17h00 ngày 15/3 sân Jeonju, Jeonbuk Motors - B.Bình Dương: Thêm một lần 'hành xác'

15/03/2016 06:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trận làm khách đến Tokyo đã vắt kiệt sức cầu thủ đội ĐKVĐ. Thêm một đối thủ quá mạnh nữa mà B.Bình Dương chưa biết thắng, chuyến đi này đúng nghĩa hành xác với đại diện Việt Nam.

Trở về từ Tokyo, HLV Nguyễn Thanh Sơn lý giải rằng đội bóng của ông không thể có nổi chiến thắng nào ở V-League mấy tuần qua một phần vì thể lực của toàn đội đã sút giảm. Cầu thủ B.Bình Dương chỉ đá nổi 1 hiệp ở trận hòa với đối thủ yếu Long An. Sau đó, trở lại Gò Đậu tiếp SLNA, không còn ai nhận ra hình bóng nhà ĐKVĐ khi họ thất bại toàn diện trước đội bóng xứ Nghệ toàn hòa và thua trước đó.

B.Bình Dương sa sút thể lực là điều đầu tiên thấy rõ. Nhưng vấn đề quan trọng khác của đội bóng này đến từ lực lượng. Mùa giải chỉ trong giai đoạn khởi động nhưng B.Bình Dương đã gặp khó khăn do quân số gặp chấn thương hàng loạt. 2 công thần mùa trước là Moses và Abass phải dưỡng thương khiến đội hình B.Bình Dương gần như rệu rã. Hiện tại, B.Bình Dương phải bất đắc dĩ sử dụng cặp trung vệ Đình Luật-Robert, và ai cũng đã thấy nhược điểm của họ khi phối hợp cùng nhau.

B.Bình Dương vẫn duy trì mức thưởng “khủng” để động viên tinh thần toàn đội. Nhưng ở hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng, tiền thưởng bây giờ ví von như “treo cột mỡ”. Quanh đi quẩn lại, đội hình B.Bình Dương thiếu chiều sâu. Cầu thủ trẻ chưa trưởng thành vì ít được cọ xát, còn cựu binh no nê danh hiệu thì cũng đã bước qua bên kia sườn dốc.

Những gì đang diễn ra cho thấy việc B.Bình Dương dù vẫn hô khẩu hiệu chiến đấu hết mình có thể chỉ là hình thức. Khó khăn bủa vây tứ bề, mục tiêu thực tế nhất mà B.Bình Dương có thể cạnh tranh chỉ là sân chơi quốc nội. Nhưng ở trong nước, 3 chiếc Cúp của họ không dễ bảo vệ trước sự nhòm ngó của vô số đối thủ.  

Gặp Jeonbuk Motors trên sân khách lúc này, cơ hội tạo kỳ tích có lẽ là số 0 với đội bóng đất Thủ. Với đội hình uể oải hiện tại, thầy trò GĐKT Đặng Trần Chỉnh chỉ mong sao cho vòng bảng qua nhanh thay vì phải chia lửa 2 đấu trường.

Năm ngoái, B.Bình Dương thua 0-3 trắng bụng ngay tại đây và trở lại sân nhà, họ tạo tiếng vang với trận hòa 1-1.

Jeonbuk Motors xác định cửa đi tiếp không dễ cho họ như năm ngoái khi bảng đấu có FC Tokyo và Jiangsu Suning. Gần nhất, họ đã thua 2-3 trên sân CLB Trung Quốc. Vì vậy, ở những trận đấu với đối thủ yếu, nhà VĐQG Hàn Quốc sẽ tận dụng cơ hội để bứt lên.

Hải Phòng dẫn đầu, B.Bình Dương đứng thứ 8

Hải Phòng dẫn đầu, B.Bình Dương đứng thứ 8

Hải Phòng vẫn dẫn đầu V-League 2016 sau chiến thắng 1-0 trên sân của QNK Quảng Nam. Trong khi đó, Hà Nội T&T vẫn xếp bét bảng.


HLV Choi Kang Hee tự tin: “Mục tiêu của Jeonbuk Motors là xếp nhất bảng đấu này. Chúng tôi có thể đánh bại mọi đối thủ nếu tập trung và chơi với quyết tâm cao nhất. Tôi đã tính toán để có một số thay đổi về đội hình. Chúng tôi đang phải đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc và cầu thủ đang có vấn đề với thể lực”.

Tại giải VĐQG Hàn Quốc mới khởi tranh, Jeonbuk Motors đã chạy đà hoàn hảo bằng chiến thắng tối thiểu trước FC Seoul. Bàn thắng được ghi bởi tiền đạo Shin Wook.

Cầu thủ có chiều cao tới 1m96 này là mối lo ngại lớn nhất của HLV Thanh Sơn, cùng với chân sút lừng danh Lee Dong Gook. “B.Bình Dương từng đối đầu với Jeonbuk Motors ở AFC Champions League 2015. Chúng tôi để thua 3-0 trên sân khách và hòa 1-1 khi trở về sân nhà. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ băng ghi hình một số trận đấu của Jeonbuk tại mùa giải năm nay.

Lee Dong Gook và Kim Shin Wook là những cầu thủ rất lợi hại, tôi đã nhắc nhở hàng thủ phải dè chừng. Chúng tôi sẽ thi đấu với tất cả khả năng của mình và cố gắng giành được kết quả tốt nhất”.

Đội hình dự kiến

Jeonbuk Motors: Soon Tae, Chang Soo, Won Jae, Hyung Il, Chul Soon, Ho Lee, Paartalu, Luiz, Jae Sung, Dong Gook, Shin Wook

B.Bình Dương: Tấn Trường, Văn Hoàn, Xuân Luân, Michal Nguyễn, Đình Luật, Robert, Trọng Huy, Tấn Tài, Quang Vinh, Seung Yop, Henry, Nsi

Dự đoán: 3-0


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm