AFC Cup 2020 tạm hoãn vì Covid-19

19/03/2020 06:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Vì lý do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, TP.HCM của Công Phượng và đại diện khác của Việt Nam dự AFC Cup là CLB Than Quảng Ninh sẽ phải trì hoãn thi đấu trong thời gian tới.

Những cái tên chờ cuộc gọi từ HLV Park Hang Seo

Những cái tên chờ cuộc gọi từ HLV Park Hang Seo

Trải qua 2 vòng đấu đầu tiên tại LS V-League 2020, không ít cầu thủ đang thể hiện phong độ khá tốt và xứng đáng được HLV Park Hang Seo cân nhắc cho những kế hoạch sắp tới của Đội tuyển Việt Nam.

AFC đã thông báo trên trang chủ của mình vào ngày 18/3 là sẽ chính thức cho dừng các trận đấu trong khuôn khổ AFC Champions League và AFC Cup. “Sau khi một số nước áp dụng các biện pháp hạn chế việc di chuyển để ngừa Covid-19, AFC phải quyết định hoãn các trận đấu tại AFC Cup 2020. Lịch thi đấu tiếp theo sẽ căn cứ theo diễn biến dịch”, trang chủ LĐBĐ châu Á vừa ra thông báo.

Công Phượng cùng đồng đội ở TP.HCM vừa nhận văn bản hoãn AFC Cup 2020. Ảnh: AFC
Công Phượng cùng đồng đội ở TP.HCM vừa nhận văn bản hoãn AFC Cup 2020. Ảnh: TPHCM

Sở dĩ AFC phải quyết định ra văn bản đưa đến các CLB tham dự sân chơi châu Á bởi nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã ra quyết định không cấp thị thực cho công dân nước ngoài nhập cảnh từ 0h ngày 18/3. Điều này vì mục đích quyết liệt chống dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành. Và nếu giải đấu vẫn tiếp tục diễn ra, mọi thứ sẽ rất phức tạp.

Theo lịch thi đấu trước đó, TP.HCM đã phải đổi các trận đấu ở sân nhà bằng 3 trận làm khách liên tục trước Yangon United, Hougang United và Lao Toyota. Lịch thi đấu trước mắt của TP.HCM là sẽ được chơi 2 trận trên sân nhà Thống Nhất gặp Lao Toyota ngày 15/4 và Yangon United ngày 29/4.

Đội bóng của Công Phượng hứa hẹn sẽ dễ dàng đi tiếp ở bảng F AFC Cup 2020 khi TP.HCM vẫn đang dẫn đầu bảng với 7 điểm qua 3 trận bất bại. Nếu mùa giải AFC Cup 2020 kéo dài, nhiều khả năng Công Phượng khi đó sẽ không còn đầu quân cho TP.HCM bởi cầu thủ này chỉ ký với CLB nửa mùa bóng năm nay và trở về HAGL thi đấu ở lượt về V-League 2020.

Còn CLB khác của Việt Nam dự sân chơi châu lục là Than Quảng Ninh sẽ tiếp Svay Rieng ngày 15/4 và Bali United ngày 29/4. Than Quảng Ninh đang đứng thứ hai bảng G, và thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp.

Tương tự như cuộc khủng hoảng của bóng đá thế giới, bóng đá châu Á đang đứng trước nguy cơ phải kéo dài mùa giải 2020. Thậm chí, nguy cơ huỷ luôn đấu trường lớn của châu lục cũng rất khả thi nếu dịch Covid-19 kéo dài.

Trước đó, AFC cũng chính thức thông báo hoãn các trận đấu của các ĐTQG ở vòng loại World Cup 2022 sau khi đệ trình lên FIFA, dự kiến từ tháng 3 đến tháng 6 sẽ chuyển đến tận tháng 10 và 11 năm nay.

Hiện tại theo quan sát của giới truyền thông, các CLB đang dự V-League hay giải hạng Nhất QG 2020 vẫn đang tập trung để tập luyện dù mùa giải được chính thức thông báo sẽ hoãn đến hết tháng 3.

HLV Park Hang Seo cũng phải thay đổi kế hoạch hội quân các ĐTQG trong năm nay và ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải ngồi lại làm việc với VFF để điều chỉnh cho hợp lý với tình hình thực tế.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm