19h00 ngày 15/5 Ceres Negros – B.Bình Dương: Đá vì màu cờ sắc áo

15/05/2019 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Thanh Sơn đã tuyên bố như vậy trước cuộc so tài với đại diện Philippines Ceres Negros vào chiều tối 15/5 trên sân khách. Tuy nhiên, mục tiêu phải thắng và hy vọng là không dễ với đội bóng Việt Nam.

Tiền vệ Bình Dương gửi lời nhắn tới HLV Park Hang Seo

Tiền vệ Bình Dương gửi lời nhắn tới HLV Park Hang Seo

Tiền vệ đang chơi rất lên chân cùng B.Bình Dương thời gian qua gửi lời nhắn nhủ đến HLV Park Hang Seo về một suất chắc chắn lên đội tuyển Việt Nam ở lần triệu tập tới.

B.Bình Dương có lẽ chỉ tự trách mình khi đánh rơi lợi thế ở bảng G AFC Cup 2019. Bởi ở cuộc so tài trên sân nhà trước chính đại diện Philippines cách đây không lâu, B.Bình Dương đã thất bại từ sai lầm của chính người nhà.

Thủ thành Tấn Trường là nguyên nhân dẫn đến kết quả thua 1-3 đầy tiếc nuối của B.Bình Dương. Trận thua này khiến B.Bình Dương đánh mất nhiều thứ, trong đó CLB đã treo găng Tấn Trường vài lượt trận trước khi cho thủ môn gốc Đồng Tháp tái xuất trở lại trong tháng trước. Dù thắng như chẻ tre các trận đấu còn lại, đội bóng Việt Nam vẫn kém CLB của Philippines đến 5 điểm và phải quyết đấu với Ceres Negros ở lượt trận cuối.

VIDEO Bình Dương 1-3 Ceres Negros: Sai lầm tai hại của Tấn Trường.

B.Bình Dương với 10 điểm hiện tại phải thắng CLB Philippines trên sân khách và kỳ vọng ở bảng F có mặt Hà Nội FC - đại diện Việt Nam sẽ đánh bại Tampines Rover ở Hàng Đẫy trong trận đấu diễn ra cùng ngày. So với B.Bình Dương, Hà Nội cũng có cơ sở đi tiếp lớn hơn nếu họ hòa và thua đối thủ đến từ Singapore. Bởi lẽ hiệu số phụ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang rất lớn (+16 so với +7 của B.Bình Dương). Nếu B.Bình Dương thất bại và cùng lúc, CLB Kaya của Philippines (đang có 8 điểm) cũng không có kết quả thuận lợi trận cuối, Hà Nội sẽ đoạt vé thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á đi tiếp vào vòng trong.

Trở lại với vấn đề của B.Bình Dương, họ đang gặp khó với lịch thi đấu nặng nề của mình. HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Chúng tôi phải tính toán thể lực cho các cầu thủ để họ đảm bảo đủ sức ra sân thi đấu. Sau trận thắng đội bóng Sài Gòn, chúng tôi phải bay sang Philippines ngày hôm sau và mất thêm 5 tiếng di chuyển để đến sân thi đấu. Ngay sau đó, đội cũng trở về với hành trình tương tự. CLB sẽ trở về Việt Nam trong đêm, ngủ lại TP.HCM một đêm rồi sáng hôm sau bay tiếp lên Gia Lai để gặp HAGL ở vòng đấu thứ 10”.

“Những cầu thủ của chúng tôi nhiều lúc không chạy nổi ở V-League. Trận đấu với Sài Gòn, Anh Đức đã gặp điều đó. Chúng tôi phải động viên anh em cầu thủ cố gắng hết sức vì tập thể”, ông Thanh Sơn nói thêm.

B.Bình Dương đối diện với vấn đề suy kiệt về thể lực và càng không may mắn cho họ khi Ceres Negros không phải tay mơ ở đấu trường châu lục. Bóng đá Philippines vừa qua đã chính thức vượt qua Thái Lan để là quốc gia Đông Nam Á dẫn đầu khu vực về điểm số trên bảng xếp hạng của AFC. Ceres Negros đang sở hữu đội hình hầu hết tuyển thủ Philippines và dù đã chắc suất đi tiếp với 15 điểm nhưng trên sân nhà, có thể họ sẽ không để đại diện Việt Nam tự tung tự tác. Việc đội bóng cùng quốc gia của họ là Kaya vẫn nuôi hy vọng đi tiếp ở sân chơi này có thể cũng là một phần lý do khiến Ceres Negros nhập cuộc với sự quyết tâm cao hơn.

HLV Nguyễn Thanh Sơn tuyên bố sẽ chơi hết vốn ở trận đấu quan trọng với B.Bình Dương sắp tới: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ hình ảnh bóng đá Việt Nam khi ra đấu trường châu lục”. Mục tiêu rõ ràng của B.Bình Dương là đi tiếp, bởi họ ý thức được hình ảnh, danh dự bóng đá nước nhà khi mang ra trường quốc tế.

Trong đội hình B.Bình Dương vẫn kỳ vọng vào những cái tên như Anh Đức, Văn Vũ, Hoàng Max, Mansaray, trong đó, Văn Vũ đang khát khao chứng tỏ để chắc suất lên tuyển với HLV Park Hang Seo.

Một trận đấu thủ tục với đội chủ nhà, nhưng B.Bình Dương có đủ khát khao đi tiếp không là điều còn phải chờ. Trước cuộc so tài với Ceres Negros, B.Bình Dương sẽ được tiếp thêm động lực nếu Hà Nội đánh bại Tampines Rovers để giành ngôi đầu bảng F.

B.Bình Dương thi đấu sau nên sẽ xác định được thái độ nhập cuộc trận này. Nếu điều kiện Hà Nội đánh bại CLB Singapore với tỷ số tối thiểu xảy ra, B.Bình Dương sẽ đi tiếp nếu vượt qua đội chủ nhà với 2 bàn cách biệt.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm