Bầu Đức muốn vô địch SEA Games, HLV Hữu Thắng ‘né’

11/07/2017 13:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức đã hơn 1 lần tuyên bố trên các phương tiện truyền thông là U22 Việt Nam với lứa cầu thủ tài năng hiện nay cần và sẽ phải vô địch SEA Games 29 nhưng HLV Hữu Thắng tránh đề cập trực diện đến mục tiêu này.

Sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 29 cách đây ít ngày, trên một số tờ báo, bầu Đức chia sẻ: “Lứa cầu thủ hiện tại là cơ hội lớn để chúng ta hy vọng giành HCV SEA Games và không thành công thì khó có cơ hội vô địch trong nhiều năm tới".

Không chỉ tin tưởng tuyệt đối vào khả năng vô địch SEA Games của U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games trên đất Malaysia tháng 8 tới, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức còn thể hiện rõ quan điểm, nếu không thành công với mục tiêu lần đầu vô địch SEA Games, ông cũng như các lãnh đạo khác của VFF, kể cả HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng nên nghỉ, nhường lại vị trí cho những người khác.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Trong Đại hội thường niên VFF cuối năm 2016 có xác định đội tuyển nữ giành HCV, đội U22 vào chung kết. Làm bóng đá, mỗi người chúng ta đều có kỳ vọng riêng, các đối thủ của chúng ta cũng có khát vọng, chính điều đó tạo nên sự hấp dẫn cho bóng đá.

Chú thích ảnh
Lứa cầu thủ HAGL sẽ là nòng cốt của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.Ảnh: Thanh Hà

Nhiều nhà chuyên môn, các HLV và người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều vào lứa cầu thủ này và chúng ta có quyền hy vọng vào đội ngũ này với kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường World Cup, châu lục và khu vực. Lứa cầu thủ này được tạo điều kiện thi đấu nhiều giải quốc tế, đó là cơ sở để hy vọng nhưng như HLV trưởng Hữu Thắng đã nói, quan trọng là chúng ta có sư chuẩn bị tốt nhất, ngoài ra còn chờ vào may mắn”.

Sự kỳ vọng của cá nhân bầu Đức, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ vào đội tuyển U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 29 năm 2017 là rất lớn. Nhưng HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng muốn các học trò tránh những áp lực tâm lý không cần thiết.

HLV Hữu Thắng muốn chọn từ 1 đến 3 cầu thủ nhập tịch cho tuyển Việt Nam

HLV Hữu Thắng muốn chọn từ 1 đến 3 cầu thủ nhập tịch cho tuyển Việt Nam

HLV Nguyễn Hữu Thắng lần đầu tiên đã thể hiện rõ ràng nhất quan điểm cá nhân về vấn đề sử dụng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam khi tuyên bố muốn chọn từ 1 đến 3 vị trí trong thời gian tới.

“Người ta còn’quan tâm đến mình và đội tuyển thì mới bàn luận và sự kỳ vọng, khát khao đối với đội là điều chính đáng nhưng bên cạnh đó cũng là sức ép. Tôi đã nói với cầu thủ của mình là làm tốt công việc ngày hôm nay để làm nền tảng cho ngày mai chứ không thể sắp đặt cho thành công của tương lai. Việc gì đến sẽ đến và chúng ta sẵn sàng tâm lý để đón nhận những điều tốt và kể cả điều không tốt.

Lịch thi đấu của SEA Games dày, 2 ngày/trận vì thế các cầu thủ U22 Việt Nam phải củng cố, duy trì sức mạnh cơ bản vì họ vẫn đang thi đấu tại V.League. Tất nhiên, việc khắc phục thể lực, thể hình cho cầu thủ Việt Nam không đơn giản nhưng cố gắng để chúng ta không bị thất thế nhiều khi tranh chấp tay đôi”, HLV Hữu Thắng nói về những ý kiến của các chuyên gia, HLV về cá nhân mình cũng như đội tuyển U22 Việt Nam.

“Tài sản lớn nhất của CĐV là người hâm mộ và tài sản lớn nhất của đội tuyển quốc gia là các anh, chị nhà báo, thay mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xin cảm ơn tất cả. Đối với đội tuyển nữ, chúng tôi có thuận lợi là lượt đi giải VĐQG kết thúc sớm và đến nay đã có hơn 1 tháng tập luyện, đến SEA Games là đội có 2 tháng chuẩn bị, tôi nghĩ đây là sự chuẩn bị tốt nhất có thể.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thường xuyên gặp các đối thủ như Myanmar, Thái Lan, bên cạnh đó là Philippines có nhiều tiến bộ, Malaysia là nước chủ nhà. Tôi và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam luôn sẵn sàng nỗ lực hết mình vì thành tích cao nhất.

Thời điểm này dù chưa bước vào thi đấu nhưng cá nhân tôi hay thành viên BHL và các cầu thủ đang rất tự tin và sẽ thể hiện bằng hành động, khi nhận được sự quan tâm, động viên, cổ vũ của tất cả mọi người”, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U22 Việt Nam sẽ đạt thành tích như thế nào tại SEA Games 29?

 

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm