Bóng đá Việt còn nhiều trận chung kết

21/09/2015 13:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương lần thứ 2 liên tiếp đăng quang để có chức vô địch thứ 4 trong lịch sử giải đấu tuổi 15, nhưng tham vọng của họ vẫn chưa dừng lại. Đất Thủ muốn có thêm chức vô địch Cúp QG để trọn bộ sưu tập, sau trận chung kết với Hà Nội T&T vào cuối tuần này. Trận đấu diễn ra trên SVĐ Bình Dương thứ Bảy tới (26/9), sẽ chính thức khép lại một mùa giải quá nhiều bất cập.

Sau trận đấu chiều qua với Đồng Tháp, B.Bình Dương không di chuyển về Thủ Dầu Một ngay trong đêm, mà quay lại Vĩnh Long, để hôm nay, họ mới hành hương vinh quy bái tổ, mừng đại công.

Trong khi đó, Hà Nội T&T sau trận thắng ĐTLA tưng bừng với tỷ số 3 – 1 để giành ngôi á quân thứ 2 liên tiếp, cũng sẽ ở lại phương Nam, chuẩn bị cho trận chung kết với B.Bình Dương. Về mặt thành tích ở V-League 5 mùa giải gần nhất, chỉ Hà Nội T&T mới có thể đọ được với B.Bình Dương. Và trận chung kết Cúp QG tới đây giữa 2 đội bóng giàu tham vọng này, trận đấu gần như là nội bộ của bộ khung ĐTQG, hứa hẹn sẽ rất đáng xem. Chắc chắn HLV Miura phải dự khán trận này.

V-League đã vừa kết thúc, nhưng mùa giải 2015 vẫn chưa khép lại và nhà tổ chức (cao hơn là VFF) sẽ còn thêm rất nhiều trận chung kết nữa. Đấy là các trận đấu nội bộ VPF (được cho là sẽ có một cuộc cải tổ mạnh mẽ về nhân sự cũng như các chức danh tới đây), các trận cầu đối phó của nhà tổ chức với giới truyền thông và cả với người hâm mộ.


V-League 2015 kết thúc nhưng còn nhiều vấn đề của bóng đá Việt Nam cần phải "mổ xẻ" trong thời gian tới. Ảnh: Phạm Tuân

Nhà báo Nguyễn Nguyên trong một chia sẻ trên Thể thao & Văn hoá đã khẳng định rằng, chừng nào nhà tổ chức còn chưa chịu lắng nghe những phản biện, mà chọn thế đối đầu với “cặp tiền đạo” truyền thông – CĐV, thì chừng đó giải đấu còn lâu mới phát triển.

Ở lần đầu tiên ngồi ghế lái trưởng – Trưởng giải V-League, khó thể nói là ông Nguyễn Minh Ngọc đã hoàn thành nhiệm vụ. Và khá nực cười, khi giải bóng đá cao nhất xứ sở lại không có Phó giải, cho đến khi người ta dí vai trò này cho ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng Ban trọng tài VFF, người chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho trọng tài và giám sát trọng tài. Ngộ nhỡ ông Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc bị “trảm” như trường hợp của ông Dương Nghiệp Khôi mùa giải 2008, ông Nguyễn Văn Mùi có đủ tư cách pháp nhân và đủ dũng cảm, để lên thay đứng chính danh?

Đem vấn đề này hỏi Chủ tịch HĐQT VPF, ông Võ Quốc Thắng, ông Thắng cũng lắc đầu và đẩy qua thường trực VFF. Giải đấu do chính mình tổ chức (VPF), nhưng lại không thể làm chủ, đúng là chuyện chỉ có ở làng bóng đá chuyên nghiệp kiểu ta.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm