17h00 ngày 9/8 FLC Thanh Hóa – Than Quảng Ninh: Thắng để đua vô địch

09/08/2015 10:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ đang giữ được thành tích bất bại, FLC Thanh Hóa còn tỏ ra là đội rất may mắn mỗi khi trở về sân nhà, cho dù họ chưa chắc đã là đội chơi hay hơn.

Với sự thận trọng quen thuộc, nhà cầm quân trẻ tuổi của FLC Thanh Hóa Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Tôi dành sự tôn trọng cho đối thủ Than Quảng Ninh sắp tới cho dù chúng tôi có lợi thế không nhỏ cả về tâm lý và việc được chơi trên sân nhà. Hơn nữa, ở lượt đi, FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng trước họ ngay tại Cẩm Phả.

Ttuy nhiên ở thời điểm này, Than Quảng Ninh đã khác trước rất nhiều. Họ vẫn là đối thủ khó lường”.

Có thể nói chiến thắng trước SLNA ở vòng trước dù phải cần tới may mắn nhưng đó lại là 3 điểm cực quý giá với đội bóng xứ Thanh và cả đối với cá nhân HLV Hoàng Thanh Tùng. “Một chiến thắng đã góp phần giải hạn, giúp toàn đội lấy lại sự tự tin và sự ổn định. Vì vậy, mục tiêu giành 3 điểm trước Than Quảng Ninh là không có gì phải ngạc nhiên. FLC Thanh Hóa sẽ chơi với trên 100% nỗ lực ở từng trận còn lại của mùa giải, những trận được xem như là chung kết. Trợ lý Ngô Văn Hòa đã phát biểu trước báo giới như vậy sau trận thắng trước SLNA.

Trong bối cảnh, hàng thủ vẫn được xem là “tử huyệt” trong nhiều vòng đầu trở lại đây thì các chân sút trên hàng công của đội bóng xứ Thanh như Đình Tùng, Omar, Văn Tân lại đang thể hiện được phong độ thi đấu rất tốt. Một Omar phải chấp nhận rời bỏ vị trí trung phong cắm với để lùi xuống gồng gánh sức sáng tạo ở khu trung tuyến vẫn thể hiện được bản năng sát thủ săn bàn đáng sợ với hiệu suất ghi bàn khá đều đặn (4 bàn) kể từ khi trở lại khoác áo FLC Thanh Hóa ở giai đoạn lượt về.

Tầm ảnh hưởng của Omar cũng góp phần giúp chân sút hàng đầu Đình Tùng liên tục nổ súng với 12 bàn thắng. Rõ ràng, ở trận đấu với Than Quảng Ninh, đội bóng xứ Thanh tiếp tục trông chờ vào sự tỏa sáng của các chân sút, đồng thời thể hiện được sự đổi thay tích cực ở tuyến tiền vệ.

Sự sa sút của các tiền vệ trung tâm trụ cột như Sỹ Cường, Quý Sửu, Duy Nam là một trong những nguyên nhân khiến hàng thủ của FLC Thanh Hóa trận nào cũng phải làm việc rất vất vả. Không chật vật sao được khi các hậu vệ không nhận được sự hỗ trợ tốt ở khâu phòng thủ từ xa của tuyến giữa.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh dù có thời gian sa sút và có những bất ổn nhất định, tuy nhiên chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai hồi giữa tuần đã giúp họ lấy lại phần nào sức mạnh và tâm lý thi đấu tốt. Khó khăn lớn nhất của đội bóng vùng mỏ là việc họ phải thi đấu khá dày do trận đấu ở vòng 19 bị lùi xuống vì mưa lũ.

Quyền HLV trưởng Hoàng Thọ than thở: “Vì lý do khách quan thôi, nhưng trong vòng 4 ngày chúng tôi phải thi đấu hai trận, cộng với việc phải di chuyển sẽ khiến thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng không nhỏ. Than Quảng Ninh chắc chắn sẽ không có được thể lực sung mãn nhất so với đội chủ nhà FLC Thanh Hóa. Bởi vậy, nếu có giành 1 điểm trên sân Thanh Hóa cũng là thành công với Than Quảng Ninh ở thời điểm này”.    

Ở trận này, cả hai đội không có trường hợp nào bị treo giò nhưng đội chủ nhà Thanh Hóa vẫn sẽ thiếu vắng Thanh Bình, Xuân Anh. Tấn Đạt nhiều khả năng sẽ trở lại bên hành lang trái sau 1 trận vắng mặt vì chấn thương. Chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa cũng sẽ là màn tái ngộ khá thú vị của nhiều thành viên của Than Quảng Ninh từng chơi cho đội bóng xứ Thanh như: Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Minh Tùng, Huy Cường…

Dự đoán: 2-0

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm