Thái Lan đoạt vé World Cup nữ 2015: Thành quả của định hướng đúng

24/05/2014 11:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Từ thế hệ của những đàn chị như: Kim Hồng, Kim Chi, Lưu Ngọc Mai, khi tôi mới chập chững lên tập trung cùng ĐTQG thì lúc đó, Thái Lan đã đầu tư cho bóng đá nữ nước họ. Bây giờ khi tôi đã ở độ tuổi không còn sung sức như cách đây vài năm, các cầu thủ Thái Lan được đầu tư khi đó đang là trụ cột của bóng đá nữ Thái Lan”, Kim Hồng, cầu thủ chuẩn bị bước sang hàng băm ở ĐT nữ Việt Nam, chia sẻ.

1. Đó là những phát biểu của người trong cuộc trước cuộc so tài với Thái Lan ở trận play-off tranh vé đi World Cup 2015. Cầu thủ kỳ cựu nhất nhì ĐT Việt Nam cũng tỏ ra rất thận trọng và dè dặt khi đánh giá về đối thủ của mình. Trước trận play-off mới đây, thất bại ở trận chung kết SEA Games 27 với chính Thái Lan đã khiến cả ĐT nữ Việt Nam có vấn đề nhất định về tâm lý khi đọ sức với đối phương. Khi tinh thần không tốt, lối đá nhỏ của ĐT cũng phá sản.

Trên sân nhà, ĐT Việt Nam không thực sự thoải mái chơi bóng vì nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến sự quyết tâm mạnh mẽ của đối thủ. Trên sân, nhìn các cầu thủ Việt Nam lọt thỏm trước thể hình cao to của Thái Lan đã là một sự thiệt thòi. Khi tranh chấp, các cầu thủ chủ nhà hoàn toàn bất lợi. Dù đội khách không được nghỉ nhiều như chủ nhà và gặp phải lịch thi đấu bào mòn thể lực, nhưng họ hơn hẳn Việt Nam trong trận đấu sống còn. Dưới thời HLV Trần Vân Phát, ông hài lòng nhất khi giúp các cầu thủ nữ Việt Nam tiến bộ trông thấy về thể lực. Nhưng ông Phát không thể thay đổi cái cơ địa nền tảng của cầu thủ nữ Việt Nam.

2.Gần chục năm dẫn dắt ĐT nữ, HLV Trần Vân Phát cũng không thể thay đổi bóng đá nữ Việt Nam. Trong thời gian đó, bóng đá nữ Việt Nam vẫn chỉ xoay quanh 6 đội bóng. 6 đội nữ mỗi năm cố gắng lắm cũng chỉ tổ chức được một giải đấu. Nhưng do không có đội lên xuống hạng nên chất lượng cũng chẳng được nâng lên bao nhiêu.

HLV Đoàn Minh Xương phát biểu: “Thất bại của ĐT nữ Việt Nam trước Thái Lan là kết cục tất yếu. Thái Lan không hề ăn may mà đó là thành quả của cả một chiến lược đầu tư đúng đắn”. Cụ thể như tiền vệ Kim Hồng đã chia sẻ, Thái Lan đã “nuôi” gà nòi từ lâu lắm rồi. Dù giải VĐQG Thái Lan  đi sau Việt Nam nhiều năm nhưng họ đã tổ chức khoa học hơn.

Với việc mời chuyên gia bóng đá người Nhật về làm việc, bóng đá nữ Thái Lan và Nhật Bản đã có sự hợp tác chặt chẽ. Việc ĐTQG nước này đi tập huấn ở môi trường Nhật Bản hay 2 cầu thủ Sung Ngoen và đội trưởng Naphat đang chơi cho CLB ở giải hạng Nhất Nhật Bản chính là bằng chứng. Được chơi bóng trong một môi trường bóng đá nữ hàng đầu thế giới, tiền đạo Sung Ngoen đã chứng tỏ những phẩm chất vượt trội của mình.

Và chính cầu thủ này đặt dấu chấm hết cho tham vọng của ĐT nữ Việt Nam mới đây. Giải bóng đá nữ của Thái Lan có 2 hạng và có đội lên xuống hạng. Ngoài ra Thái Lan còn có những giải đấu cho cầu thủ trẻ U16 và U19.

Thái Lan chấp nhận hoãn giải VĐQG để ĐTQG tập trung cho chiến dịch lấy vé đi World Cup. Nhưng tập trung lâu chưa chắc đã thu lại kết quả mỹ mãn, mà bài học là đội bóng đá U23 Việt Nam thất bại nhiều kỳ SEA Games gần đây. Còn Việt Nam có bước chạy đà khá hoàn hảo hơn khi ĐTQG tập trung sau lượt đi giải VĐQG và các cầu thủ được duy trì chơi bóng liên tục.

Từ chỗ thua kém Việt Nam ngay tại khu vực, bóng đá nữ Thái Lan cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Đẳng cấp của ĐT Việt Nam giờ đã thua xa đội bóng xứ chùa Vàng. Cũng lứa cầu thủ này (trẻ nhất 18 tuổi và già nhất 25 tuổi), Thái Lan đủ sức thống trị khu vực vài mùa SEA Games nữa. Còn Việt Nam, vẫn với 6 CLB không lên xuống hạng và mỗi giải đấu một năm.

Tính sơ sơ nếu mỗi CLB có 50 cầu thủ trẻ lẫn đội 1, tổng cộng có khoảng 300 cầu thủ nữ thì để lựa ra một ĐTQG mạnh là nhiệm vụ không dễ với bất cứ HLV nào. Cùng những định hướng tới đâu hay đó như thời gian qua, bóng đá nữ Việt Nam không tụt hậu cũng lạ.

Trước VCK Asian Cup nữ châu Á, HLV Nuengrutai Srathongvian tuyên bố ĐT Thái Lan của họ không cam phận lót đường và mục tiêu lớn của họ là bán kết sân chơi này. Thái Lan cho thấy mơ ước của họ không chỉ mãi dừng ở “ao làng” khu vực, loanh quanh chỉ cạnh tranh với Việt Nam hay Myanmar. Với những sự đầu tư bài bản, họ muốn hướng đến điều gì đó to tát hơn. Còn với các cô gái Việt Nam, phải đợi đến trước cơ hội lịch sử, các cô gái mới được quan tâm đáng kể hơn như họ tâm sự “chưa có bao giờ được như hôm nay”.


Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm