Báo Tây Á: 'Việt Nam đe dọa giấc mơ World Cup của UAE'

18/07/2019 18:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Theo nhận định của tờ Kooora, các đội tuyển Đông Nam Á ở bảng G như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia có thể đe dọa giấc mơ tham dự World Cup của UAE.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả Arsenal vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 18/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả Arsenal vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 18/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp U19 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 18/7.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng với các đội tuyển cùng khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Ngoài ra, bảng đấu này còn có sự góp mặt của một đội bóng đến từ Tây Á và nằm trong Top đầu của châu Á là UAE. Mặc dù UAE là đội được đánh giá cao nhất bảng đấu, tuy nhiên tờ Kooora (Tây Á) đã cảnh báo cho đội bóng của HLV Bert van Marwijk.

“Sự trỗi dậy của các đội tuyển Đông Nam Á đe dọa đến giấc mơ dự VCK World Cup của UAE”, tờ Kooora giật tít.

“Đội tuyển UAE sẽ đối mặt với những trận đấu khó khăn để giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, sau khi kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 được công bố. UAE nằm ở bảng G cùng với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Tất cả những đội này đều thuộc khu vực Đông Nam Á”, tờ Kooora viết. Sau đó, tờ báo này phân tích về từng đối thủ của UAE ở bảng G.

boc tham wc 2022, kết quả bốc thăm vòng loại world cup, lịch thi đấu vòng loại world cup 2022, lịch thi đấu vòng loại world cup 2022 của việt nam, vòng loại world cup việt nam, vòng loại world cup. World Cup 2022, kết quả bốc thăm vòng loại world cup 2022, vòng loại wc 2022, Việt Nam, UAE, Indonesia, Thái Lan, Công Phượng, Quang Hải, Malaysia
Đội tuyển Việt Nam được tờ Kooora đánh giá cao

Tờ Kooora đánh giá về đội tuyển Việt Nam: “Trong 2 năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã gây bất ngờ lớn ở châu Á nhờ sự vươn lên mạnh mẽ của các cầu thủ trẻ, trong đó phải kể tới chiến tích giành vị trí á quân ở giải U23 châu Á 2018.

Ở giải đấu đó, Việt Nam đã vượt qua các đội bóng lớn như Syria, Iraq, Qatar và chỉ chịu thua Uzbekistan ở Chung kết với tỉ số 1-2. Cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam ở giải đấu đó là Nguyễn Quang Hải, người đã ghi 5 bàn thắng”.

Quang Hải sau đó tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường Asian Games 2018 và cùng Việt Nam vào tới Tứ kết. Đây cũng là giải đấu mà người ta chứng kiến tài năng của Nguyễn Công Phượng, cầu thủ đã chuyển tới CLB của Bỉ, Sint-Truidense trong mùa Hè này”.

boc tham wc 2022, kết quả bốc thăm vòng loại world cup, lịch thi đấu vòng loại world cup 2022, lịch thi đấu vòng loại world cup 2022 của việt nam, vòng loại world cup việt nam, vòng loại world cup. World Cup 2022, kết quả bốc thăm vòng loại world cup 2022, vòng loại wc 2022, Việt Nam, UAE, Indonesia, Thái Lan, Công Phượng, Quang Hải, Malaysia

Tờ Kooora viết về đội tuyển Thái Lan: “Thái Lan là đội bóng nguy hiểm không kém Việt Nam. Họ được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản, ông Nishino Akira, người có nhiệm vụ giúp Thái Lan thực hiện giấc mơ giành vé dự World Cup. Thái Lan là một trong những ứng viên ở bảng G.

Họ có những cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản và châu Âu như thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos), Thitipan Puangchan (Oita Trinita) và Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo).

Còn nhớ ở vòng loại World Cup 2018, Thái Lan nằm cùng bảng với UAE ở vòng loại thứ 3. Họ là đội bóng khó chịu và đã giành được 1 trận hòa với tỉ số 1-1 trước UAE tại Bangkok”.

Bên cạnh đó, tờ Kooora cũng đánh giá cao tài năng của Safawi Rasid, chân sút 22 tuổi của đội tuyển Malaysia. Tờ báo này tỏ ra ấn tượng trước thành tích của Safawi Rasid ở giải vô địch U23 châu Á 2018, khi cầu thủ này ghi bàn vào lưới các đội bóng như Iraq, Jordan ở vòng bảng để giúp Malaysia giành vé vào Tứ kết.

Trong khi đó, Kooora nhận định Indonesia dù không có ngôi sao nào nổi trội như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia nhưng đội tuyển này có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo CĐV. Tờ Kooora lấy dẫn chứng là tại ASIAD 2018, UAE đã phải nhờ tới loạt sút luân lưu mới có thể đánh bại Indonesia ở vòng 1/8.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm