Tite có còn nuông chiều Coutinho?

23/03/2019 19:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Philippe Coutinho, giống như một vị thiền sư tĩnh tại vào lúc mà mùa giải của Barcelona bước tới giai đoạn căng thẳng, nhưng ai lại mong chờ vào điều đó theo cách như vậy.

Vì sao Liverpool sẽ mất hàng chục triệu bảng nếu Coutinho tới MU?

Vì sao Liverpool sẽ mất hàng chục triệu bảng nếu Coutinho tới MU?

Khả năng Philippe Coutinho đến MU đang tăng cao khi chính cầu thủ người Brazil đã bày tỏ mong muốn được gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Ernesto Valverde không phải là người đó, và Tite càng không thích thú với những gì đang diễn ra với cậu học trò tại Camp Nou. Ngôi sao trị giá 120 triệu euro không khiến người ta thỏa mãn với những kì vọng sau khi chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của anh tại Liverpool.

Kế hoạch của Tite

Thất bại trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2018 đang trở thành sự thôi thúc lớn nhất cho một cuộc cách mạng mới về lối chơi của Brazil dưới thời HLV 58 tuổi. Sự thay đổi là không thể tránh khỏi, và nó buộc phải bắt đầu từ những cái tên được trao trọng trách đưa Brazil tới ngôi vô địch Copa America 2019 được tổ chức tại quê nhà mùa Hè này. Philippe Coutinho, trong khi đó, lại trở thành một điều gì đó mơ hồ với Tite và với đội bóng áo vàng xanh.

Philippe Coutinho cứ như thể không tồn tại ở đó, trong ánh sáng chói lọi của khoản tiền 120 triệu euro mà nhà vô địch Tây Ban Nha đầu tư vào anh. Anh đã tự biến mất ở xứ Catalunya, chơi những trận đấu thất vọng, thể hiện hình ảnh buồn chán và ảm đạm. Cứ sau mỗi tuần, người ta lại bắt đầu tự hỏi, Barcelona đang làm gì với núi tiền của mình từ thương vụ Neymar Jr, họ mang về một nhân vật để lấp vào khoảng trống của Andres Iniesta, nhưng từ lúc nào lại phải vá víu lỗ hổng đó bằng những cái tên như Arturo Vidal hay Carles Alena.

Người ta không thể cứ gạt bỏ những điều không hay ho ở câu lạc bộ mà nghiễm nhiên có một vị trí chính thức ở đội tuyển Brazil, đó không phải là cách mà bóng đá vận hành. Và kế hoạch của Tite là tìm ra một đội bóng linh hoạt nhất, tấn công nhất và hiệu quả nhất trước khi Copa America khởi tranh.

Dường như nó đã được phát hiện trong các trận giao hữu quốc tế cuối năm ngoái, trong các chiến thắng trước El Salvador và Argentina, nhưng đó là thời điểm mà Philippe Coutinho đang là một phiên bản khác xa so với hiện tại.

Cái bóng của Vinicius Jr

Thật kì cục, khi điều an ủi duy nhất với Philippe Coutinho lúc này lại là chấn thương của tài năng trẻ Vinicius Jr, người có sự đột phá khủng khiếp vào đúng lúc mà HLV Tite đang tìm kiếm những nhân tố mới, những người có thể tác động mạnh mẽ vào chất lượng chơi bóng của Brazil.

Và nghiệt ngã hơn nữa, ngay cả khi có thể chấp nhận một vai trò mới ở hàng tiền vệ, như tại World Cup 2018, thì vị trí của tiền vệ 27 tuổi này tại Selecao cũng trở thành một thách thức vì Arthur Melo là phát hiện thú vị khác của Tite, người đã chơi thuyết phục đến nỗi, buộc HLV phải đưa anh vào hàng tiền vệ vốn ưu tiên dành chỗ cho những cầu thủ giàu năng lượng như Paulinho hay Gustavo.

Anh đã có những đồng đội lý tưởng ở Barcelona là Leo Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets hay Jordi Alba, nhưng vẫn chật vật đi tìm điều tốt đẹp trên thảm cỏ xanh mượt ở Camp Nou, đã có một HLV kiên nhẫn như Ernesto Valverde để được hít thở bầu không khí bóng đá mỗi tuần và vẫn lãng phí nó một cách đáng tiếc.

Ở Brazil, Philippe Coutinho luôn có một suất đá chính từ khi HLV Tite khởi sự, ông sẵn sàng thay đổi tất cả các công thức bóng đá, từ bỏ triết lý chơi bóng ở mức độ nào đó, để cho anh một vị trí trong đội hình Selecao.

Nhưng mọi thứ không thể tiếp diễn theo cách này, khi Vinicius Jr và Arthur Melo bắt đầu gây dựng danh tiếng, Philippe Coutinho không còn nhiều thời gian để vung vãi nữa, nếu anh vẫn muốn là nhân vật không thể thay thế ở xứ sở Samba.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm