Valencia dùng lương khủng mời gọi Mourinho

01/04/2016 13:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến lược đưa Jose Mourinho tới Old Trafford thay Louis van Gaal của Man United đang bị Valencia đe dọa. Đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng chi lương cao để kéo Mourinho trở lại làm việc ở Liga.

Valencia vừa sa thải HLV Gary Neville chỉ sau 4 tháng làm việc. Thành tích tệ của Neville trong lần đầu tiên chuyển từ bình luận viên sang huấn luyện viên là lời giải thích rõ ràng cho quyết định của “Bầy dơi”. 14 là vị trí hiện tại của Valencia trên BXH Liga và ông chủ người Singapore Peter Lim không muốn mọi thứ tệ thêm nữa. Sa thải Neville, Valencia bố trí trợ lý Pako Ayestaran làm HLV tạm quyền trước khi tìm được người thay thế.

Mục tiêu mà Valencia hướng đến là HLV Jose Mourinho. Trước khi bổ nhiệm Nuno Espirito Santo, Valencia từng muốn tiếp cận Mourinho nhưng khi đó mục tiêu của họ không thành vì “Người đặc biệt” đã chọn Chelsea. Bây giờ, mọi thứ thuận lợi hơn khi Mourinho đang “tự do” còn Valencia đang gấp rút tìm kiếm một HLV mới cho mùa giải 2016-17.


Mourinho khẳng định sắp trở lại với công việc

Tờ The Sun (Anh) khẳng định nếu nhận được những dấu hiệu tích cực, tỷ phú Peter Lim sẵn sàng chi mức lương 15 triệu bảng/mùa để có được cái gật đầu của Mourinho. Mức lương này thực sự là đáng mơ của một HLV, bằng với đãi ngộ Pep Guardiola sẽ nhận ở Man City và cao hơn 2 triệu bảng so với thu nhập của Mourinho ở Chelsea. Bên cạnh đó, Peter Lim cũng sẵn sàng duyệt gói ngân sách 100 triệu bảng để Mourinho cải tổ lực lượng.

Trong khi đó, Man United vẫn đang tỏ ra chần chừ trong việc ra quyết định. Van Gaal vẫn đang được đảm bảo vị trí tại Old Trafford và quá trình tiếp cận Mourinho cũng vì thế mà chậm chạp.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm