cảnh “hùm chết” mà chẳng để lại da.

Bầu Đức chiều lòng Văn Toàn, Tuấn Anh... để mang về Kiatisuk đã khẳng định được năng lực trên cương vị huấn luyện. Và một điều không khác xưa chính là lần trở lại phố Núi này, Chủ tịch HAGL phải đưa cái giá ngất ngưởng khoảng 600 triệu đồng/tháng (chưa kể thưởng) để mời Kiatisuk. 20 năm trước, Kiatisuk đã khiến V-League rúng động với mức lương hơn 100 triệu đồng/tháng cũng với sự chịu chơi của bầu Đức.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bầu Đức, Kiatisuk, V League, chuyển động V League, kết quả bóng đá, lịch thi đấu V League
Sự nghiệp HLV của Kiatisuk chỉ thật sự nổi bật trong quãng thời gian dẫn dắt các ĐTQG Thái Lan. Ảnh: VSI

20 năm sau, V-League thêm một lần chao đảo với “bom tấn” tới từ xứ Chùa Vàng. Một người quá quen với bóng đá Việt và sau ngần ấy thời gian vẫn nhận mức đãi ngộ khổng lồ, chỉ kém HLV Park Hang Seo ở ĐTQG.

Tuy nhiên, có vẻ bầu Đức cũng không đặt nhiều tham vọng trong kế hoạch 2 năm của HLV Kiatisuk ở HAGL, bởi như ông bầu này đề cập thẳng thắn, “Zico Thái” chưa bao giờ thành công ở cấp độ CLB.

Năm 2006, HAGL khi Kiatisuk là cầu thủ kiêm HLV đã cán đích sau ĐTLA ở V-League. 4 năm sau, “Zico Thái” tới phố Núi lần nữa và thành tích tốt nhất là giúp HAGL đoạt HCB Cúp QG trước khi quyết định về nước.

Năm 2017, do thành tích bết bát của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 (xếp bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm, chỉ ghi được 3 bàn thắng và bị thủng lưới 19 bàn), Kiatisuk chia tay các ĐTQG Thái Lan sau 4 năm gắn bó và chọn Port FC là điểm đến tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng làm việc, đội bóng này đã lại chia tay Kiatisuk.

Sự nghiệp của HLV Kiatisuk chỉ thăng hoa ở các ĐTQG Thái Lan từ năm 2013 đến 2016. Ông dẫn dắt U23 Thái Lan vô địch SEA Games 27 trên đất Myanmar. Sau đó, ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan lọt vàn bán kết ASIAD 2014.

Từ năm 2014 đến năm 2016, ĐTQG Thái Lan của Kiatisuk giành 2 chức vô địch AFF Cup 2014 và AFF Cup 2016, lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Những mâu thuẫn với lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan và công việc kinh doanh riêng tư đã khiến Kiatisuk không mặn mà gì với công việc HLV chuyên nghiệp. Kiatisuk đã chia tay sân cỏ đỉnh cao từ năm 2017 và cùng với lửa nghề, mối ân tình cùng bầu Đức có lẽ đã thuyết phục huyền thoại này trở về phố Núi.

Bầu Đức hiểu rõ đây là một canh bạc nhưng sau nhiều năm thất bại, chí ít ông cũng phải một lần nhân nhượng những đứa con cưng của mình, chiều theo sở thích của các cầu thủ. Thương hiệu HAGL sau nhiều lận đận chí ít cũng được đẩy lên với phi vụ này.

Kiatisuk không được giao chỉ tiêu cao, nhưng với tự trọng nghề nghiệp, chắc chắn ông sẽ đến Việt Nam để chứng minh tài năng thay vì đi du lịch.

HAGL không thiếu tiềm năng, và khai thác triệt để tiềm năng ấy là nhiệm vụ của Kiatisuk. Vấn đề khác của bầu Đức là có lẽ ông hiểu năng lực đội nhà ở đâu tại V-League sau khi chứng kiến thế lực lớn mạnh của bầu Hiển, Viettel hay CLB TP.HCM.

Với một người có thể đứng mũi chịu sào như Kiatisuk, áp lực cho những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... tại HAGL sẽ được san sẻ ít nhiều.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm