Vụ Real dùng sai cầu thủ: Pique cười nhạo, fan la ó, Cadiz quyết tố cáo

03/12/2015 09:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Real Madrid đã đánh bại Cadiz 3-1 trong trận đấu đêm qua ở Cúp nhà Vua. Tuy nhiên, kết quả này có thể là vô nghĩa sau khi dư luận phát hiện ra Real đã phạm luật trong việc sử dụng cầu thủ.

Theo điều lệ giải, đưa một cầu thủ không hợp lệ vào sân lập tức sẽ khiến CLB bị truất quyền thi đấu khỏi Cúp nhà Vua. Hồi tháng 9 vừa qua, Osasuna từng bị loại khỏi Cúp nhà Vua vì đưa ra sân Unai Garcia - cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận đấu cuối cùng của CLB mùa giải trước, trong trận thắng Mirandes 2-1.

Chẳng hiểu sao Rafa Benitez lại vấp phải sai lầm ngớ ngẩn này. Trong trận đấu với Cadiz, ông tung cầu thủ Denis Cheryshev vào sân. Cheryshev đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho Real. Nhưng khi Cheryshev nhảy lên ăn mừng cùng đồng đội cũng là lúc người ta phát hiện ra rằng cầu thủ này đang thụ án treo giò sau khi nhận 3 thẻ vàng ở Cúp nhà Vua mùa giải 2014-15 trong màu áo Villarreal.


CĐV Cadiz la ó trên khán đài

Khi đó, Villarreal thua loạt trận bán kết trước Barcelona và Cheryshev đã nhận thẻ vàng do đá Luis Suarez. Án phạt đó vẫn chưa được thực thi cho tới trước trận Cadiz- Real.

Sự cố của Real đã vấp phải phản ứng gay gắt từ người hâm mộ. Ngay trên khán đài SVĐ, CĐV Cadiz đã hô vang những câu như “Cheryshev bị cấm” hay “Benitez, hãy xem Twitter”.



Pique chế nhạo Real trên Twitter

Gerard Pique, cầu thủ của Barcelona, đăng ảnh chế nhạo sai lầm của Real trên trang cá nhân. Mạng xã hội cũng xuất hiện một loạt những bức ảnh chế Cheryshev với vẻ mặt rất tội nghiệp.

Phía CLB Cadiz đã họp khẩn về vấn đề này. Chủ tịch của Cadiz, ông Manolo Vizcaino sau đó tuyên bố Cadiz muốn Real phải bị trừng phạt và họ đã khiếu nại sự việc lên LĐBĐ Tây Ban Nha.


Tình huống phạm lỗi dẫn đến án treo giò của Cheryshev

Trả lời phỏng vấn về sự cố này, HLV Benitez phân trần: “Chúng tôi chẳng biết điều gì, tôi mới đến CLB trong khi LĐBĐ lẫn Villarreal không hề báo cáo lại sự việc cho Real Madrid”.

Về phía cá nhân Cheryshev, anh đang bị ảnh hưởng lớn về tâm lý do tác động của sự cố. Marcos Llorente, đồng đội của Cheryshev, cho biết: “Cậu ấy không được ổn. Đây là chuyện lạ lùng, hiếm khi xảy ra. Nó xảy ra lâu quá rồi và Cheryshev cũng chẳng còn nhớ đến, cậu ấy chỉ nghĩ đến việc được ra sân và thi đấu thật tốt. Chúng tôi đã trò chuyện, động viên cậu ấy”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm