Vấn đề của Real Madrid: Sau Zidane, Varane cũng sẽ ra đi?

04/06/2018 06:54 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane đã ra đi trên đỉnh vinh quang, Cristiano Ronaldo tuyên bố mập mờ, và một nguy cơ tiềm ẩn với Real Madrid lúc này là Raphael Varane cũng nói lời chia tay sân Bernabeu.

Varane chịu ảnh hưởng lớn từ Zidane, và khi nhà cầm quân người Pháp rút lui, anh có lý do để tìm kiếm trải nghiệm mới.

Varane từng muốn bỏ Real Madrid

Mùa Hè 2016, khi Jose Mourinho ký hợp dẫn dắt M.U, một trong những cuộc gọi đầu tiên mà ông thực hiện là dành cho cậu học trò cũ Varane. Mourinho không tin tưởng vào những trung vệ của M.U thời điểm đó, và muốn đưa Varane vào dự án thể thao của mình ở sân Old Trafford. “Tôi đã nghĩ đến việc nhận lời”, Varane từng thừa nhận trước báo chí Tây Ban Nha, về cuộc liên lạc với Mourinho - vị HLV trực tiếp giúp anh trưởng thành khi còn làm việc ở Real Madrid.

Lời đề nghị mà Mourinho gửi đến diễn ra ngay sau khi Varane cùng Real giành danh hiệu Champions League 2015-16, mùa giải Zidane chính thức cầm quân (thay Rafa Benitez từ tháng Giêng 2016). Varane đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn phải cạnh tranh với Pepe để có một suất đá chính bên cạnh Sergio Ramos. Nếu sang M.U, trung vệ người Pháp nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự, và Mourinho sẽ xây dựng lối chơi quanh anh.

Luis Suarez: 'Tôi ngạc nhiên vì phạm lỗi với Varane mà không bị phạt'

Luis Suarez: 'Tôi ngạc nhiên vì phạm lỗi với Varane mà không bị phạt'

Trung vệ Sergio Ramos của Real Madrid cho rằng trọng tài điều khiển trận Kinh điển rạng sáng nay Alejandro Hernandez đã phải chịu sức ép nhất định do tác động từ Leo Messi bên phía Barca.

Varane nói thẳng suy nghĩ của mình với Zidane. “Hãy ở lại đây, chắc chắn cậu sẽ có suất đá chính”, Zidane nhấn mạnh. “Không ai khác, mà chính cậu là tương lai của đội bóng”. Raphael quyết định ở lại, và đúng là Pepe phải làm dự bị, trong mùa giải cuối cùng của anh với Real Madrid (2016-17). Trong khi đó, thất bại trong việc thuyết phục Varane, M.U mua trung vệ Eric Bailly từ Villarreal.

Có thể nói, Varane được như hôm nay là nhờ công lớn của Zidane. Mourinho giúp Varane trưởng thành, nhưng Zidane mới là người đưa anh về Real khi mới 18 tuổi, chỉ trải qua mùa giải đầu tiên cùng Lens ở Ligue 1 (và CLB xuống hạng). Lúc đó, năm 2011, Zidane được Chủ tịch Florentino Perez cho giữ cương vị như một cố vấn bóng đá (hay có thể gọi là GĐTT không chính thức). Cũng chính Zidane cho Varane cơ hội để đứng trong một tập thể lịch sử, khi giành 3 danh hiệu Champions League liên tiếp.

Đến lúc ra đi?

Ở tuổi 25, Varane đã giành tổng cộng 4 chức vô địch Champions League. Đây là thành tích không nhiều người sánh được. Những danh hiệu lớn liên tiếp có thể khiến Varane giảm động lực chiến đấu, nếu cứ tiếp tục ở lại Real Madrid. Hơn nữa, trong thời gian qua, báo chí thân Real nhiều lần cho rằng, anh không phải mẫu cầu thủ mà Chủ tịch Perez muốn biến thành biểu tượng chiến thắng của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, kế thừa Sergio Ramos.

Bởi vì, Varane là mẫu trung vệ trầm lặng, chỉ quan tâm đến hiệu quả. Anh không hiếu chiến như Ramos, và cũng chưa bao giờ là mẫu cầu thủ phục vụ cho chính sách thương mại, một yếu tố mà Perez luôn đề cao. Đã từng có tin đồn Perez nhắm đến Bonucci, một cầu thủ có cá tính mạnh và giá trị hình ảnh cao. Hoặc Alessio Romagnoli, đồng đội của Bonucci ở Milan và đội tuyển Italy, sở hữu gương mặt rất phù hợp cho việc kinh doanh áo đấu.

Những dữ kiện này nói lên, Varane - người đang nhận mức lương 6 triệu euro trong bản hợp đồng kéo dài đến 2022 - hoàn toàn có thể ra đi, sau khi kết thúc World Cup 2018. Zidane, người duy nhất có khả năng thuyết phục Varane, đã chia tay nên anh không còn gì để níu kéo. Trong trường hợp vị thuyền trưởng mới không giống như những gì Varane chờ đợi, anh càng có thêm lý do để bước vào trải nghiệm mới, giúp duy trì động lực chiến đấu cho bản thân.

Nếu rời Madrid, Varane sẽ đi đâu? Có rất nhiều đội bóng muốn Varane, nhưng nếu ra đi, anh sẽ chọn M.U của Mourinho. Varane từng không dưới 2 lần nói về mối quan hệ đặc biệt với Mourinho, và khen ngợi danh tiếng của M.U. Anh luôn xem vị HLV người Bồ Đào Nha như một người cha. Chỉ cần Mourinho gọi, Varane chắc chắn sẽ trả lời…

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm