Bất bại 10 trận, Hà Nội FC đang 'chấp' cả V-League?

01/06/2018 11:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC đang tỏ ra quá mạnh với phần còn lại của V-League 2018 khi đội bóng Thủ đô đang ở thế “độc cô cầu bại” với 8 trận thắng và 2 trận hòa sau 10 lượt trận.

 

Sau 10 vòng đấu, Hà Nội đang có hiệu số bàn thắng bại (+20) gấp 4 lần đội xếp thứ 2 Than Quảng Ninh (+5). Đội bóng Thủ đô hiện là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (+27) và cũng là CLB để lọt lưới ít nhất sau 10 vòng đấu (7 bàn). Hà Nội cũng phá kỷ lục 9 trận bất bại liên tiếp ở V-League do FLC Thanh Hóa thiết lập mùa trước.

Cựu HLV trưởng CLB Hà Nội Phan Thanh Hùng, người được xem là một trong những kiến trúc sư trưởng đặt nền móng cho lối chơi đẹp mắt của đội bóng Thủ đô, chia sẻ: “Không thể phủ nhận, Hà Nội luôn được xem là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch ở các mùa bóng gần đây. Còn chuyện họ đang dẫn đầu bảng và bất bại từ đầu mùa giải thì không khiến tôi cảm thấy bất ngờ”.

HLV Văn Sỹ Sơn: ‘Không thể nói Hà Nội FC quá mạnh so với phần còn lại’

HLV Văn Sỹ Sơn: ‘Không thể nói Hà Nội FC quá mạnh so với phần còn lại’

Tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng Nuti Cafe V-League 2018 sau khi giành chiến thắng 4-3 trước FLC Thanh Hoá, nhưng HLV Văn Sỹ Sơn của Hà Nội FC vẫn khiêm tốn cho biết: “Không thể nói Hà Nội quá mạnh so với phần còn lại”.

Bên cạnh đó, theo HLV Phan Thanh Hùng, chính nhờ chăm chút tốt khâu đào tạo trẻ nên Hà Nội FC thường sở hữu nhiều cầu thủ trẻ ấn tượng của bóng đá Việt Nam:

“Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu…những cầu thủ quan trọng của U23 Việt Nam khi đạt kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018 đều trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC. Nó cho thấy sự hiệu quả trong khâu đào tạo trẻ của Hà Nội.

Ngoài ngoại binh chất lượng, Hà Nội FC sở hữu những cái tên dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc như Văn Quyết, Thành Lương… Bên cạnh đó, chính những gương mặt trẻ của Hà Nội được thi đấu nhiều bên những đàn anh giỏi nên họ trưởng thành rất nhanh".

Hà Nội FC 4-3 FLC Thanh Hóa: Quang Hải tỏa sáng, HN thắng trận đấu tuyệt hay

Hà Nội FC 4-3 FLC Thanh Hóa: Quang Hải tỏa sáng, HN thắng trận đấu tuyệt hay

Hà Nội FC tiếp tục giữ vững ngôi đầu trên BXH V-League sau khi đánh bại FCL Thanh Hóa với tỉ số 4-3 trên sân nhà.

Trên thực tế, không phải ở trận đấu nào Hà Nội FC cũng có đội hình mạnh nhất bởi họ cũng chịu ảnh hưởng của các án phạt và chấn thương. Tuy nhiên, với sự đồng đều nhân sự và khoảng cách chất lượng giữa đội hình chính và dự bị không quá khác biệt đã giúp Hà Nội FC vượt qua được những thời điểm khó khăn.

Dù Hà Nội FC được giới chuyên môn đánh giá rất cao về khả năng vô địch V-League 2018 nhưng BHL đội bóng Thủ đô lại tỏ ra rất thận trọng. Chính trợ lý Văn Sỹ Sơn, người được giao quyền chỉ đạo thay thế HLV Chu Đình Nghiêm đang thụ án kỷ luật ở những vòng đấu gần đây đưa ra quan điểm: “Không thể nói Hà Nội FC quá mạnh so với phần còn lại. Ai cũng muốn vô địch sớm nhưng chúng tôi chỉ muốn động viên toàn đội cố gắng qua từng trận một. Chúng tôi luôn xem đối thủ trận kế tiếp, không vội nhìn xa”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm