Bóng đá Việt Nam 13/7: Quế Ngọc Hải được AFC vinh danh, hậu vệ Việt Nam không sợ Tây Ban Nha

13/07/2023 12:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam 13/7: Quế Ngọc Hải được AFC vinh danh, hậu vệ Việt Nam không sợ Tây Ban Nha, HLV Kiatisuk không biết chuyện chuyển nhượng của HAGL.

Quế Ngọc Hải được AFC vinh danh

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hôm 12/7 đã phát động cuộc thi bình chọn đội hình tiêu biểu của châu Á từ danh sách rút gọn 42 cầu thủ. Điểm đáng chú ý là trong danh sách này có sự xuất hiện của hậu vệ Quế Ngọc Hải. Anh cũng là cầu thủ duy nhất của Việt Nam được lọt vào danh sách rút gọn do AFC đưa ra.

Quế Ngọc Hải sẽ cùng 9 cầu thủ nữa cạnh tranh để chọn ra 4 hậu vệ xuất sắc nhất. Các cầu thủ khác cùng hạng mục hậu vệ với Quế Ngọc Hải là Yuji Zakazawa, Yuto Nagatomo (Nhật Bản), Fan Zhiyi, Zheng Zhi (Trung Quốc), Hong Myung-bo (Hàn Quốc), Soh Chin Aun (Malaysia), Saleg al Nuaimah (Ả rập Xê út), Mehdi Mahdavikia (Iran) và Bassam Al Rawi (Qatar).

Việc lựa chọn đội hình xuất sắc nhất (Dream XI) không chỉ đơn giản để giải trí. Đội hình do người hâm mộ bình chọn gần đúng với đội hình do AFC bình chọn thì sẽ nhận được 1 phần quà rất giá trị. Đó là 2 tấm vé xem trận khai mạc Asian Cup 2023, kèm 2 tấm vé máy bay hạng phổ thông và 3 đêm tại khách sạn 4 sao ở Qatar, nơi đăng cai tổ chức giải đấu.

Cuộc thi bình chọn bắt đầu từ ngày 12/7 đến hết ngày 30/7/2023 (theo giờ GMT). Đường dẫn tới phần bình chọn chọn hình xem TẠI ĐÂY

Bóng đá Việt Nam 13/7: Quế Ngọc Hải được AFC vinh danh, hậu vệ Việt Nam không sợ Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải (số 3) được AFC vinh danh (Ảnh: Hoàng Linh)

Hậu vệ Việt Nam không sợ đội tuyển Tây Ban Nha

Ngày 14/7, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT nữ Tây Ban Nha. Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi chính thức bước vào World Cup nữ 2023 của cả 2 đội. Trận đấu không chiếu trên truyền hình nhằm đảm bảo tính bí mật của chiến thuật. 

Điều đó cho thấy Tây Ban Nha sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất và nhập cuộc với tinh thần tương tự như thi đấu tại World Cup. Mặc dù vậy, hậu vệ Trần Thị Thu của Việt Nam không hề tỏ ra e sợ.

"Tôi cũng đã xem băng hình và tìm hiểu về đối thủ Tây Ban Nha. Các cầu thủ của họ rất cao, to và khỏe nhưng mình cũng sẽ cố gắng theo chiến thuật, bắt chặt tiền đạo đối phương", hậu vệ Trần Thị Thu chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 13/7: Quế Ngọc Hải được AFC vinh danh, hậu vệ Việt Nam không sợ Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Trần Thị Thu tự tin trước trận đấu với Tây Ban Nha

HLV Kiatisuk không biết chuyện chuyển nhượng của HAGL

Ở giai đoạn 2 V-League 2023, Hải Phòng đã mua đứt Triệu Việt Hưng của HAGL sau thời gian dài mượn cầu thủ này. Đội chủ sân Pleiku đã xác nhận thông tin này nhưng không công bố giá trị chuyển nhượng.

Việt Hưng cũng đã viết tâm thư chia tay HAGL sau 14 năm gắn bó trên trang facebook cá nhân. Mặc dù vậy, HLV Kiatisuk lại không biết về vấn đến này.

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào về vấn đề chuyển nhượng Triệu Việt Hưng. Những gì tôi biết cho tới nay đều qua thông tin báo chí", HLV Kiatisuk chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 13/7: Quế Ngọc Hải được AFC vinh danh, hậu vệ Việt Nam không sợ Tây Ban Nha - Ảnh 4.

HLV Kiatisuk không biết về chuyện chuyển nhượng Việt Hưng (Ảnh: Hoàng Linh)

FIFA phát miễn phí 20 nghìn vé xem World Cup nữ 2023

Sáng ngày 13/7 (giờ Việt Nam), đối tác bán vé Xero của FIFA tại World Cup nữ 2023 đã ra thông báo xác nhận sẽ phát miễn phí vé 4 trận đấu. Số lượng 5 nghìn vé/trận. Các trận đấu bao gồm Philippines vs Thụy Sĩ (21/7), Tây Ban Nha vs Costa Rica (21/7), Zambia vs Nhật Bản (22/7) và Tây Ban Nha vs Zambia (26/7).

"Chúng tôi muốn các CĐV tới New Zealand sẽ có cơ hội được xem các cầu thủ hàng đầu thế giới thi đấu. Đây là sự kiện thể thao dành cho phụ nữ thu hút được nhiều CĐV nhất trong lịch sử. Sẽ có nhiều người được truyền cảm hứng từ các cầu thủ nữ", Tổng giám đốc Valerie Walshe của Xero chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 13/7: Quế Ngọc Hải được AFC vinh danh, hậu vệ Việt Nam không sợ Tây Ban Nha - Ảnh 5.

Xero tạo điều kiện cho nhiều CĐV tới xem World Cup nữ 2023 tại New Zealand

AFC lo cho đội tuyển Việt Nam tại World Cup nữ 2023

World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên ĐT nữ Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Thế nhưng, họ sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch và đương kim á quân của giải đấu ngay từ vòng bảng. Chính vì thế, AFC đã tỏ ra e ngại cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung trước thềm giải đấu.

"HLV Mai Đức Chung và các học trò có thể nói sẽ đối diện với trận mở màn khó khăn nhất từ trước đến nay của mình, bởi đối thủ của họ là đội bóng từng 4 lần vô địch giải đấu và cũng là nhà đương kim vô địch, đội tuyển nữ Mỹ. Sau đó, họ sẽ phải đối đầu với Hà Lan và Bồ Đào Nha tại E, bảng đấu được gọi là "tử thần" tại World Cup lần này", AFC viết.

Bóng đá Việt Nam 13/7: Quế Ngọc Hải được AFC vinh danh, hậu vệ Việt Nam không sợ Tây Ban Nha - Ảnh 6.

AFC lo ngại cho Việt Nam khi phải đối đầu với Mỹ ở trận mở màn

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm