Vì sao Barca không sẵn tiền nhưng vẫn có thể mua sắm như 'đại gia'

25/07/2022 09:21 GMT+7 | Barcelona

Không sẵn tiền trong tay nhưng vẫn mua sắm như “đại gia”, chúng ta đang nói về Barca. Câu hỏi là: họ mua sắm kiểu gì?

'Siêu phẩm' của Raphinha giúp Barca đánh bại Real Madrid

'Siêu phẩm' của Raphinha giúp Barca đánh bại Real Madrid

Tân binh Raphinha ghi bàn duy nhất giúp Barcelona thắng Real Madrid ở trận "Kinh điển" trên đất Mỹ. 

Barca đã chiêu mộ Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha, Lewandowski, sắp mua Jules Kounde, Azpilicueta. Sau khi bán Lewandowski cho Barca, HLV Bayern Munich Julian Nagelsmann thốt lên: “Barca là đội duy nhất trên thế giới không có tiền mà vẫn mua tất cả những cầu thủ họ muốn”.

Tất nhiên ông Nagelsmann nói quá vì không phải cứ muốn cầu thủ nào thì Barca cũng mua được. Nhưng chỉ với những cầu thủ Barca đã chiêu mộ và sắp chiêu mộ ở trên cũng đủ để họ khiến nhiều người phải tò mò và tự hỏi: họ mua sắm kiểu gì khi không có tiền?

Chú thích ảnh
Barca mua Lewandowski từ Bayern Munich

Chủ tịch Laporta nói Barca sẽ chỉ mua sắm cầu thủ nếu các đối tác cho phép họ thế chấp các nguồn thu nhập tương lai. Barca đã bán 49% doanh thu thương mại và bán 25% doanh thu bản quyền truyền hình tương lai của họ.

Vấn đề ở đây là Barca chưa hề kí được những hợp đồng kinh doanh mang về cho họ nguồn tiền để mua sắm cầu thủ nhưng họ vẫn cứ tiêu tiền.

Phải chăng kế hoạch của họ là cứ đưa cầu thủ về trước rồi mới chốt hợp đồng với các đối tác rồi lấy chính nguồn tiền từ các hợp đồng đó để trả phí chuyển nhượng?

Có vẻ như vậy. Có thể là để chốt được những hợp đồng tương lai này, Barca cần thuyết phục được các nhà đầu tư tiềm năng rằng họ là đội bóng đáng để đầu tư mùa này.

Thuyết phục bằng cách nào? Hình ảnh Lewandowski tươi cười trong trang phục thi đấu của Barca sẽ giúp họ dễ kí hợp đồng thương mại với đối tác hơn.

Ông Laporta đã bán 10% bản quyền truyền hình tương lai của Barca cho nhà đầu tư Mỹ Sixth Street Partners trong hợp đồng trị giá 207 triệu euro và trong ít ngày tới đây ông sẽ kí hợp đồng với quỹ đầu tư này. Tiếp theo ông sẽ bán tiếp 15% bản quyền truyền hình tương lai nữa của Barca cho nhà đầu tư này.

Tổng cộng, 3 hợp đồng này sẽ mang về cho Barca 510-595 triệu bảng và với số tiền này, họ có thể mua cầu thủ mới mà không cần phải bán bớt cầu thủ cũ của họ đi trước.

Nhưng chỉ khi nào chốt xong các hợp đồng với các nhà đầu tư, Barca mới được phép đăng kí cầu thủ. Barca có thể dựa vào chuyện này để gây áp lực với những cầu thủ như Frenkie de Jong và Memphis Depay để họ ra đi.

Kiểu mua sắm nói trên đang tạo ra một mùa Hè đáng chán nhất trong lịch sử Barca. Barca đang phải mạo hiểm đặt cược thu nhập của họ vào các hợp đồng tương lai chưa hề được kí.

Những rủi ro trong dài hạn không lớn còn trong ngắn hạn Xavi lại có trong tay một đội bóng đủ sức cạnh tranh.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm