15h00 ngày 5/12, U22 Việt Nam – U22 Thái Lan: Tiễn 'Nhà Vua' về nước sớm

05/12/2019 14:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan - “Nhà Vua” của khu vực ở môn bóng đá nam SEA Games với 14/21 tấm HCV Đại hội có thể trở thành cựu Vương nếu thua, hòa hoặc chỉ thắng tối thiểu U22 Việt Nam chiều nay. Thầy trò HLV Park Hang Seo có nhiệm vụ loại bớt một đối thủ đáng gờm cho cuộc đua đến tấm HCV.

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu SEA Games 30. Lịch thi đấu Seagame 30. Lịch bóng đá SEA Games 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá nam Seagame.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30: 

* 15h00 ngày 05/12, U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan (bảng B, VTV6)

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 15h00 ngày 05/12, U22 Indonesia vs U22 Lào (bảng B)

* 15h00 ngày 05/12, U22 Brunei vs U22 Singapore (bảng B, VTV2)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv2

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30: 

* 19h00 ngày 05/12, Việt Nam vs Philippines (bán kết, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 05/12, Myanmar vs Thái Lan (bán kết, VTV5)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam thi đấu:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Đây là cơ hội không thể nào tốt hơn cho U22 Việt Nam gieo thêm nỗi thất vọng cho CĐV xứ Chùa Vàng. Đội bóng của HLV Park Hang Seo nắm trong tay quyền tự quyết số phận chính mình lẫn đối thủ. U22 Việt Nam chỉ cần thua nhẹ 1 bàn cách biệt hoặc hòaà chứ không cần 3 điểm là sẽ chính thức vào bán kết, qua đó loại luôn thầy trò HLV Nishino.

U22 Thái Lan xem SEA Games 30 là giải đấu cực kỳ quan trọng để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra trên sân nhà của họ đầu năm 2020. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nishino đang đưa mình vào thế rất khó để có thể bảo vệ danh hiệu vô địch SEA Games. Ngay cả bản thân chiến lược gia người Nhật Bản cũng không dám chắc đội nhà sẽ ghi được 2 bàn vào lưới U22 Việt Nam.

“Tôi đã xem U22 Việt Nam thắng U22 Singapore 1-0 và Việt Nam đã thay đổi cầu thủ đá chính để bảo toàn thể lực của họ. Điểm nổi bật của U22 Việt Nam là họ chơi như một tập thể gắn kết, không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào.

Đối với Thái Lan, cầu thủ chúng ta có thể có áp lực. Nhưng từ chiến thắng trước U22 Lào, các cầu thủ đã lấy lại tinh thần. Tôi không thể đảm bảo rằng U22 Thái Lan sẽ ghi nhiều hơn 2 bàn, nhưng sẽ cố gắng khiến cầu thủ ghi bàn đầu tiên càng sớm càng tốt. Trong lần đầu tiên dẫn dắt đội bóng này, tôi có thể thấy các cầu thủ U22 Thái Lan có điểm mạnh và điểm yếu như thế nào và có nhiều điều cần cải thiện trước khi bước vào VCK U23 châu Á tại Thái Lan đầu năm sau”, HLV Nishino phát biểu.

U22 Thái Lan phải tự lên dây cót tinh thần cho tập thể vì họ ý thức rõ sức mạnh của U22 Việt Nam. HLV Nishino vừa dẫn dắt đội tuyển trẻ xứ Chùa Vàng, vừa tìm hiểu năng lực từng cầu thủ nên còn hạn chế nhất định. Nhà cầm quân dẫn dắt Nhật Bản ở World Cup 2018 cũng chưa thể đánh bại HLV Park Hang Seo khi dẫn dắt ĐTQG Thái Lan từ hồi tháng 9 vừa qua. Một thách thức đáng kể khác là việc ông Park chưa biết thua đội bóng nào của khu vực Đông Nam Á suốt hai năm nhiệm kỳ dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam nên HLV Nishino càng có lý do để khiến CĐV Thái Lan bất an qua tuyên bố kể trên.

Chú thích ảnh
Chỉ cần chơi với đúng sức mạnh vốn có, chắc chắn U22 Việt Nam sẽ vào bán kết SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Linh

Tình hình hai đội tuyển lúc này thật sự không khiến cả hai HLV Nishino và Park Hang Seo an lòng. HLV Nishino đón tin vui với sự trở lại của Supachok, tiền vệ cánh phải số 1 đội tuyển Thái. Supachok sẽ hỗ trợ người em ruột Suphanat đang có phong độ ghi bàn rất cao cho U22 Thái Lan. Cầu thủ 17 tuổi đã thắp sáng hy vọng đi tiếp của đội nhà khi đánh bại U22 Lào 2-0 những phút cuối lượt trận thứ 4 ngày 3/12 vừa qua. Tuy vậy, U22 Thái Lan cũng mất đi hậu vệ chủ chốt Chinnaphat do nhận đủ 2 thẻ vàng. Những cầu thủ khác cũng khó lòng hồi phục kịp sau khi trải qua 90 phút tốn quá nhiều thể lực trước U22 Lào mới đây.

U22 Thái Lan của HLV Nishino hôm đó đã suýt bể trận với toan tính của ông thầy khi để nhiều trụ cột ngồi ngoài để dưỡng sức cho trận gặp U22 Việt Nam. Tuy nhiên, toan tính đó của ông thầy Nhật Bản đã không như dự tính khi trời mưa to và U22 Lào phòng thủ kín kẽ, buộc ông phải đưa hết trụ cột vào sân.

U22 Thái Lan hao tổn binh lực, nhưng HLV Park Hang Seo cũng không vui vẻ gì lúc này khi ông chính thức mất đi “hổ đầu đàn” Quang Hải. Cầu thủ hay bậc nhất nền bóng đá hiện tại không thể là thủ lĩnh tinh thần cho các đồng đội. Ngoài ra, Tấn Sinh và Trọng Hùng cũng chưa rõ có đủ thể lực để ra sân. U22 Việt Nam cũng tốn quá nhiều sức lực sau 4 lượt trận, đặc biệt ở hai trận đấu với U22 Indonesia và U22 Singapore mới nhất.

HLV Park Hang Seo dù nỗ lực xoay tua đội hình để đảm bảo toàn vẹn quân số, giúp cầu thủ có cảm giác tốt và đặc biệt không bị đối phương bắt bài nhưng cũng không tránh khỏi những điều trái dự tính. Tuy nhiên, trên hết lúc này U22 Việt Nam đang sở hữu lợi thế mà đối thủ không thể có được. Như U22 Thái Lan đã tuyên bố “chơi bài ngửa” tấn công phủ đầu U22 Việt Nam, thầy Park hiện tại đã sẵn phương án “đập lưng ông” đối thủ.

U22 Việt Nam chưa bao giờ sợ hãi Thái Lan, dù vắng Quang Hải và thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lại chứng tỏ họ không phụ thuộc bất cứ cái tên nào ở đội tuyển. Vấn đề lúc này của U22 Việt Nam có thể thậm chí sẽ dễ dàng hơn khi sau 4 trận phải tốn thể lực đánh bại đối thủ, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lần đầu được chơi với tư thế cửa dưới, nhằm tung sở trường phòng ngự phản công. Lối đá này hiệu quả hơn hẳn dưới thời thầy Park và chỉ cần một lần Đức Chinh hoặc Tiến Linh tiếp tục lên tiếng, U22 Thái Lan về nước sớm càng cao.

So với lần gặp nhau gần nhất của hai HLV tầm cỡ từng dự World Cup của bóng đá châu Á, HLV Nishino chịu sức ép tương tự như trước khi đến Mỹ Đình ngày 19/11 tại vòng loại World Cup 2022. Khi đó, HLV Nishino cùng học trò thất vọng rời Việt Nam với tỷ số 0-0. Trong lần thứ ba đấu trí với nhau kể từ tháng 9 năm nay, phần thắng lần này chỉ có thể gọi tên một người Park Hang Seo hoặc Akira Nishino.

Dự đoán: 0-0

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm