Bật mí nguyên nhân Xuân Trường không ra sân tại R-League

28/04/2016 08:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự vắng mặt của Xuân Trường trong trận đấu của đội hình B CLB Incheon United tại R-League với đối thủ Seongnam FC hai ngày trước khiến dư luận có nhiều đồn đoán khác nhau. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào?

Theo tiết lộ của Xuân Trường với Naver.com sau trận đấu tại vòng 3 R-League vào ngày 22/4, thời điểm Xuân Trường đưa đưa lên tập luyện ở đội 1 của CLB, HLV trưởng CLB Incheon United Kim Do Hoon hỏi thăm tình hình sức khỏe của cầu thủ này.

Và Xuân Trường đã thật thà kể lại rằng: “Tôi không được khỏe lắm. Sau trận đấu giải R.League tôi có bị chấn thương nhẹ. Tôi có cảm giác toàn thân cứng và nặng hơn. Tôi bắt đầu luyện tập ở đội 1 với một ý chí rất quyết tâm nhưng tôi đã thực sự rất vất vả. Vì thế, thật khó để có thể ra trận và thật lòng thì sức khỏe của tôi không được ổn lắm”.


Xuân Trường (trái) nỗ lực tìm chỗ đứng trong đội hình Incheon United.Ảnh: Incheon United

Cũng chính vì lý do này mà Xuân Trường không được đăng ký vào danh sách thi đấu trận gặp Seongnam FC ngày 26/4, thậm chí tiền vệ này còn được đưa đi khám chấn thương hông nhưng rất may là không có tổn thương nào nghiêm trọng và cho đến ngày hôm qua, Trường đã hết đau.

Việc được tập luyện trong đội 1 của CLB Incheon United là một cơ hội tuyệt vời để Xuân Trường học hỏi kinh nghiệm, tìm sự ăn ý với các đồng đội và quan trọng là nắm bắt được chiến thuật mà HLV trưởng Kim Do Hoon muốn áp dụng.

Hôm nay 28/4 là ngày sinh nhật lần thứ 21 của Lương Xuân Trường nhưng ngay từ tối 27/4, các đồng đội ở CLB Incheon United đã gây bất ngờ cho Trường với một buổi tối sinh nhật ấm cúng và món quà cực kỳ ý nghĩa.


Xuân Trường cảm động khi được đồng đội ở Incheon United tổ chức sinh nhật sớm.Ảnh: Naver

Trên đường trở về nơi ở sau bữa ăn tối, Xuân Trường được các đồng đội Cho Byung Kuk và Kwak Song Uk rủ đi uống cà phê.

Thời điểm đó, tại phòng ở, các đồng đội khác của Xuân Trường đã đặt “camera giấu kín” nhằm ghi lại những khoảnh khắc xúc động nhất.

Xuân Trường có những hợp đồng quảng cáo lớn tại Hàn Quốc dù chưa đá chính trận nào.

Không những thế, khi Xuân Trường về đến nơi, mọi người thông báo Xuân Trường phải bay về Việt Nam gấp vì có việc, khi Trường vào phòng lấy hộ chiếu thì đèn bật sáng, các đồng đội ở Incheon United và nhân viên của CLB đã chờ sẵn với những món quà và lời chúc mừng.

Trước tình cảm, hành động ý nghĩa, những lời động viên, chia sẻ của các đồng đội, Xuân Trường thực sự đã rất cảm động.

Thành Đạt (theo http://m.post.naver.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm