Với Luis Enrique, đừng mơ Barca trở lại thời của Pep Guardiola

05/01/2015 08:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là nhận xét của nhà báo thể thao Josep Capdevila, Trưởng Ban biên tập báo điện tử của tờ Sport, trong một bài bình luận vừa đăng sau thất bại 1-0 của Barca trước Real Sociedad, khiến đội bóng xứ Catalunya bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Real Madrid, đội bóng vừa thua Valencia 1-2, chấm dứt mạch thắng 22 trận liên tiếp.

Bài báo viết: “ Sự việc có dấu hiệu xấu. Rất xấu là đằng khác. Nếu vấn đề tranh luận là thái độ thi đấu thì dẫu sao vẫn còn cơ hội để cải thiện. Đằng này, hết vòng đấu này đến vòng đấu khác, chúng ta nhận thấy vấn đề của Barca không phải là tinh thần thi đấu. Nó là bóng đá. Và đây thực sự là một điều đáng ngại.

Trước khi đưa Luis Enrique về sân Camp Nou, tôi nghĩ “Lucho” sẽ là một HLV mà Barca cần tới. Tôi cũng  cho rằng: CLB đã có một đội bóng mạnh, những cầu thủ giỏi và chỉ cần một người biết đánh thức tất cả sau giấc ngủ mộng mị cùng Tata Martino. Và các cules đều nghĩ Luis Enrique sẽ đưa đội bóng thoát khỏi tình trạng đó. Barca sẽ trở lại là một đội bóng đầy tham vọng và tính cạnh tranh. Và với những cầu thủ mà Lucho có trong tay, chúng ta sẽ lại thấy một Barca vĩ đại.  


Vấn đề của Barca không phải là tinh thần thi đấu

Nhưng mà tôi đã nhầm. Không nghi ngờ gì nữa. Và tôi nói điều này không chỉ vì đội hình xuất phát trên sân của Real Sociedad, mà theo tôi, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Nhất là trong bối cảnh Enrique đã làm một điều tương tự trên sân Almeria và đã phải sửa sai trong giờ nghỉ. Nói cho cùng, đã là HLV, thì phải biết đưa ra những chiến thuật tốt nhất cho đội bóng. Enrique nghĩ đã làm thế, nhưng kết quả thì ngược lại. 


Messi và Neymar ngồi dự bị ở trận gặp Real Sociedad

Nhưng điều làm tôi thất vọng nhất là cách quản lý phòng thay đồ của ông. Những gì xảy ra trong kỳ nghỉ Giáng sinh vừa qua có vẻ là một sai lầm lớn. Dù đã biết cuộc chiến ở San Sebastian sẽ là rất khó khăn, vậy mà ông vẫn cho hai ngôi sao của đội bóng có thêm ngày nghỉ (Messi và Neymar).

Tại sao ngay cả Dani Alves cũng được hưởng như vậy ? Sao lại có thể để cho các cầu thủ xuất sắc nhất của mình không có phong độ tốt nhất ? Có thể Luis Enrique muốn đem lại sự bình tâm cho các cầu thủ của mình, nhưng vào thời điểm này của mùa bóng, tôi nghĩ đối với các cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là những người thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới, cần phải tạo cho họ áp lực, để họ không thi đấu vật vờ trên sân như những cái xác không hồn.

Ngoài chuyện sở thích của mỗi người mà ai cũng có, nhìn chung tôi nghĩ Luis Enrique đang làm các CĐV của Barca tức phát điên. Những người yêu mến đội bóng áo đỏ-xanh không hiểu điều gì đang xảy ra. Ai cũng biết không thể tiếp tục mơ Barca sẽ trở lại như thời của Pep Guardiola, nhưng chả lẽ lại từ cực này rơi tự do xuống cực khác ?

Khang Chi
(lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm