AFF Cup 2022 khốc liệt nhìn từ các giải giao hữu

26/09/2022 16:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

Những trận giao hữu ở Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan đã cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của các đội bóng khu vực cho AFF Cup 2022. Cầu trường Đông Nam Á cuối năm nay dự báo sẽ vô cùng khốc liệt.

Báo Thái chua chát thừa nhận: 'Việt Nam hoặc Malaysia sẽ vượt qua chúng ta ở AFF Cup'

Báo Thái chua chát thừa nhận: 'Việt Nam hoặc Malaysia sẽ vượt qua chúng ta ở AFF Cup'

Báo Thái Lan thừa nhận rằng ĐT Việt Nam hoặc Malaysia có thể vượt qua “Voi chiến” để vô địch AFF Cup 2022.

Việc Thái Lan thua Malaysia ở King’s Cup 2022 với nhiều người là điều bất ngờ, bởi vị thế 2 nền bóng đá lúc này có thể xem “một trời, một vực”.

Thái Lan rất ổn định với HLV Alexandre Polking, người đưa “Voi chiến” trở lại vô địch AFF Cup 2020 sau 5 năm chờ đợi. Trong khi đó, Malaysia chìm sâu trong khủng hoảng, HLV trưởng Tan Cheng Hoe phải từ nhiệm để thay bằng tân HLV Kim Pan Gon người Hàn Quốc.

Malaysia và Thái Lan vẫn là những đối thủ rất mạnh ở AFF Cup 2022. Ảnh: TL
Malaysia và Thái Lan vẫn là những đối thủ rất mạnh ở AFF Cup 2022. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, “Những chú Hổ” Malaysia đã đánh sập pháo đài Chiang Mai của “Voi chiến” ngay trên xứ Chùa Vàng. Nhiều CĐV xem đó là cú sốc, nhưng với người làm chuyên môn, đó là lẽ bình thường bởi Thái Lan xưa nay vốn ám ảnh Malaysia mỗi khi đối đầu.

Malaysia chính là cái tên đánh bại Thái Lan nhiều nhất ở Đông Nam Á, bất kể thời nào. 8 năm gần nhất từ 2014 đến 2022, “Voi chiến” cũng không biết thắng nổi đội tuyển có biệt danh “Những chú Hổ”. Từ truyền thống đến hiện tại, việc HLV Kim Pan Gon tới Malaysia có vẻ đã nâng cấp đội tuyển này theo hướng tích cực hơn.

Indonesia cũng đã sẵn sàng cho mục tiêu cao tại AFF Cup 2022. Ảnh: PSSI
Indonesia cũng đã sẵn sàng cho mục tiêu cao tại AFF Cup 2022. Ảnh: PSSI

Đội tuyển nằm cùng bảng B với Việt Nam ở AFF Cup 2022 được dự báo sẽ cạnh tranh mạnh mẽ vé vào bán kết. Đoàn quân của HLV Kim Pan Gon khi có chiến lược gia đẳng cấp người Hàn Quốc chơi thực dụng, kỷ luật hơn.

Việc họ khiến Thái Lan ngậm trái đắng để vào chung kết King’s Cup và chỉ chịu thua Tajikistan ở loạt luân lưu khiến CĐV Malaysia thêm kỳ vọng vào tập thể này.

HLV Park Hang Seo cần bổ sung vài nhân tố mới trước AFF Cup 2022. Ảnh: VFF
HLV Park Hang Seo cần bổ sung vài nhân tố mới trước AFF Cup 2022. Ảnh: Anh Linh

Bóng đá Malaysia có nguồn lực không hề kém cạnh những đối thủ hàng đầu trong khu vực. Từ các giải trẻ đến sân chơi CLB châu Á, người Mã luôn hiện diện và không ngại nêu chỉ tiêu cao. Đội U19 Malaysia vô địch Đông Nam Á 2022 hay CLB Johor Darul Tazim nhiều năm vượt qua vòng bảng AFC Champions League giúp nguồn cung cầu thủ cho đội tuyển quốc gia luôn có thừa.

Malaysia đã khiến Thái Lan phải nhìn lại mình sau trận thua mới đây. HLV Polking đã hiểu áp lực ở xứ Chùa Vàng khi ông vừa thua đối thủ đã chịu sức ép của CĐV đòi sa thải mình.

Dù chỉ là một trận giao hữu trên sân nhà nhưng ông Polking đã cảm nhận được thành tích đưa Thái Lan vô địch AFF Cup, vào chung kết SEA Games 31 hay gần nhất là vào Vòng chung kết Asian Cup 2023 cũng chỉ là dĩ vãng.

Người Thái mong muốn nhiều hơn ở đội tuyển từ lâu vốn xưng hùm, xưng bá ở khu vực và thất bại trước Malaysia, Indonesia hay Việt Nam là không thể nuốt trôi. Thái Lan sẽ thận trọng tối đa ở bảng đấu mà họ sẽ lại gặp Indonesia, đối thủ của mình tại chung kết AFF Cup 2020.

Thầy trò HLV Polking sẽ đối diện những cầu thủ trẻ đã trưởng thành hơn dưới tay HLV Shin Tae Yong. Indonesia vừa gây chấn động khu vực khi đánh bại Curacao ở trận giao hữu hôm 24/9.

Bản thân HLV Shin Tae Yong đã dẫn dắt hàng loạt đội tuyển từ lứa trẻ tới đội tuyển quốc gia thời gian qua nên hứa hẹn sẽ tìm ra không ít tài năng để bổ sung cho đội 1. Indonesia chắc chắn sẽ đáng xem tại AFF Cup 2022.

Về phần đội tuyển Việt Nam, chiến thắng 4 sao trước Singapore cũng ít nhiều gây được sự chú ý cho các đối thủ. HLV Park Hang Seo đang thử nghiệm nhiều nhân tố trẻ và đa số đều cho kết quả tích cực. Singapore có thể sẽ khác đi nhiều khi gặp lại Việt Nam ở giải chính thức cuối năm nay, nhưng thực lực của họ cũng chưa thể so sánh với đội tuyển của ông Park.

Tuy nhiên, thử thách lớn của thầy trò HLV Park Hang Seo ở bảng B chính là Malaysia. Đội tuyển của chiến lược gia đồng hương quá quen và khát khao vượt mặt Việt Nam. Ông Kim Pan Gon với sự sắc sảo của mình không phải là điều HLV Park Hang Seo dễ hoá giải. Và ông Park cũng cần thêm ít nhiều cái mới để bổ sung nhằm gây bất ngờ cho đối thủ sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam cũng từng có bài học đắt giá khi đánh rơi chức vô địch ở kỳ AFF Cup gần nhất khi phải chạm trán Thái Lan quá sớm. Từ lúc này, nhà đương kim vô địch giải đấu có thể cũng đã phải sớm tính toán thiệt hơn cho hành trình đi xa.

Người Thái rất ngại Malaysia, trong khi đội tuyển Việt Nam chưa hề biết thắng họ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bất chấp những kỳ tích mà HLV Park Hang Seo tạo ra cho nền bóng đá 5 năm qua. AFF Cup 2022 do đó sẽ rất đáng xem và đã được hâm nóng từ lúc này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm