Bầu Đức không phạt ngoại binh HAGL, Công Phượng và đồng đội được khen

14/05/2018 18:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức không phạt ngoại binh HAGL, Công Phượng và đồng đội được khen tiến bộ là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 14/5.

Bầu Đức không phạt ngoại binh HAGL gây hấn Hà Nội FC

Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau khẳng định, bầu Đức không chỉ đạo phạt nội bộ đối với ngoại binh Rimario, người được cho là đã có nhiều hành động gây hấn với cầu thủ Hà Nội FC trong trận tứ kết lượt đi giữa 2 đội diễn ra trên sân Pleiku ngày 11/5.

Trước đó, GĐĐH Huỳnh Mau đội bóng phố núi Huỳnh Mau tiết lộ, bầu Đức đã chủ động nhắn tin yêu cầu BHL thay tiền đạo ngoại binh Rimario, do cầu thủ này có hành vi khiêu khích với cầu thủ Hà Nội FC: “Chúng tôi thừa nhận Rimario cư xử không đúng mực, vài lần gây gổ với cầu thủ Hà Nội. Cuối hiệp một bầu Đức đã bức xúc, nhắn tin yêu cầu thay cầu thủ này.

Tuy nhiên Ban huấn luyện cho rằng nếu rút Rimario, đội sẽ suy yếu đi nhiều nên giữ lại. Chúng tôi không bao che. HAGL không đào tạo Rimario từ bé nên không kiểm soát được tính khí của cậu ấy. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh”.

Chú thích ảnh
Ngoại binh HAGL Rimario (áo trắng)

Công Phượng và đồng đội được khen tiến bộ

Trước trận lượt về tứ kết Cúp QG 2018 giữa Hà Nội FC và HAGL, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh dành những lời khen cho Công Phượng và các đồng đội: “Những trận đấu gần đây HAGL đã chơi bản lĩnh hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy các cầu thủ đã có sự tiến bộ sau 4 mùa giải chinh chiến ở sân chơi V-League.

Việc cầm hòa đối thủ rất mạnh là Hà Nội ở lượt đi cũng là minh chứng cho sự tiến bộ trong lối chơi của HAGL. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đội sẽ có thể làm nên bất ngờ ở trận lượt về trên sân khách”.

Chú thích ảnh
Công Phượng và đồng đội nhận được nhiều lời khen ngợi

Hà Nội FC và HAGL không kháng cáo sau án phạt nặng từ VFF

Cả CLB Hà Nội và HAGL đều sẽ không kháng cáo sau những án phạt từ Ban kỷ luật VFF. “Án phạt 3 trận hay 4 trận, chúng tôi cũng chấp nhận thôi chứ giờ còn nặng với nhẹ gì nữa. Nặng hay nhẹ lúc này không còn quan trọng. Lúc đấy, chúng tôi nóng giận là đã sai rồi. Đây là bài học cho cả đội bóng”, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của CLB Hà Nội chia sẻ trên zing.vn.

Trước đó, Ban Kỷ luật đã có quyết định xử phạt Hà Nội FC và HAGL. Cụ thể phạt BTC sân Pleiku 25 triệu đồng do để khán giả xuống sân và một số khác ném chai nước xuống đường pitch; phạt cầu thủ Thành Lương 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận do có hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm trọng tài; phạt HLV Chu Đình Nghiêm 15 triệu đồng và đình chỉ 4 trận do có hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm trọng tài.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc phụ trách truyền thông và cầu thủ Nguyễn Đại Đồng mỗi người cũng bị phạt 10 triệu và đình chỉ 2 trận do có hành vi khiêu khích khán giả.

Tiền vệ Hà Nội FC Moses bị phạt cảnh cáo sau hành vi phi thể thao với cầu thủ Văn Hạnh của HAGL.

Chủ tịch Hà Nội FC yêu cầu thắt chặt kỷ luật, an ninh trước trận tái đấu HAGL

Chủ tịch Hà Nội FC yêu cầu thắt chặt kỷ luật, an ninh trước trận tái đấu HAGL

Trước khi tái đấu với HAGL ở trận tứ kết lượt về Cup Quốc gia - Sư tử trắng 2018 diễn ra vào tối 15/5, Chủ tịch Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội đã chỉ đạo thắt chặt công tác tổ chức an ninh, an toàn của trận đấu.

Khởi tranh VCK futsal VĐQG 2018

VCK Giải futsal VĐQG 2018 đã chính thức khởi tranh ngày hôm qua (13/5) với 3 trong tổng số 5 cặp đấu của lượt trận đầu tiên. Sự hấp dẫn được thể hiện rõ nét với những diễn biến kịch tính trên sân và kết quả thắng bại cũng chỉ có thể được khẳng định sau tiếng còi chung cuộc.

Ở trận đấu sớm nhất, Sài Gòn FC đã giành chiến thắng trước Sanest Khánh Hoà với tỷ số 1-0. Cao Bằng và Hoàng Thư Đà Nẵng cầm hòa nhau với tỷ số 1-1.

Tại trận đấu còn lại, Hải Phương Nam- Đại Học Gia Định đã có một trận đấu rất xuất sắc khi lội ngược dòng để đánh bại Sanna Khánh Hòa với tỷ số 3-2, qua đó tạm thời chiếm ngôi đầu bảng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm