Từ Barca đến Argentina: Messi 'hồi sinh' ở bên cánh phải?

16/11/2014 15:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Barca và Argentina, Messi đều bị xếp bên cánh phải. Đây vốn không phải là vị trí quen thuộc của anh nhưng ngôi sao xứ Tango đang dần thích nghi và lấy lại bản năng sát thủ của mình.

Một trong những cơn đau đầu của Luis Enrique là làm thế nào để xắp xếp hợp lí Messi, Suarez và Neymar trên hàng công của Barca. Về trường hợp của Neymar thì không có nhiều khó khăn gì bởi anh đã quen với việc đá cánh trái. Tuy nhiên khó khăn đã nảy sinh với sự góp mặt của Suarez và Messi. Cả hai đều khởi đầu với việc đá cánh phải và cho thấy khả năng săn bàn tốt nhất của mình khi chơi ở giữa. Và HLV Luis Enrique đang cố gắng tìm ra một sơ đồ hợp lí.

Gần đây, cuộc tranh luận đã nổ ra bởi cả hai HLV Luis Enrique và Tata Martino đều quyết định để Messi đá cánh phải ở Barca và đội tuyển Argentina. Điều này đã xảy ra ở trận gặp Croatia của đội tuyển Argentina vào hôm thứ Năm vừa qua và trước đó là trận đấu giữa Barca và Almeria. Trong khi HLV Tata Martino thấy Aguero chơi tốt hơn thì Luis Enrique thấy Suarez bắt đầu lấy lại khả năng săn bàn của mình. Nhưng đó không phải là vị trí quen thuộc với Messi.


Bộ ba trên hàng công của Barca chưa đá hay như kì vọng của NHM

Vị trí mà Messi có thể chơi bùng nổ là số 9 ảo dưới thời Pep Guardiola. Ngôi sao người Argentina cho biết: “HLV Martino nói tôi sẽ chơi ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải. Tôi biết rõ vị trí này và phải quen với việc chơi ở vị trí đó bởi tôi đã giành nhiều thời gian để chơi ở vị trí khác. Ở Barca, tôi đã chơi hai trận gần nhất ở bên cánh phải”. Ở trận gặp Croatia, Messi đã ghi 1 bàn thắng trên chấm 11m do Aguero mang lại.

Suarez thì đã lảng tránh về vấn đề này khi cho biết “sẵn sàng đá ở bất cứ vị trí nào trên hàng công”. Cầu thủ người Uruguay cũng cho rằng anh từng đá cánh phải ở Liverpool với Sturridge đã ở trung lộ. Trận đấu tiên chơi cho Barca, Luis Suarez đã chơi rất tốt ở bên cánh. Anh kiến tạo cho Neymar ghi bàn ở trận “Kinh điển” và thực hiện một đường chuyền tinh tế cho Messi nhưng cầu thủ người Argentina không chuyển hóa được thành bàn thắng. Ở trận gặp Almeria, Suarez cũng chơi rất tốt với 2 đường kiến tạo giúp Barca ngược dòng giành thắng lợi.


Suarez và Neymar đá cánh trong trận gặp Celta Vigo

HLV Luis Enrique tin rằng sự linh hoạt của 3 tiền đạo trong tay ông sẽ đem lại thành công. Trong khi đó, Javier Mascherano cho biết: “Messi là cầu thủ có thể thích nghi với bất cứ điều gì”. Tuy nhiên HLV Enrique đang phải giải quyết vấn đề về hiệu suất thi đấu bộ ba Messi, Neymar và Luis Suarez. Ông đã sử dụng bộ ba này trong 4 trận. Ở trận gặp Real Madrid, Neymar ghi bàn nhưng đó là không đủ để Barca giành chiến thắng. Ở trận gặp Celta Vigo, “mũi đinh ba” của Barca không ghi được bàn nào và đội bóng xứ Catalunya thất bại. Ở trận gặp Ajax, Messi lập cú đúp cho Barca. Ở trận gặp Almeria, Neymar lại ghi được 1 bàn. "Mũi đinh ba" của Barca vẫn chưa thật sắc bén như kỳ vọng.

Sơn Tùng
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm