17h00 ngày 2/8 FLC Thanh Hóa – SLNA: Xứ Thanh quyết giải hạn

02/08/2015 05:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đang để thua hai trận liên tiếp, cùng với việc thất bại với tỷ số đậm ở trận lượt đi, FLC Thanh Hóa rất quyết tâm giành chiến thắng không chỉ để lấy lại vị thế ứng cử viên vô địch, mà còn trả sòng phẳng món nợ trước SLNA.

Chủ run run

Việc trung vệ Van Bakel trở lại với sự “lành lặn” 100% đã phần nào giúp ban huấn luyện FLC Thanh Hóa cảm thấy yên tâm hơn ở hàng thủ,  khi nguy cơ vắng mặt của hậu vệ cánh Tấn Đạt, do cầu thủ này dính chấn thương. Nhiều khả năng, HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ tiếp tục phải đặt niềm tin nơi các cầu thủ trẻ như Xuân Hưng, Hữu Dũng. “Trước những cầu thủ chơi sáng tạo và kỹ thuật như Phi Sơn bên phía SLNA, các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã tập trung cao độ những bài tập cho khâu phòng thủ, đặc biệt là rút kinh nghiệm từ những trận thua trước đó để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này”, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết.

Hai thất bại vừa qua cũng là hai trận đấu mà hàng tấn công của Thanh Hóa chơi xuống sức trông thấy. Đình Tùng vẫn ghi bàn nhưng trên thực tế, các pha phối hợp tấn công của đội bóng xứ Thanh thường rơi vào bế tắc và dễ bị hóa giải. So với những mùa giải trước, mùa này các chân sút của FLC Thanh Hóa tận dụng thời cơ khá tốt, tuy vậy, họ lại thiếu sư chính xác trong các pha phối hợp tấn công và những đường chuyền cuối cùng.

“Trước một SLNA luôn chơi máu lửa dù là ở sân khách, việc giành được 3 điểm không phải là mục tiêu dễ gì đạt được đối với FLC Thanh Hóa. Chúng tôi cần phải cụ thể hóa ưu thế sân nhà cùng với việc cải thiện rõ rệt khâu tổ chức tấn công mới có thể đạt được mục tiêu”, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết thêm.

Khách mơ ngồi “chiếu trên”

Một trận thắng trước Thanh Hóa chẳng những giải quyết “khâu oai” rất tuyệt, mà còn đưa đội bóng xứ Nghệ tiệm cận nhóm đầu. SLNA thể hiện quyết tâm khi có mặt tại Thanh Hóa từ khá sớm. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các học trò của HLV Ngô Quang Trường vẫn rất quyết tâm tập luyện nhằm hướng tới việc giành chiến thắng ngay tại sân Thanh Hóa. “Đây là lần đầu tới làm khách trên sân Thanh Hóa, một trong những chảo lửa của bóng đá Việt Nam trên cương vị HLV của tôi. Thực sự đây sẽ là một trận đấu khó khăn với SLNA bởi đội chủ nhà năm nay khá mạnh lại có ưu thế sân nhà. Dù vậy, do chúng tôi đã để thua 0-1 trước Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng đấu trước nên toàn đội quyết tâm cao để có điểm ở trận này, thậm chí đó có thể là một chiến thắng”, HLV Ngô Quang Trường cho biết.

Một trận đấu đang hứa hẹn cực nóng bỏng và gay cấn.

Dự đoán: 2-1

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm