Tiết lộ thêm về vị trọng tài bị ép phải xử có lợi cho Real ở 'Kinh điển'

22/10/2015 15:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) -  Mặc dù trận “Kinh điển” chưa diễn ra nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu tiêu cực. Vừa qua, luật sư Jacinto Vicente đã thông báo với cảnh sát về việc 1 trợ lý trọng tài được chỉ định bắt trận "Kinh điển" bị ép phải đưa ra các quyết định có lợi cho Real Madrid.

Ông Jacinto Vicenteđã trao đổi với tờ Sport (Tây Ban Nha) về vụ việc trên: “Một người cho tôi biết về 1 vị trọng tài đang gặp sức ép và muốn nói chuyện với tôi. Từ đó có thể suy ra ông ta không đến từ Barcelona (nếu ông ta từ Barcelona thì sẽ không được chọn làm trợ lý trọng tài ở “Kinh điển”). Vì một lý do chuyên nghiệp, tôi đã phải tới Barcelona để gặp vị trọng tài nói trên. Ông ấy giải thích mọi thứ đã xảy ra và muốn công khai rằng mình bị áp lực bởi vì đó là cách duy nhất làm trong sạch bóng đá Tây Ban Nha cũng như hệ thống bóng đá bảo thủ”.

Jacinto Vicente đã đưa đưa ra lời khuyên cho vị trọng tài trên: “Tôi đã tư vấn cho ông ấy rằng việc công khai không phải là giải pháp tốt nhất. Nhưng việc báo cho cảnh sát là bình thường. Song ông ấy sợ vì không muốn để lộ danh tính của mình. Nếu như tên tuổi của vị trọng tài đó được công khai, ông ấy sẽ gặp những vấn đề nghiêm trọng”.


Luật sư Jacinto Vicente

Vicente nói tiếp: “Tôi đã nói với ông ấy rằng nên thông báo trước với cảnh sát và bên nguyên. Vào ngày 19/10, tôi đã liên hệ với cảnh sát và các công tố viên bắt đầu điều tra vụ việc”.

Trong khi đó Jose Angel Jimenez Munoz de Morales, một thành viên thuộc Ủy ban trọng tài được cho là đã triệu tập vị trọng tài kia để tiếp tục gây áp lực lên các trọng tài, đã phủ nhận trong buổi họp báo vào thứ Tư: “Tôi không hiểu những tin đồn này từ đâu ra. Có lẽ nó xuất phát từ tiểu thuyết viễn tưởng”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm