Bầu Đức đưa Kiatisuk về HAGL chỉ sau một cú điện thoại

20/11/2020 20:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB HAGL vừa kích hoạt bản hợp đồng “bom tấn” trước thềm mùa giải 2021 khi đưa HLV Kiatisuk trở lại sân Pleiku với mức lương kỷ lục tại V-League.

HAGL chốt hợp đồng 2 năm với HLV Kiatisuk, chi lương kỷ lục

HAGL chốt hợp đồng 2 năm với HLV Kiatisuk, chi lương kỷ lục

Báo chí Thái Lan chiều 20/11 loan tin rầm rộ, HLV, cựu danh thủ nổi tiếng của nước này Kiatisuk Senamuang đã chốt hợp đồng 2 năm dẫn dắt HAGL tại V-League, nhận mức lương 800 nghìn baht/tháng, tổng chi phí cho hợp đồng này là 19.200.000 baht.

Báo chí Thái Lan đồng loạt đưa tin HLV Kiatisuk Senamuang sẽ dẫn dắt HAGL theo hợp đồng 2 năm với mức lương 800 nghìn bath/tháng, khoảng 600 triệu đồng và tổng giá trị bản hợp đồng này lên tới 19,2 triệu bath, tương đương với 14,5 tỷ đồng.

Dự kiến, hợp đồng giữa Kiatisuk với CLB HAGL sẽ chính thức được ký kết vào trung tuần tháng 12, sau khi nhà cầm quân 47 tuổi người Thái Lan sang Việt Nam và hoàn toàn các thủ tục cách ly, phòng chống dịch Covid-19. 

Chú thích ảnh

Kiatisuk Senamuang, sinh năm 1973 là cựu tiền đạo của đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ này từng khoác áo HAGL giai đoạn 2002-2006, trong 5 mùa giải với đội bóng phố Núi anh ra sân 75 trận đấu và ghi được 59 bàn thắng cho HAGL. Thi đấu ấn tượng, Kiatisuk góp công lớn giúp đội bóng phố Núi giành danh hiệu vô địch V-League hai mùa giải liên tiếp 2003 và 2004, bên cạnh đó là chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia mùa giải 2003 và 2004, hạng 3 Cúp các CLB Đông Nam Á mùa giải 2005. 

Sau quãng thời gian thi đấu tại HAGL, Kiatisuk nghỉ thi đấu và chuyển sang công tác huấn luyện. Năm 2010, Kiatisuk quay lại dẫn dắt HAGL nhưng không thành công ở V-League. Nhà cầm quân người Thái sau đó về quê nhà dẫn dắt các CLB như Chula United, Bangkok rồi làm HLV tuyển Thái Lan giai đoạn 2013-2017.

Dưới bàn tay của của Kiatisuk, đội tuyển Thái Lan giành 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp 2014 và 2016, đồng thời lọt vào đến vòng loại cuối cùng khu vực châu Á của World Cup 2018.

Kiatisuk trở lại sân Pleiku và cũng lập nên một kỷ lục về mức lương so với 17 năm trước đây. Ở thời điểm năm 2003, bầu Đức đã từng trả cho Kiatisak trong vai trò cầu thủ mức lương 7.000 đô la mỹ/tháng - mức lương cao nhất đối với một ngoại binh chơi bóng ở V-League thời điểm đó và được cho là cao nhất so với mức lương của một cầu thủ Đông Nam Á chơi bóng ở nước ngoài.

Đến nay, khi trở lại V-League với vai trò HLV, mức lương khoảng 600 triệu đồng/tháng mà Kiatisuk nhận được cũng là niềm mơ ước với hầu hết các ông thầy ngoại và chỉ thua kém mức lương mà HLV Park Hang Seo đang nhận khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Với sự trở lại của Kiatisuk, dường như bầu Đức không còn muốn HAGL “đá cho vui” ở V-League như các mùa giải gần đây. Đội bóng phố Núi đã đón Công Phượng trở lại từ TPHCM, tuyển mộ thêm thủ thành Huỳnh Tuấn Linh từ Than Quảng Ninh và trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn của TPHCM. 

Hoàng Anh 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm