Bầu Đức 'đánh bạc' với hàng phòng ngự HAGL

05/12/2020 11:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- A Hoàng chia tay HAGL để đến SHB Đà Nẵng, HAGL ngay lập tức đưa về 3 hậu vệ gồm Văn Sơn, Đức Lương, Đông Triều. Cùng với những người mới và có sẵn như Văn Việt, Hữu Tuấn và Memovic, bầu Đức có vẻ vẫn chưa thể yên tâm với hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi.

Chuyển nhượng V-League: HAGL chia tay thêm một cầu thủ

Chuyển nhượng V-League: HAGL chia tay thêm một cầu thủ

Chuyển nhượng V-League: HAGL chia tay thêm một cầu thủ trước V-League 2021.

A Hoàng phải chia tay HAGL sau 1 năm lận đận cùng đội bóng phố Núi. Cầu thủ 25 tuổi chỉ ghi được 1 bàn sau 8 trận ra sân năm nay (3 trong số đó đến từ ghế dự bị).

So với mùa giải được phát hiện năm 2017, hậu vệ này đánh mất phong độ sau những chấn thương và nhiều CĐV HAGL rất tiếc nuối.

Bầu Đức quyết định để A Hoàng đến SHB Đà Nẵng vì cầu thủ gốc Kon Tum cần cơ hội ra sân nhiều hơn, thay đổi môi trường để tìm lại đẳng cấp vốn có.

HAGL cũng tính toán sau khi đưa về hàng loạt hậu vệ như Văn Sơn, Đông Triều, Đức Lương đang thừa nhân sự.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, V League, chuyển nhượng V League, HLV Kiatisuk, Park Hang Seo, ngọc hải, viettel
HAGL tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2021 nhưng bầu Đức vẫn cần 1 trung vệ đẳng cấp bổ sung cho đội nhà. Ảnh: HAGLFC

Văn Sơn từng là đội trưởng U21 Việt Nam nhưng tại TP.HCM, hậu vệ này không thể hiện được nhiều. Văn Sơn và Đức Lương cùng trải qua những ngày tháng đáng quên ở TPHCM khi không được HLV Chung Hae Seong tin dùng.

Dù được hưởng niềm vui là tấm HCĐ Cúp QG 2019 nhưng bộ đôi này tất yếu chia tay TP.HCM. HAGL cần kinh nghiệm của 2 tuyển thủ U19 Việt Nam để chinh chiến tại V-League 2021.

Với Đông Triều, việc rời B.Bình Dương có vẻ tiếc nuối cho cầu thủ gốc Quảng Nam khi chỉ có ở đất Thủ, Đông Triều mới có chức vô địch Cúp QG

2018. Đông Triều trở lại phố Núi sẽ là phương án dự bị cho Hữu Tuấn hoặc Memovic. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam cũng có thể đá tiền vệ trụ khi cần.

Tuy nhiên, những ngày tháng ở HAGL của Văn Sơn, Đức Lương hay Đông Triều không thực sự thăng hoa. Đó cũng là lý do họ được bầu Đức mang đi cho mượn. Lần trở lại này, nhiều khả năng Văn Sơn, Đức Lương sẽ là phương án 2 cho Văn Việt, Văn Thanh.

Hàng thủ HAGL chỉ là ổn định trên lý thuyết vì các cầu thủ thay thế cho những người đá chính có khoảng cách khá xa. Bầu Đức có vẻ cũng đang lăn tăn trong việc tìm thêm một trung vệ thật sự đẳng cấp để giúp HLV Kiatisuk thực hiện bước đại nhảy vọt cho HAGL trở lại đỉnh vinh quang.

Trên thực tế ở đội hình HAGL hiện tại, trừ Memovic thì Hữu Tuấn lẫn Đông Triều đều rất hay chấn thương. Hàng thủ HAGL sẽ vỡ vụn nếu 1 trong 3 cái tên có vấn đề.

Sau khi đẩy đi Kelly Kester và Trọng Sáng, HAGL cũng không thể trông đợi vào những Anh Tài hay Âu Dương Quân vốn rất non nớt và từ lâu đội bóng phố Núi cũng không sử dụng.

Quế Ngọc Hải không phải được dựng tin đồn để về phố Núi những ngày qua khi trước đây, chính bầu Đức đã có mối quan hệ rất gần gũi với cầu thủ này. Ngọc Hải đã được Chủ tịch HAGL hỗ trợ khoản tiền lớn để giúp đỡ trung vệ đội trưởng SLNA ngày nào chi trả chi phí mổ dây chằng cho Anh Khoa của SHB Đà Nẵng.

Nếu Ngọc Hải thực sự được bổ sung cho HAGL, đó mới là “bom tấn” thị trường chuyển nhượng đầu V-League 2021.

Nhưng với Viettel, điều này tương tự “hái sao trên trời” khi không dễ họ buông ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam, đội trưởng ĐTQG hiện tại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm