17h00 ngày 3/3, SHB Đà Nẵng – Than Quảng Ninh: Không có chỗ cho tình thân

03/03/2017 06:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB Đà Nẵng đang gặp vấn đề lớn về hàng công. Đó chẳng khác nào là cơn khủng hoảng nhỏ với đội chủ sân Hòa Xuân. Thế nhưng, ở trận đấu với sự trở về của những con người Đà Nẵng, sẽ không có chỗ cho tình thân.

Hai thái cực trái ngược

SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh ở hai cực rõ nét. Giai đoạn trước Tết Nguyên đán, đội bóng bên bờ sông Hàn có sự khởi đầu tương đối tốt với sự tỏa sáng của tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh. Ngược lại, Than Quảng Ninh lại chìm nghỉm ở phía dưới bảng xếp hạng khi chiến thắng vẫn quay lưng với họ sau 4 vòng đấu.

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết, mọi chuyện đã xoay cực. SHB Đà Nẵng chưa biết mùi chiến thắng trong ba trận gần đây còn Than Quảng Ninh thì toàn thắng. Mấu chốt chính cho sự xoay cực này nằm ở hàng công.

Sự thiếu vắng Gaston Merlo được dự báo sẽ đem đến nhiều khó khăn cho HLV Huỳnh Đức. Và nay, sự cảnh báo đó đã thành hiện thực. Hà Đức Chinh sau 4 vòng đấu tỏa sáng đang bị kìm chân khi các đối thủ dần “chăm sóc” nhiều hơn. Trong tay HLV Huỳnh Đức không còn bất cứ trung phong cắm nào để chia lửa cho Đức Chinh.

Như thừa nhận của chiến lược gia họ Lê: “Eydison là mẫu tiền đạo thích có bóng nên hoạt động như một cầu thủ số 10. Anh ta thích lùi sâu để tham gia bóng hơn là tiếp cận khung thành đối phương. Hàng công của chúng tôi chơi khá tốt song vấn đề lớn nhất mà chúng tôi gặp phải nằm ở khả năng dứt điểm”.

Trái ngược với tình cảnh của đội chủ nhà, các chân sút của Than Quảng Ninh đang vào phom. Cái hay của đội bóng đất Mỏ là họ không quá phụ thuộc vào các chân sút ngoại. Khi Patiyo, Jardel im tiếng, Vũ Minh Tuấn, Hải Huy liền bùng nổ để đem lại thắng lợi cho chủ nhà. “Thời gian thi đấu trước Tết, chúng tôi gặp vấn đề về lực lượng ở hàng công khi Patiyo, Minh Tuấn, Xuân Tú bị chấn thương và thể lực. Thời gian nghỉ Tết họ có được phong độ tốt nhất”, HLV Phan Thanh Hùng lý giải về kết quả đạt được của đội nhà.

HLV Phan Thanh Hùng có tâm trạng khi phải đối đầu với đội bóng quê hương?

Ra sân là phải chuyên nghiệp

Gần 10 năm xa quê hương, nơi HLV Phan Thanh Hùng gắn bó cả thời gian dài với nghiệp bóng banh, lần nào trở về trong ông cũng có cảm xúc đặc biệt. Ở lần trở về này cùng ông còn có thêm hai học trò gốc Đà Nẵng khác là Nguyên Sa và Quách Tân. Với “tướng” Hùng, tình cảm quê hương là câu chuyện ngoài sân cỏ còn trên sân, giá trị mang lại cho ông là màu cờ sắc áo đang mang.

SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh: Ngày trở về!

SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh: Ngày trở về!

HLV Phan Thanh Hùng, Quách Tân và Nguyên Sa là những người con của thành phố Đà Nẵng, sẽ có dịp trở về để đối đầu với đội bóng quê hương. Tất cả đều háo hức chờ đợi trong dịp tái ngộ đặc biệt này.

“Với tôi, đã là bóng đá chuyên nghiệp thì không có chuyện tình thân trên sân cỏ. Còn với Nguyên Sa, Quách Tân thì vì lý do cá nhân, nguyện vọng nên mới ra đi. Dĩ nhiên, với chúng tôi thì Đà Nẵng là quê hương, mãi mãi nằm trong trái tim. Đi đâu cũng nhớ về Đà Nẵng nhưng công việc là công việc, chúng tôi không thể để cảm xúc chen lấn vào công việc được. Chúng tôi luôn mong muốn cống hiến cho bóng đá Đà Nẵng. Dẫu vậy, cuộc đời mà. Đâu phải công việc là điều mình muốn đâu. Đã tham gia bóng đá chuyên nghiệp thì đi đấu chỗ này hay chỗ nọ, giá trị màu cờ sắc áo mình mang trên người mới là giá trị thực sự”, HLV lão làng Phan Thanh Hùng trải lòng.

Luôn dành sự tôn trọng cho đội chủ nhà song với phong độ, khí thế đang lên, Than Quảng Ninh đang hướng đến một chiến thắng tiếp theo. “SHB Đà Nẵng là một đội bóng có truyền thống, chuyên môn cao. Thời tiết cũng không phù hợp với chúng tôi. Than Quảng Ninh sẽ phải vượt qua hai chướng ngại này để đặt mục tiêu có điểm số”, ông Hùng cho hay.

Dự đoán: 2-1

1. Sau 7 vòng, mới chỉ duy nhất 1 cầu thủ lập hat-trick. Đó là ba bàn thắng mà Đinh Thanh Trung ghi được trong thắng lợi 3-1 của Quảng Nam trước Than Quảng Ninh.

4. Với 4 bàn thua, FLC Thanh Hóa là đội để lọt lưới ít nhất.

7. Có 7 cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng này vì thẻ phạt và án kỷ luật. Đó là: Văn Bình, Omar (FLC Thanh Hóa), Thế Nhật (SLNA), Huỳnh Phú (B.Bình Dương), Quốc Trung, Ngọc Nam (Hải Phòng) và Thanh Hưng (Quảng Nam).


Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm