4.25 SC 0-0 Hà Nội FC (chung cuộc 2-2): Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hà Nội bị loại cay đắng

03/10/2019 07:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC đã phải dừng cuộc chơi ở AFC Cup 2019 khi hòa 0-0 ở trận lượt về trước 4.25 SC. Dù thi đấu rất nỗ lực, đặc biệt trong hiệp 2, nhưng Quang Hải và các đồng đội đã bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/10. Kết quả Hà Nội đấu với 25.4 SC. Kết quả chung kết AFC Cup

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/10. Kết quả Hà Nội đấu với 25.4 SC. Kết quả chung kết AFC Cup

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Cúp C1 châu âu. Trực tiếp Barcelona Inter Milan. Trực tiếp Thai League vòng 28. Trực tiếp Samut Prakan vs Muang Thong United. Lịch bóng đá ngày 2/10, rạng sáng 3/10.

Hà Nội FC đến làm khách trên sân vận động Kim Nhật Thành ở trận lượt về chung kết play-off liên khu vực AFC Cup 2019. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã gặp bất lợi khi hòa 2-2 ở trận lượt đi trước 4.25 SC trên sân Hàng Đẫy. Ở trận đấu tại Triều Tiên, Bùi Tiến Dũng bắt chính thay cho Văn Công, thủ môn đã dính chấn thương trong trận lượt. Đức Huy và Ngân Văn Đại trở lại đội hình xuất phát thế chỗ của Thái Quý và Ibou Kebe.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, các cầu thủ của Hà Nội FC đã phải đối mặt với sức ép rất lớn trong trận đấu trên sân khách. Trong 45 phút đầu tiên, 4.25 SC đã liên tục tấn công về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng, khiến các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm chống đỡ vất vả. Ngay phút thứ 3, 4.25 SC đã tràn lên và có cú dứt điểm về phía khung thành của Hà Nội FC nhưng không thành công.

ket qua bong da, kết quả bóng đá, kết quả hà nội đấu với 4.25 sc, kết quả AFC Cup 2019, chung kết liên khu vực AFC Cup, Hà Nội FC, Hà Nội, bong da, kết quả Hà Nội
Hà Nội FC gặp bế tắc trước 4.25 SC

Đội bóng của thủ đô Hà Nội cũng gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công ở những phút đầu khi mà đối phương chơi áp sát và tích cực tranh cướp bóng. Phút 20, đội bóng của Triều Tiên được hưởng quả đá phạt trực tiếp sau pha phạm lỗi của Quang Hải nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Sau khoảng thời gian bị lép vế, Hà Nội FC cũng tạo ra những cơ hội. Omar đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 27 sau đường chuyền của Quang Hải khi chân sút này đưa bóng đi chệch cột dọc. Phút 40, 4.25 SC thực hiện cú sút xa về phía khung thành của Bùi Tiến Dũng. Ở trận lượt đi, đội bóng của Triều Tiên có 1 bàn thắng với tình huống tương tự nhưng lần này, bóng lại đi vọt xà ngang.

Cuối hiệp 1, Quang Hải thực hiện quả đá phạt trực tiếp cho Hà Nội FC nhưng anh đã không thể đưa bóng vào lưới. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số là 0-0. Kết quả này khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải có sự điều chỉnh về đấu pháp và nhân sự. Đội bóng của ông buộc phải có được bàn thắng trong hiệp 2 bởi nếu tỉ số 0-0 được giữ nguyên đến hết trận, Hà Nội FC sẽ bị loại do luật bàn thắng sân khách.

ket qua bong da, kết quả bóng đá, kết quả hà nội đấu với 4.25 sc, kết quả AFC Cup 2019, chung kết liên khu vực AFC Cup, Hà Nội FC, Hà Nội, bong da, kết quả Hà Nội
Tỉ số hòa 0-0 giúp 4.25 SC giành vé vào Chung kết AF Cup 2019

Hà Nội FC chủ động tấn công nhiều hơn trong hiệp đấu thứ 2. HLV Chu Đình Nghiêm đã quyết định tăng cường sức tấn công cho Hà Nội FC khi để Ibou Kebe vào sân thay Ngân Văn Đại. Tuy nhiên trước hàng thủ chắc chắn của 4.25 SC, Hà Nội vẫn gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

10 phút cuối trận là khoảng thời gian đầy sôi động và kịch tính khi mà Hà Nội FC dồn toàn lực tấn công. Phút 80, Văn Quyết thực hiện cú dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ và không gây khó khăn cho thủ môn đội chủ nhà. 2 phút sau đó, Omar tiếp tục gây sóng gió trước khung thành của 4.25 SC. Tuy nhiên một lần nữa anh đã khiến các đồng đội và CĐV của Hà Nội FC tiếc nuối khi mà cú sút của cầu thủ này đi vào đúng vị trí của thủ môn đội chủ nhà.

ket qua bong da, kết quả bóng đá, kết quả hà nội đấu với 4.25 sc, kết quả AFC Cup 2019, chung kết liên khu vực AFC Cup, Hà Nội FC, Hà Nội, bong da, kết quả Hà Nội
Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã bị loại khỏi AFC Cup 2019

Trong khoảng thời gian bù giờ 6 phút, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục gây áp lực về phía khung thành của 4.25 SC. Tuy nhiên đội chủ nhà đã phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn tỉ số có lợi cho mình. Kết quả cuối cùng, Hà Nội FC đã hòa 0-0 trên sân khách và kết thúc hành trình của mình ở AFC Cup năm nay. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Đây là điều tiếc nuối với các cầu thủ Hà Nội FC khi mà họ đã không thể tận dụng được các cơ hội ở trận lượt về. Trong khi đó, 4.25 SC sẽ gặp đội bóng của Lebanon, Al Ahed FC ở trận Chung kết diễn ra vào ngày 2/11 tới.

Đội hình xuất phát

+4.25 SC: An Tae-Song, Kwon Chung-Hyok, Pak Jin-Myong, An Song Il, Pak Myong-Song, Ri Hyong-Jin, O Hyok-Chol, Son Phyong-Il, Rim Chol-Min, An Il-Bom, Kim Yu-Song

+Hà Nội FC: Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Phạm Đức Huy, Moses, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Pape Omar Faye, Nguyễn Văn Quyết, Ngân Văn Đại

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm