Bầu Đức đưa HLV Park Hang Seo 'lên mây', U23 Việt Nam có thể gặp Malaysia tại tứ kết

17/01/2018 08:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng ấn tượng 1-0 của U23 Việt Nam trước Australia, rất nhiều ý kiến đánh giá cao tài cầm quân của HLV Park Hang Seo mà một trong số đó đến từ ông bầu của HAGL, Đoàn Nguyên Đức.

Ông Park có đẳng cấp World Cup

Trả lời phỏng vấn Saostar.vn, bầu Đức cho biết quan điểm: "Thắng thua là chuyện bình thường, quan trọng là lối đá, nhìn lối chơi là biết có tài hay không. Không giống như Miura, ông Park có đẳng cấp World Cup, vì từng làm trợ lý ở đội bóng vào bán kết World Cup, cả châu Á chưa có mấy ai được như thế”.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo thoải mái chơi bóng cùng các học trò ở buổi tập tối 16/1.Ảnh: VFF

Cũng theo ông Đoàn Nguyên Đức, người cũng đang giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF, ít nhất là cho đến khi Đại hội VFF khóa 8 diễn ra thì trận thắng trước Australia của U23 Việt Nam chưa nói lên được điều gì.

Thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn trận đấu quan trọng cùng U23 Syria vào lúc 18h30 tối nay mới biết mình có thể tiếp tục gây bất ngờ qua đó giành tấm vé đi tới vòng tứ kết của giải vô địch châu Á 2018 hay không.

U23 Việt Nam có thể chạm trán U23 Malaysia tại tứ kết VCK U23 châu Á

Do U23 Malaysia giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2018 với tư cách đội nhì bảng C nên trong trường hợp đứng đầu bảng D, U23 Việt Nam sẽ đối đầu đội bóng láng giềng tại khu vực Đông Nam Á này ở vòng tứ kết.

Đây mới chỉ là kịch bản trên lý thuyết nhưng điều này chỉ có thể xảy ra trong thực tế khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Syria, đồng thời U23 Australia cũng thắng U23 Hàn Quốc.

Khi ấy, U23 Việt Nam và U23 Australia sẽ cùng có 6 điểm nhưng U23 Việt Nam sẽ xếp trên do nhỉnh hơn kết quả đối đầu.

U23 Hàn Quốc do chỉ cần 1 điểm là có thể tiến vào vòng đấu tiếp theo lại đang là đương kim á quân của giải nên không phải là đối thủ dễ chơi cho U23 Australia.

Malaysia loại Saudi Arabia, 'vẫy gọi' U23 Việt Nam vào tứ kết VCK U23 châu Á

Malaysia loại Saudi Arabia, 'vẫy gọi' U23 Việt Nam vào tứ kết VCK U23 châu Á

Bàn thắng duy nhất mà Daniel Amier ghi ở phút 28 của trận đấu đã giúp U23 Malaysia tạo nên "cú sốc" lớn tại VCK U23 châu Á 2018 khi loại đối thủ mạnh Saudi Arabia để giành lấy tấm vé đến với vòng knock-out.

Báo Malaysia ca ngợi kỳ tích của đội nhà

U23 Malaysia đã qua mặt U23 Saudi Arabia để đứng nhì bảng C, giành quyền vào tứ kết giải vô địch châu Á, đây là kỳ tích gây chấn động với báo chí nước này.

Thậm chí, nhật báo Berita Harian còn đưa ra kịch bản của bảng D và chờ đợi U23 Việt Nam sẽ là đối thủ của U23 Malaysia tại vòng tứ kết.

HLV Ong Kim Swee cũng hết lời khen ngợi sự can đảm và lòng quyết tâm của các học trò đồng thời hy vọng vào tương lai tươi sáng của bóng đá Malaysia, có thể đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu lục.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm