18h00 ngày 2/3: Sài Gòn FC – Hà Nội FC: Cuộc đối đầu giữa những 'chiến hữu'

02/03/2017 06:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà đương kim vô địch đang phải hứng chịu lịch thi đấu nặng nề khi liên tiếp phải dự V-League lẫn AFC Cup. Họ không có nổi 1 ngày chuẩn bị trước trận đấu với Sài Gòn chiều nay. Nhưng không sao, bên kia phần sân toàn anh em chiến hữu quen biết nhau.

Phải đến chiều 1/3, tức 1 ngày trước trận gặp chủ nhà Sài Gòn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới đáp chuyến bay để có mặt ở Thống Nhất chuẩn bị cho trận đấu. Hà Nội phải đá giữa tuần để đảm bảo ngay sau đó di chuyển sang Malaysia tham dự AFC Cup.

Trải qua cuộc “hành xác” liên tục như thế, Hà Nội T&T khó lòng đảm bảo thể lực như thừa nhận của lãnh đạo CLB. Vì lịch đấu dày, nhân lực có hạn nên chắc chắn, HLV Chu Đình Nghiêm phải tính toán sử dụng xen kẽ nhiều trụ cột. Đó là lý do để đội chủ nhà tin tưởng vào một kết quả có lợi cho CLB.

Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn cho biết: “Hà Nội có lực lượng mạnh nhưng nhược điểm của họ hiện tại là phải đá liên tục, vừa căng mình đá V-League lẫn AFC Cup nên người ta cũng không thuận lợi lắm. Họ chỉ có 1 buổi làm quen sân Thống Nhất rồi đá luôn. Năm ngoái chúng tôi hòa họ 1 trận ở Hàng Đẫy rồi thua 0-3 ở Thống Nhất. Nhìn chung họ mạnh hơn Sài Gòn nhiều, chất lượng đội hình nổi trội hơn nhưng đã thi đấu thì chúng tôi phải đặt mục tiêu cao nhất”.

Hà Nội FC-B.Bình Dương: Tướng Nghiêm kỳ vọng vào 'sát thủ' Samson

Hà Nội FC-B.Bình Dương: Tướng Nghiêm kỳ vọng vào 'sát thủ' Samson

Trước một B.Bình Dương đang không có được phong độ tốt, CLB Hà Nội đặt quyết tâm rất cao trong việc giành trọn 3 điểm trước đội bóng từng là thế lực một thời của bóng đá Việt Nam. Sự trở lại của Samson đang làm an lòng HLV Chu Đình Nghiêm.

Tin không vui cho chủ nhà là dù lực lượng bị đánh giá thấp hơn nhưng họ còn vắng thêm trụ cột Xuân Nam. “Vua phá lưới” Lào League bị đứt dây chằng sau. Tuy không phải mổ nhưng cầu thủ này phải ngồi ngoài 2 tháng. Bên kia chiến tuyến, Hà Nội vẫn đảm bảo lực lượng tốt nhất.

Trận cầu giữa 2 CLB xưa nay vốn nổi tiếng hòa nhã có thể sẽ giữ nguyên kịch bản như mọi năm. Đội bóng thủ đô nhiều khả năng sẽ có được đà tâm lý thuận lợi trước khi lên đường sang Malaysia dự AFC Cup.

Dự đoán: 1-2

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm