Á quân Hà Nội 1 bị loại, TP.HCM 1 'toát mồ hôi' vào chung kết giải VĐQG 2017

30/11/2017 19:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiều 30/11, giải VĐQG nữ - cúp Thái  Sơn Bắc 2017 đã diễn ra 2 trận bán kết. Kịch tính đã diễn ra đến tận cùng khi 2 trận đấu kết thúc cùng kịch bản: 2 đội phải lôi nhau đến loạt luân lưu may rủi nhằm phân định thắng thua.

Dù đang là đương kim vô địch và thành tích kỷ lục ở vòng loại nhưng TP.HCM 1 có lý do để lo ngại mọi đối thủ ở bán kết. Than khoáng sản Việt Nam đã chứng tỏ họ không là ngoại lệ của cô trò Kim Chi, bất chấp ở trận đấu gần nhất vòng loại, thầy trò Đoàn Minh Hải đã thua đối thủ 0-2.

Trận bán kết diễn ra với thế trận không dễ dàng gì cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác khi các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam quyết tâm đổ bê tông trước cầu môn Khổng Thị Hằng.

Than khoáng sản Việt Nam quyết đổ bê tông trước cầu môn Khổng Thị Hằng khiến nhà ĐKVĐ phải khốn đốn. Ảnh: Duy Anh
Than khoáng sản Việt Nam quyết đổ bê tông trước cầu môn Khổng Thị Hằng khiến nhà ĐKVĐ phải khốn đốn. Ảnh: Duy Anh

Trong cả hiệp 1, nhà đương kim vô địch thậm chí không thể thấy đường vào khung thành đối phương. Hiệp 2, thậm chí TP.HCM 1 suýt chút nữa nếm trái đắng sau sai lầm phá hụt bóng tai hại của Chương Thị Kiều. May cho trung vệ TP.HCM 1 là Nguyễn Thị Vạn đã bị Kiều Trinh át vía.

Thủ môn Kiều Trinh đã giúp đội bóng của HLV Kim Chi đứng trước cơ hội lập hat-trcik VĐQG. Ảnh: Duy Anh
Thủ môn Kiều Trinh đã giúp đội bóng của HLV Kim Chi đứng trước cơ hội lập hat-trcik VĐQG. Ảnh: Duy Anh

Phải đến phút 81, TP.HCM 1 mới có pha bóng nguy hiểm khi cú sút của Trương Thị Phụng đã thắng Khổng Thị Hằng nhưng bóng lại bật xà dội ra. Hòa 0-0 trong 2 hiệp chính, 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu. TP.HCM 1 khiến các CĐV của họ thót tim khi cú đá đầu tiên của Chương Thị Kiều bị Khổng Thị Hẳng chặn đứng.

May cho họ khi vẫn còn đó một Kiều Trinh quá dày dạn kinh nghiệm. Sự từng trải của Kiều Trinh đã giúp TP.HCM 1 cản phá được 2 cú đá của các cầu thủ trẻ Than khoáng sản Việt Nam. Thủ thành số 1 ĐTQG đã giúp TP.HCM 1 đánh bại đối thủ 3-2, qua đó chính thức đoạt vé vào chung kết trong nước mắt của các cô gái Than khoáng sản Việt Nam.

Chủ nhà Phong Phú Hà Nam (vàng) cũng rất khó khăn để đánh bại Hà Nội 1 ở trận bán kết 2. Ảnh: Duy Anh
Chủ nhà Phong Phú Hà Nam (vàng) cũng rất khó khăn để đánh bại Hà Nội 1 ở trận bán kết 2. Ảnh: Duy Anh

Trận bán kết 2 của chủ nhà Phong Phú Hà Nam và Hà Nội 1 cũng có kết thúc kịch tính tương tự. 3000 CĐV nhà đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường chơi rất khởi sắc ngay khi trận đấu bắt đầu. Họ có bàn mở tỷ số trước từ phút 15 do công của Lê Thu Thanh Hương, tiền đạo từng rất nổi bật một thời nhưng đánh rơi phong độ do chấn thương gối.

Phong Phú Hà Nam sẽ rất lợi hại với ưu thế sân nhà khi đối đầu TP.HCM 1 ở trận chung kết. Ảnh: Duy Anh
Phong Phú Hà Nam sẽ rất lợi hại với ưu thế sân nhà khi đối đầu TP.HCM 1 ở trận chung kết. Ảnh: Duy Anh

Tuy nhiên, hơn 20 phút sau, đội bóng Thủ đô đã có bàn gỡ 1-1 khi Hải Yến không chiến thành công đánh bại Lại Thị Tuyết. Hòa 1-1, cả 2 đội phải bước vào loạt luân lưu 11m. Trong loạt đá này, thủ môn Lại Thị Tuyết của Hà Nam đã trở thành người hùng khi đẩy thành công 2 quả sút của Hà Nội 1 để mang chiến thắng 4-2 về cho đội nhà.

Vô địch vòng loại, cô trò Kim Chi vẫn lo bị loại

Vô địch vòng loại, cô trò Kim Chi vẫn lo bị loại

Dù không thể hiện được sức mạnh vốn có của mình ở mùa giải năm nay nhưng Hà Nội 1 vẫn luôn là đối thủ không thể xem thường. Đội bóng Thủ đô đã trở lại vị trí thứ 2 quen thuộc và đẩy TP.HCM 1 vào thế rất khó xử.

Kết quả này đưa Phong Phú Hà Nam chạm trán TP.HCM 1, tái hiện trận bán kết giải VĐQG 2016. Khi đó ở Thống Nhất, cô trò Kim Chi đã đánh bại đối thủ với tỷ số tối thiểu và TP.HCM 1 sau đó chính thức đăng quang bằng chiến thắng trước Hà Nội 1.

Tuy nhiên, cô trò Kim Chi có lý do để “ngán ngại” nhất đội chủ nhà. Không chỉ bởi thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường có ưu thế sân bãi và CĐV nhà, họ còn là khắc tinh mỗi khi gặp TP.HCM 1. Liệu cô trò Kim Chi có tiếp tục xô đổ kỷ lục lần thứ 3 liên tiếp VĐQG hay Phong Phú Hà Nam sẽ đăng quang ngọt ngào trên quê hương của họ để chung vui với CĐV nhà

. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 16h00 chiều chủ nhật (3/12) trên sân Hà Nam và được TTTT trên VTV6.

Kết quả vòng bán kết:

TP.HCM 1 – Than khoáng sản Việt Nam: 0-0 (3-2 ở loạt 11m)

Phong Phú Hà Nam – Hà Nội 1: 1-1  (4-2 ở loạt 11m)

Lịch thi đấu trận chung kết (chủ nhật, ngày 3/12):

16h00, sân Hà Nam: TP.HCM 1 – Phong Phú Hà Nam (VTV6 TTTT)

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm