Bầu Đức khiến cầu thủ HAGL khó xử

22/10/2020 11:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức có lẽ là CLB khiến BTC lăn tăn nhất đến lúc này, khi chính HAGL là cái tên chơi bóng thiếu nhiệt huyết nhất làm chất lượng giải đấu giảm sút.

HAGL không tôn trọng khán giả

HAGL không tôn trọng khán giả

Sau trận thua Than Quảng Ninh với tỷ số 1-3, HAGL nhận phải sự chỉ trích nặng nề của người hâm mộ khi họ cho rằng, thầy trò HLV Văn Đàn đã không tôn trọng khán giả.

Điều mà giới chuyên môn lo ngại nhất trước khi tiến hành thể thức thi đấu mới cho mùa bóng đầy đặc biệt năm nay chính là lúc tách thành 2 nhóm, chất lượng giải đấu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi các CLB mang tư tưởng an phận do đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Nếu ở nhóm dưới, Quảng Nam thắp lên cơ hội trụ hạng khiến cuộc đua sẽ gay cấn đến hồi chót thì ở nhóm 8 đội xếp trên, HAGL có lẽ là CLB thi đấu mà không nhận được sự quan tâm của các CĐV.

Trận thua Than Quảng Ninh vừa rồi thực sự khiến nhiều người yêu mến HAGL không thể không thất vọng, dù rằng vẫn có lượng CĐV phố Núi nhất định đến sân Cẩm Phả để cổ vũ HAGL.

HLV Văn Đàn đã sử dụng đội hình với hàng loạt sự thay đổi và chỉ có 3 ngoại binh cùng thủ môn Bửu Ngọc là những người đá chính liên tục trước đó. Cách HAGL chọn cầu thủ xuất phát như thể chưa đá đã đầu hàng và thực sự, 90 phút ở Cẩm Phả là trận đấu nhàn hạ nhất của Than Quảng Ninh từ đầu mùa.

3 bàn thua mà HAGL phải nhận trước khi A Hoàng gỡ gạc danh dự cho đội khách chỉ là rất nhẹ so với số cơ hội mà Than Quảng Ninh tạo ra về phía cầu môn Bửu Ngọc.

Đội bóng vùng Mỏ như đã biết, không hề mặn mà với cuộc đua vô địch năm nay. Thậm chí nhiều đồn đoán cho rằng Than Quảng Ninh còn “sợ” cả TOP 3 vì nếu hoàn thành mùa bóng 2020 với tấm HCB hay HCĐ, họ sẽ phải tham dự AFC Cup 2021.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, HAGL vs Sài Gòn, lịch thi đấu V League, BXH V League, kết quả bóng đá
HAGL đã chẳng hề ngại ngần sử dụng đội hình dự bị để thi đấu với Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF

Nhiều năm qua, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã rất vất vả vì điều đó. Than Quảng Ninh từ lâu nay vốn chỉ đầu tư cho đấu trường V-League, Cúp QG với họ cũng là mục tiêu xa xỉ.

Việc HAGL thất bại khiến Than Quảng Ninh bất đắc dĩ bằng điểm Sài Gòn FC (28 điểm). HAGL thậm chí còn không có động lực để phấn đấu, dù lẽ ra họ phải nỗ lực hơn đội bóng vùng Mỏ sau một thời gian rất dài trắng tay.

HLV Văn Đàn đã tuân thủ tuyệt đối chỉ thị của bầu Đức rằng chỉ cần “đá cho vui”, mặc kệ thành tích. Được Chủ tịch CLB bật đèn xanh, HLV Văn Đàn có lẽ cũng không cần bận tâm thái độ của CĐV yêu mến HAGL.

Đội bóng phố Núi đã thua liền 3 trận từ đầu giai đoạn 2 dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Đàn. Trừ trận thắng chịu khá nhiều tai tiếng trước TP.HCM ở lượt cuối V-League 2020, điều kiện cần và đủ để CLB vào TOP 8 năm nay, dấu ấn của HLV Văn Đàn với HAGL rất mờ nhạt. Trong lần đầu tiên được tin tưởng dẫn dắt CLB, cựu tiền đạo ĐTQG đã lâm vào tình thế thực sự chẳng hề mong muốn.

Nhìn HAGL thiếu nhuệ khí phấn đấu, HLV Park Hang Seo ở ĐTQG có thể sẽ lại chịu điều tiếng nếu triệu tập hàng loạt cầu thủ ở CLB này trong thời điểm họ sa sút tinh thần lẫn phong độ. Trong khi cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chơi rất quả cảm và kiếm được 1 điểm ở 3 trận gần nhất, suýt chút nữa khiến Sài Gòn FC lẫn Hà Nội FC trả giá đắt ở vòng 1 và 3 giai đoạn 2, thầy trò HLV Phạm Minh Đức nhận được sự khích lệ nhiều hơn từ dư luận.

Khi quê hương đang trong cơn bão lũ và như HLV Minh Đức tuyên bố người Hà Tĩnh không còn tâm trí nào nói về chuyện bóng banh, nhưng tập thể này lại chơi với tinh thần chưa bao giờ bỏ cuộc.

Cựu hậu vệ ĐTQG tranh thủ rèn giũa đội hình, thử nghiệm nhân tố mới và quan trọng nhất vẫn chỉ thua đối thủ vẻn vẹn 1 bàn/3 trận gần nhất thì HAGL ở chiều ngược lại, thua 11 bàn/3 trận.

HAGL để thua số bàn bằng 9 trận đấu tính từ đầu lượt đi. Điều này càng khẳng định sự chán nản của đội bóng và họ cũng không buồn quan tâm đến chuyện cải thiện thứ hạng. Với quy chế CLB, không chiến thắng đồng nghĩa với không tiền thưởng, chưa nói đến danh hiệu, Văn Toàn và đồng đội đắm chìm trong tương lai chỉ biết trụ hạng ở phố Núi.

Khi đồng đội của họ ở ĐTQG là Văn Hậu vừa mua chiếc xe hơi hơn 2 tỷ đồng và đang cùng Hà Nội đua tranh danh hiệu, cầu thủ HAGL hết năm này qua năm khác chỉ cảm thán nỗi buồn “dành cả thanh xuân để trụ hạng” mà Minh Vương chia sẻ năm ngoái.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm