Bóng đá Việt Nam: Ai 'mặn mà' đá Cúp?

27/11/2023 09:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Guồng quay bóng đá nước nhà đã trở lại với những trận đấu ở vòng loại Cúp quốc gia Casper 2023/24. Dù vậy, không phải đội bóng nào cũng "mặn mà" với sân chơi Cúp, bởi ai cũng có những toan tính hay cả nỗi lo khác của riêng mình.

Có thể thấy, những trận đấu vòng loại Cúp quốc gia sẽ giúp mỗi CLB "hâm nóng" để bắt nhịp khi V-League, giải hạng Nhất trở lại. Giải đấu này lâu nay vẫn được xem như một lựa chọn tốt bởi ngay cả đội ít tham vọng vẫn có thể đạt vị trí cao, làm đẹp bảng báo cáo thành tích cuối năm.

Ở những mùa trở lại đây, Cúp quốc gia bỗng trở nên "có giá". Thậm chí, nhiều đội dồn sức mong có thành tích, trong khi chỉ cần trụ hạng ở V-League là đạt yêu cầu. Chỉ cần đá 4 trận là có cơ hội vào chơi chung kết, đồng nghĩa có thành tích. Do đó, những trận đối đầu giữa các CLB V-League và đội bóng hạng Nhất vẫn tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Các cặp đấu giữa đại diện hạng Nhất với nhau càng gay cấn bởi họ còn chứng minh đủ lực để đua thăng hạng chuyên nghiệp hay không.

Tuy vậy, đó chỉ như số ít, còn trên thực tế, có quá nhiều đội bóng không mấy "mặn mà" với giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp quốc gia này. Cúp quốc gia có thể mơ ước của đội này nhưng chỉ "mục tiêu hạng 2" của các CLB khác.

Nhiều CLB chỉ xem đây như cơ hội "miễn phí" để đo đếm thực lực, hoàn chỉnh, thậm chí "thử nghiệm" các phương án của mình để hoàn thiện đội bóng, những phương án mà họ không mạo hiểm thực hiện ở mặt trận chính đang tham gia như V-League hay giải hạng Nhất.

Chính vì thế, cũng đã  có những bất ngờ xảy ra khi đại diện V-League bại trận trước đội bóng hạng Nhất. Chưa kể, nhiều đội bóng ra sân với "bụng dạ" để ở Cúp quốc gia nhưng "hồn phách" đang lo chuyện trụ hạng V-League. Còn những đội hạng Nhất cũng không quá hào hứng vì họ sợ "ôm rơm nặng bụng".

Do vậy, rất dễ hiểu khi thấy được người "mặn mà" còn kẻ "hờ hững" với Cúp quốc gia. Rõ ràng, những đội bóng có tiềm lực, được đầu tư lớn luôn tỏ rõ khát khao cho việc giành danh hiệu cao quý thứ 2 sau V-League.

Ai “mặn mà” đá Cúp? - Ảnh 1.

Chỉ những đội bóng giàu tham vọng và tiềm lực như CAHN (trái) mới thực sự hứng thú với Cúp QG. Ảnh: Hoàng Linh

Ví như CAHN, dù đã có ngay chức vô địch V-League ở mùa lên chơi đầu tiên nhưng luôn đặt tham vọng cho mặt trận Cúp để có thể hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình. Để thua trước Nam Định ở vòng 16 đội Cúp quốc gia 2023 cũng như bại trận khi đối đầu cùng Thanh Hóa ở trận tranh Siêu Cúp đã khiến CAHN nung nấu quyết tâm đi đến cùng ở sân chơi Cúp mùa giải năm nay.

Thắng nhẹ HAGL ở vòng loại nhưng hành trình tiếp theo của CAHN thực sự gặp nhiều thử thách khi chạm trán Viettel ở vòng đấu tiếp theo. Nói không quá, đây giống như trận "chung kết sớm" của Cúp quốc gia 2023/24.

Ngược lại, những đại diện hạng Nhất khi đối đầu với các CLB V-League hoặc các đội hạng Nhất gặp nhau đã ra sân đá theo kiểu cho tròn nhiệm vụ. Vì thế, những SHB Đà Nẵng hay Quảng Nam dẫu chưa phải mở hết tốc lực cũng dễ dàng vượt qua Hòa Bình hay CLB Huế để đi tiếp.

Cho dù đi tiếp nhưng chắc hẳn tâm trạng lớn nhất của SHB Đà Nẵng dồn vào cuộc chiến thăng hạng, còn với Quảng Nam đó là câu chuyện làm sao trụ hạng. Hay với những Khánh Hòa, CLB TP.HCM, SLNA đá Cúp nhưng trong lòng canh cánh nỗi lo trụ hạng, rõ ràng khó lòng "toàn tâm toàn ý" để chơi hết vốn, hết mình.

Được ra đời vào năm 1992 và đã có 31 năm lịch sử, Cúp quốc gia Việt Nam là nơi các đội bóng lớn chỉ thực sự quan tâm khi họ có một lực lượng đủ tốt để dàn quân chinh phục mọi đấu trường, hoặc khi họ không còn mục tiêu nào khả dĩ hơn trong mùa giải.

Từ năm 2020, đội bóng đoạt Cúp cùng đội bóng á quân V-League đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường AFC Cup, nhưng những thay đổi này dường như vẫn chưa đủ để kích thích các đội bóng xôm tụ hơn với giải đấu này.

Ai "mặn mà" đá Cúp? Câu hỏi vẫn treo lơ lửng mỗi mùa giải Cúp quốc gia bao năm đã qua. 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm