Báo Thái khuyên ông Polking cân nhắc kỹ về 4 trụ cột ở trận lượt về

25/12/2021 10:04 GMT+7 | Các ĐTQG

“Polking phải quyết định xem 4 trụ cột đang bị thẻ vàng nên được nghỉ ngơi hay liều lĩnh ra sân trong trận bán kết lượt về gặp Việt Nam” – tờ Siam Sport đưa ra câu hỏi dành cho HLV Polking của Thái Lan.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 25/12, 26/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 25/12, 26/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/12, 26/12: Indonesia vs Singapore. Thái Lan vs Việt Nam, Man City vs Leicester,  Norwich vs Arsenal.

ĐT Thái Lan đã có chiến thắng 2-0 trước Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2021. Tờ Siam Sport của Thái đã dành những lời khen cho HLV Polking khi ông đã giúp đội tuyển có được “thành tích tuyệt vời” này đồng thời nhấn mạnh việc dẫn trước 2 bàn thắng là “một lợi thế”.

Tuy nhiên, tờ báo trên nói thêm chiến lược gia người Brazil sẽ phải suy ngẫm và cân nhắc kỹ lưỡng việc chọn nhân sự cho trận lượt về bởi đang có tới 4 trụ cột đang phải nhận 1 thẻ vàng và nếu họ có thêm 1 thẻ nữa, 4 ngôi sao này sẽ mất quyền thi đấu trong trận chung kết nếu Thái Lan đi tiếp.

4 cầu thủ đó bao gồm Theerathon Bunmathan, Narubadin Weerawatnodom, thủ thành Chatchai Bootprom và tiền vệ Kritsada Kaman.

Chú thích ảnh
Thái Lan có 4 trụ cột đang bị thẻ vàng sau trận lượt đi gặp Việt Nam

Trong số 4 cái tên kể trên, có hai trường hợp mà nếu xử lý đúng khung luật, có thể đã bị thẻ đỏ trong trận đấu lượt đi. Đầu tiên là Theerathon Bunmathan, hậu vệ này đã có thúc cùi chỏ vào mặt Quang Hải trong một pha tranh chấp trong hiệp 1.

Tiếp theo là thủ thành Chatchai Bootprom, người đã lao ra khỏi khung thành và có hành vi kéo áo Văn Toàn. Tuy nhiên theo cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn, tình huống đó chưa phải một cơ hội ghi bàn rõ rệt nên trọng tài chỉ phạt thẻ vàng là đúng mức.

Nếu thiếu vắng 4 trụ cột này trong trận lượt về, sức mạnh của Thái Lan sẽ giảm đi đáng kể. Vì vậy, khó có chuyện HLV Polking chịu để cả 4 người nghỉ ngơi trong trận đấu tiếp theo.

Trận lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra ngay ngày mai (26/12). Trong lịch sử AFF Cup, chưa có đội tuyển nào bị dẫn 2 bàn ở bán kết lượt đi lại lội ngược dòng thắng chung cuộc ở lượt về.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm