19h30 ngày 6/6, U23 Thái Lan – U23 Brunei: Giữ sức để chờ Việt Nam

06/06/2015 05:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ sắp tới của U23 Thái Lan là U23 Brunei, đội bóng đã không còn khả năng đi tiếp ở SEA Games 2015. Do vậy, HLV Choketawee Promrut không việc gì phải bắt các học trò thi đấu hết sức mình ở trận đấu này, khi mà sau đó họ sẽ gặp U23 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng.

Một chiến thắng của U23 Thái Lan trước U23 Brunei là điều có thể xảy ra. Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa U23 Brunei và U23 Thái Lan là rất lớn. Hàng thủ của U23 Brunei đã để thủng lưới tới 10 bàn chỉ sau 3 trận ở SEA Games 2015. Trong khi đó, Thái Lan là đội duy nhất ở bảng B chưa bị thủng lưới. Hơn thế nữa, HLV Choketawee Promrut đang sở hữu Chananan Pombuppha, người đã ghi được  4 bàn thắng và cả “Messi Jay” Chanathip Songkrasin, cầu thủ được đánh giá cao ở SEA Games lần này.

Tuy nhiên rất có thể 2 cầu thủ này cùng một số trụ cột khác của U23 Thái Lan sẽ được nghỉ ở trận đấu tới nhằm dưỡng sức cho trận gặp U23 Việt Nam vào ngày 10/6. Đây được dự đoán là trận đấu phân định ngôi đầu bảng giữa cả hai. Với tính chất quan trọng đó, HLV Choketawee Promrut sẽ tung ra đội hình dự bị trước U23 Brunei. Dự đoán: 6-0

Campuchia sẽ làm nên bất ngờ

Trong khi đó ở bảng A, U23 Indonesia sẽ gặp U23 Campuchia. Đây sẽ là một trận đấu hứa hẹn hấp dẫn. U23 Campuchia đang đứng thứ 2 ở bảng B sau khi đánh bại U23 Phillipines 3-1 ở trận ra quân của mình. Một trận thắng đậm có thể giúp họ tạm vượt qua U23 Myanmar để giành ngôi đầu bảng A.

Trong khi đó, U23 Indonesia chưa có điểm nào ở SEA Games lần này. Đội bóng xứ Vạn đảo thua 2-4 trước U23 Myanmar ở trận đấu tiên của họ tại SEA Games 2015. Đội bóng của HLV Aji Santoso cần một thắng lợi để lấy lại niềm tin của người hâm mộ cũng như trở lại cuộc đua giành vé vào vòng Bán kết. Dự đoán: 1-1

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm