18h00 ngày 24/12, U21 HAGL – U21 Yokohama: Áp lực lớn với Công Phượng, Xuân Trường

24/12/2016 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ là đội trẻ của CLB chơi ở giải hạng 2 Nhật Bản cũng khiến CĐV Việt Nam “mở mắt” về nền bóng đá hàng đầu châu lục. Sức ép bảo vệ ngôi vương đang đè nặng lên vai Công Phượng, Xuân Trường và đồng đội.

U21 Yokohama là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch giải năm nay. Điều đặc biệt là họ chỉ mang sang TP.HCM 16 cầu thủ và được HLV Hayakawa tung tất cả vào sân thử nghiệm. 16 cầu thủ trẻ Nhật Bản khiến CĐV Việt Nam ngạc nhiên về kỹ năng chơi bóng và mường tượng ra ngay một ĐTQG Nhật Bản thu nhỏ ở tập thể này.

Với triết lý bóng đá thống nhất từ trên xuống dưới, các CLB Nhật Bản duy trì lối chơi ngắn, nhỏ. Khác biệt ở chỗ ngoài kỹ năng thuần thục, bất kể kết quả ra sao họ cũng kiên nhẫn sử dụng lối đá đặc trưng.

Người Nhật khác hẳn với các đội bóng trẻ Việt Nam dự giải năm nay. Nhìn 2 đội chủ nhà là U21 HAGL và U21 Việt Nam thi đấu, người ta sẽ nhìn ra những gì tồn tại ở nền bóng đá này. Đó là 2 lối đá tách biệt nhau và cùng không để lại ấn tượng gì ngoài sự lo lắng cho CĐV đến sân về tương lai của nền bóng đá sau những trận thua.

HLV Phạm Minh Đức sử dụng nhiều cầu thủ U19 Việt Nam vừa đoạt vé tham dự World Cup U20 năm 2017, ông không hài lòng khi các học trò chơi tồi. Cũng những cầu thủ đó nhưng dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, Đức Chinh, Văn Hào, Tiến Dụng… lại thể hiện khác. Vì chuyên môn của cầu thủ có hạn, vì thái độ bất hợp tác hay vì năng lực cầm quân, triết lý bóng đá của mỗi HLV…, rất nhiều câu hỏi được đặt ra chỉ ở một giải giao hữu ngắn ngày.

Trở lại với câu chuyện chuyên môn, những gì U21 Yokohama đang thể hiện đã gây áp lực nặng nề lên thầy trò HLV Guillaume. Sau mùa giải V-League 2015 không thành công, đây là thời điểm CĐV trung thành của đội bóng phố núi thất vọng với Công Phượng và các đồng đội.

Mang tiếng sở hữu 4 tuyển thủ quốc gia trở lại đội hình đã gắn bó với nhau từ lâu, nhưng giờ họ lại gặp vấn đề về hòa nhập. Kỳ AFF Suzuki Cup 2016 thất bại ảnh hưởng lớn đến tinh thần của họ, thay vì nghỉ ngơi chuẩn bị cho mùa giải mới, họ lại phải căng sức để xua tan nghi ngờ về năng lực.

'U21 HAGL đá kém vì nhiều cầu thủ mệt mỏi'

'U21 HAGL đá kém vì nhiều cầu thủ mệt mỏi'

HLV Vương Tiến Dũng đánh giá sự mỏi mệt của Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh cùng phong độ tệ hại của Công Phượng là nguyên nhân chính dẫn tới việc U21 HAGL thất bại trước U21 Thái Lan.

CĐV sẽ nói gì nếu các tuyển thủ trong đội hình U21 HAGL không thể bảo vệ chức vô địch giải trẻ giao hữu năm nay? Trên khán đài, HLV Hữu Thắng sẽ toan tính ra sao với các học trò ông dự định sẽ lấy làm bộ khung cho SEA Games 2017?

Sau 2 năm, thầy trò HLV Guillaume sẽ tiến bộ về chuyên môn lẫn khả năng chịu đựng sức ép đến mức nào, U21 Yokohama sẽ cho ra lời giải. Đội bóng trẻ Nhật Bản sẽ thử thách sức chịu đựng của U21 HAGL.

2 CLB đều chọn lối chơi bóng ngắn, ban bật nhỏ và kiểm soát thế trận. Bất lợi nghiêng về đội chủ nhà vì chỉ sau 1 ngày nghỉ, phong độ là yếu tố không dễ cải thiện. Công Phượng đã giải tỏa sức ép với bàn thắng sở trường nhưng điều đó không dễ lặp lại khi U21 Yokohama không non nớt như U17 Gangwon.

Chưa kể đội khách mang tinh thần thoải mái hơn khi đá với chủ nhà vốn ôm mục tiêu vô địch như lãnh đạo CLB từng quán triệt trước giải. Đội khách với nhiều mũi nhọn biết ghi bàn như Saito, Hattori sẽ rất vui khi biết hàng thủ chủ nhà vốn là tử huyệt của họ.

1 trận đấu đáng xem và người ta chờ đợi Công Phượng cùng các đồng đội sẽ phá dớp không thua người Nhật như hồi còn khoác áo U19 Việt Nam.

Lịch thi đấu ngày 24/12

15h30, tranh hạng 5 U21 Myanmar – U17 Gangwon

18h00, bán kết 1 U21 HAGL – U21 Yokohama


Dự đoán: 1-2
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm