Bán kết SEA Games 31: U23 Malaysia có đáng gờm với U23 Việt Nam?

16/05/2022 22:52 GMT+7 | Các ĐTQG

Chúng ta sẽ gặp U23 Malaysia ở bán kết bóng đá nam SEA Games 31. Đối thủ của U23 Việt Nam có điểm mạnh, điểm yếu gì?

BLV Quang Huy: U23 Việt Nam không cần ngại người Thái

BLV Quang Huy: U23 Việt Nam không cần ngại người Thái

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Malaysia ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Nhưng kể cả khi đó là U23 Thái Lan thì chẳng có lý do gì để thầy trò HLV Park Hang Seo phải cảm thấy e ngại hay lo sợ cả.

Việc Malaysia vào bán kết bóng đá nam SEA Games có lẽ là bất ngờ với không ít người trước giờ bóng lăn bởi mới ở vòng loại U23 Châu Á trước đó đội bóng này còn chơi rất tệ.

Thêm vào đó, trong khi các đội đều triệu tập 3 cầu thủ quá tuổi vào danh sách dự SEA Games thì Malaysia quyết định không gọi cầu thủ quá tuổi nào. Đội bóng của HLV Maloney đến Việt Nam với thành phần toàn các cầu thủ trẻ.

Nhưng ngay trận mở màn ở vòng bảng, Malaysia đã gây bất ngờ lớn khi hạ ứng viên vô địch U23 Thái Lan 2-1. Sau đó họ thắng tiếp Lào 3-1.

Chú thích ảnh
Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết SEA Games. Ảnh: Hoàng Linh

Đến lúc này, giới chuyên môn đã ghi nhận những điểm mạnh nổi bật của Malaysia và không ai còn bất ngờ khi họ giành một suất ở bảng B vào bán kết bóng đá nam SEA Games.

Xuyên suốt 4 trận vòng bảng đã qua, Malaysia cho thấy họ là một tập thể tương đối đồng đều nhưng không có cá nhân nào thực sự vượt trội. Các học trò HLV Maloney có thể lực dồi dào và có thể chơi bóng tốc độ cao.

Các cầu thủ trẻ Malaysia cũng cho thấy họ có tinh thần thi đấu rất tốt. Họ luôn thi đấu với nhiệt huyết và quyết tâm cao. Trong 4 trận gặp Thái Lan, Lào, Campuchia và Singapore thì đáng chú ý là có 3 trận Malaysia rơi vào tình thế bị đối thủ dẫn trước nhưng họ không những không sụp đổ tâm lí, không vỡ trận và để thua đậm hơn mà vẫn chơi đầy nỗ lực để ít nhất cũng buộc đối phương phải chia điểm.

Trước Thái Lan, Malaysia bị dẫn 0-1 nhưng sau đó liên tục dồn ép đối thủ và thắng ngược 2-1. Trước Singapore, Malaysia bị dẫn 1-2 khi trận đấu còn hơn 10 phút nhưng vẫn kịp san bằng tỷ số 2-2. Trước Campuchia, Malaysia hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn san bằng tỷ số 2-2 chung cuộc.

Tinh thần thi đấu rất tốt, thể lực tốt, tốc độ tốt nhưng U23 Malaysia có một số điểm yếu mà chúng ta hoàn toàn có thể khai thác trong cuộc đối đầu trên sân Việt Trì ngày 19/5 tới.

Thứ nhất, vì là tập hợp toàn những cầu thủ trẻ nên so với U23 Việt Nam, Malaysia thiếu kinh nghiệm thi đấu hơn. Họ không sở hữu một cầu thủ nào có thể làm đối trọng với những Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh trên phương diện kinh nghiệm trận mạc và cả đẳng cấp. Malaysia mạnh về thể lực, tốc độ nhưng không mạnh về chiến thuật.

Malaysia tuy ghi tới 9 bàn thắng ở vòng bảng nhưng thực tế họ dứt điểm không thực sự sắc bén và còn phung phí cơ hội khá nhiều. Trong cả 4 trận vòng bảng, trận nào Malaysia cũng dứt điểm rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả tương xứng với số cơ hội họ có được.

Cuối cùng, trong lúc chơi tấn công khá mạnh mẽ, Malaysia vẫn thường xuyên bộc lộ những sơ hở và tỏ ra mất tập trung trong phòng ngự.

Không ngẫu nhiên họ thủng lưới tổng cộng 6 bàn sau vòng bảng. 4 trận vòng bảng, trận nào Malaysia cũng thủng lưới dù họ gặp đối thủ mạnh như Thái Lan hay đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Lào hay Campuchia.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm