TTCN ở Anh đóng cửa, Coutinho và Diego Costa vẫn có thể ra đi trong hôm nay

01/09/2017 08:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trường chuyển nhượng La Liga đóng cửa chậm hơn các giải đấu khác 1 ngày. Do vậy, Barca vẫn có cơ hội để tăng cường lực lượng và mục tiêu mà họ đang nhắm tới là Philippe Coutinho.

Rạng sáng ngày 1/9 (theo giờ Việt Nam), thị trường chuyển nhượng của hầu hết 5 giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ đồng loạt đóng cửa. Tuy nhiên, có một giải đấu có thời gian kéo dài hơn 4 giải còn lại. Đó chính là La Liga.

Các CLB tại La Liga sẽ có cơ hội ký hợp đồng mới cho đến tận 5h sáng ngày 2/9 (theo giờ VN). Điều này đồng nghĩa với việc những cầu thủ như Philippe Coutinho, Diego Costa và Riyad Mahrez sẽ có thêm một ngày để có thể chuyển đến đội bóng mơ ước của mình. Do vậy, các CLB tại Premier League cũng phải hết sức dè chừng những động thái từ Tây Ban Nha.

Thị trường chuyển nhượng tại La Liga không xô bồ và đắt đỏ như tại Anh. Nguyên nhân là do các CLB tại đây không có ngân quỹ "khủng" như những đội bóng ở Premier League. Tuy nhiên, các CLB hàng đầu như Real Madrid hay Barca lại ở đẳng cấp khác. Đây là hai đội bóng sẵn sàng phá vỡ các kỷ lục chuyển nhượng miễn sao có thể sở hữu những bản hợp đồng chất lượng.

Đội bóng xứ Catalunya sẽ quyết chiến với Liverpool trong thương vụ Philippe Coutinho. Barca sẽ làm mọi thứ để sở hữu tài năng người Brazil trong khoảng 24 giờ tới.

Chú thích ảnh
Barca vẫn chưa từ bỏ thương vụ Coutinho

Việc Liverpool chiêu mộ thành công Alex Oxlade-Chamberlain đã thúc đẩy Barca trong vụ Coutinho. Với đội chủ sân Camp Nou, Coutinho là mảnh ghép duy nhất còn thiếu để thay thế Neymar đã chuyển tới PSG với giá 222 triệu euro.

Tuy nhiên, Riyad Mahrez cũng là một lựa chọn không tồi. Theo các báo cáo ở Tây Ban Nha, Barca đã đạt thỏa thuận với Leicester về việc chiêu mộ tiền vệ người Algeria. Bên cạnh đó, Mahrez cũng đã được cho phép rời trại tập trung ở ĐTQG để giải quyết tương lai cấp CLB.

Ngoài ra, Barca cũng đang nhắm thêm hai cái tên bao gồm Angel Di Maria của PSG và Paulo Dybala của Juventus. Đội bóng xứ Catalunya muốn có thêm ít nhất một cầu thủ tấn công để hỗ trợ cho tân binh Ousmane Dembele - người vừa được mang về với giá 145 triệu euro từ Dortmund.

"Ý định của tôi là mang về thêm một hoặc hai cầu thủ nữa", Giám đốc thể thao Barcelona, Robert Fernandez cho biết. "Trên thực tế, chúng tôi đang đàm phán với nhiều cầu thủ và hy vọng có thể ký hợp đồng với họ. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận và có thể công bố hợp đồng mới".

CẬP NHẬT tối 31/8: Barca hỏi mua Dybala 160 triệu. Wenger bị ghét nhất. Chamberlain đến Liverpool

CẬP NHẬT tối 31/8: Barca hỏi mua Dybala 160 triệu. Wenger bị ghét nhất. Chamberlain đến Liverpool

Juventus từ chối Barca vụ Dybabla, Wenger bị ghét nhất Premier League, Di Maria yêu cầu rời PSG... Là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 31/8.

Một trong những thương vụ đáng chú ý khác là việc Atletico Madrid hỏi mua Diego Costa. Mặc dù có một số nguồn tin cho rằng đội bóng từ La Liga đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo người Tây Ban Nha nhưng tiền lương lại là vấn đề mới nhất phát sinh.

Theo đó, Atletico vẫn phải trả lương cho Diego Costa mặc dù phải chờ đến tháng 1 mới có thể sử dụng anh. Trong bối cảnh đó, đội chủ sân Calderon đang tính đến việc đem cho mượn Costa trong 5 tháng tới và sẽ mang anh về trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Chú thích ảnh
Atletico vẫn chưa giải quyết xong vụ Costa

Bên cạnh 2 thương vụ trên, còn một số thương vụ nhỏ lẻ khác có thể diễn ra trong vài giờ tới. Loic Remy có thể sang Las Palmas, Bojan Krkic đang được Alaves liên hệ, Lucas Perez có thể rời Arsenal để sang Deportivo La Coruna, Joel Campbells cũng có thể sang Real Betis.

Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng bận rộn với La Liga nói riêng. Hãy cùng chờ xem bom tấn nào sẽ nổ trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm