3 'điểm nóng' của Thái Lan khi tái đấu tuyển Việt Nam

12/10/2015 19:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h00 ngày 13/10 trên sân Mỹ Đình với mục tiêu giành chiến thắng để củng cố ngôi dẫn đầu bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018.

Thái Lan đang đứng đầu bảng F và tất cả các đội đều đã chơi 3 trận. Đội bóng của HLV Kiatisak đứng trước cơ hội giành trọng 6 điểm trước Việt Nam, sau khi thắng 1-0 ở lượt đi.

Bàn thắng trên chấm 11m của Younis Mahmoud ở phút bù giờ cuối cùng đã tước đi cơ hội giành  chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Iraq trong trận đấu hôm 8/10. Giờ đây, sẽ rất thú vị để xem các học trò của HLV Miura sẽ đứng lên như thế nào sau nỗi buồn khi mà họ phải chiến đấu với Thái Lan, qua đó nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.

Thái Lan sẽ chọn lối chơi an toàn trước Việt Nam?

Người Thái sẽ không muốn biến trận đấu với Iraq vào tháng 3 năm 2016 trở thành trận đấu sống còn với tham vọng đi tiếp của họ tại vòng loại World Cup 2018. Do vậy, Thái Lan cần 1 thắng lợi trước Việt Nam ở Mỹ Đình. 3 điểm trước Việt Nam sẽ không chỉ giúp đội bóng của HLV Kiatisak bảo đảm ít nhất vị trí thứ 2 ở vòng bảng mà còn có thể gia tăng tổng số điểm của mình.

Giai đoạn tiếp theo của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á sẽ là cuộc đọ sức giữa các đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Vì thế, Thái Lan cần giành nhiều điểm số nhất có thể trước trận gặp Iraq vào năm tới.


Thái Lan cần giành 3 điểm tại Mỹ Đình - Ảnh: VSI

Gần như chắc chắn Thái Lan sẽ thắng Đài Loan trên sân nhà vào tháng 11. Do vậy, trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để Thái Lan gây áp lực lên Iraq cũng như hiện thực hóa cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2018.

Thái Lan đã đánh bại Việt Nam ở lượt đi tại Bangkok. Tuy nhiên đó là khi mà đội khách thể hiện rõ tham vọng giành 1 điểm. Ông Miura và các học trò suýt nữa đạt được mục tiêu của mình trước khi bàn thắng của Pokklaw Anan đem về 3 điểm cho đội chủ nhà.

Nếu chơi an toàn ở trận đấu tới, Thái Lan sẽ mạo hiểm khi nhường thế chủ động cho Việt Nam, đội bóng được sự cổ vũ nhiệt liệt của các khán giả tại sân Mỹ Đình. Thái Lan có những cầu thủ vượt trội và họ nên cố gắng kiểm soát thế trận và tấn công ngay từ đầu.

Chanathip sẽ đá chính?

“Messi Jay” (Chanathip Songkrasin) đã vắng mặt ở trận gặp Iraq do chấn thương nhưng anh đã bình phục và đá chính ở trận giao hữu mà Thái Lan thắng 1-0 trước Hong Kong vào thứ 6 tuần trước.

HLV Kiatisak nhiều khả năng đã sử dụng đội hình số một của mình ở trận đấu đó. Do vậy, Chanathip có thể sẽ được tin dùng để phối hợp với tiền đạo Teerasil Dangda trên hàng công ở cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.


Nếu ra sân, Chanathip sẽ được đội tuyển Việt Nam "chăm sóc đặt biệt". Ảnh: Thanh Hà

Còn nhớ ở trận lượt đi với Việt Nam, Chanathip là mục tiêu của nhiều pha phạm lỗi. Tuy nhiên cầu thủ 22 tuổi này không hề nao núng và thậm chí còn là người nở nụ cười cuối cùng, sau khi Nguyễn Minh Châu dính thẻ đỏ.

Chanathip có thể sẽ phải chịu đựng nhiều pha phạm lỗi hơn, khi anh tạo ra sự khác biệt ở trận tới và giúp Thái Lan vượt qua Việt Nam.

Ngày trở về của Tristan Đỗ

Cầu thủ chạy cánh của BEC Tero Tristan Đỗ đã đá chính ở trận gặp Iraq. Anh cũng ra sân trong trận gặp Hong Kong. Do vậy, không loại trừ khả năng Tristan Đỗ sẽ đá chính ở trận đấu tại quê hương của ông nội mình.


Tristan Đỗ không e ngại việc ghi bàn vào lưới Việt Nam

Tristan Đỗ sinh ra tại Pháp và đủ điều kiện để chơi cho Thái Lan và Việt Nam. Anh thậm chí từng được phía Việt Nam tiếp cận. Song Tristan Đỗ đã từ chối để thi đấu cho Thái Lan. Sẽ rất thú vị nếu cầu thủ gốc Việt này ra sân trong đội hình Thái Lan.

Tristan Đỗ đã ghi bàn trong trận thắng 3-1 của Thái Lan trước Việt Nam tại SEA Games 2015. Thế nên Tristan Đỗ sẽ không e ngại việc tiếp tục chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới.

Ở trận gặp Hong Kong, Tristan Đỗ chơi khá mờ nhạt. CĐV Thái Lan hy vọng anh sẽ thể hiện hết năng lực của mình cho trận cầu tại Mỹ Đình.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm