TIẾT LỘ: Ronaldo từng bị đánh đập ở Man United

08/10/2016 21:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo đã phải trải qua những ngày tháng không êm đềm mấy khi mới đặt chân tới Man United.

Ronaldo gia nhập Man United từ Sporting CP năm 2003. Trong 3 năm đầu tiên ở sân Old Trafford, theo Gary Neville tiết lộ, cầu thủ người Bồ Đào Nha thường xuyên bị đàn anh "đánh đập". Tuy nhiên, cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" cho rằng chính thời gian ấy đã làm nên con người Ronaldo của ngày hôm nay.


Ronaldo đã phải trải khó khăn trong những năm đầu ở Man United

"Cristiano Ronaldo đã bị đánh đập và bắt nạt trong khoảng 2 hay 3 năm đầu ở đội bóng. Tuy nhiên, cậu ấy từng nói rằng chính khoảng thời gian ấy đã làm nên con người cậu ấy. Nếu bạn nhìn vào màn trình diễn của cậu ấy trong 2 mùa giải đầu tiên và so sánh những năm về sau thì sẽ thấy sự trưởng thành, những quyết định quyết đoán của cậu ấy đều được cải thiện. Đặc biệt tính khí nóng nảy cũng mềm dịu đi", Neville chia sẻ.


"Khi mới đến, Ronaldo không phải một cầu thủ được nhiều người biết đến. Nhưng khi rời đội bóng, cậu ấy đã thiết lập lại rất nhiều tiêu chuẩn mới. Ronaldo luôn đến sân tập trước nửa tiếng và ở lại muộn hơn một tiếng. Ở hai mùa giải 2007-08 và 2008-09, tôi không nghĩ rằng các CĐV Man Untied sẽ còn nhìn thấy mùa giải nào như thế. Ronaldo như thể đến từ hành tinh khác. Cậu ấy không thuộc về hành tinh này", Neville nói thêm.


Mọi thứ thay đổi khi Ronaldo "trưởng thành" và giúp "Quỷ đỏ" giành nhiều chức vô địch

Ronaldo rời Man United năm 2009 để đầu quân cho Real Madrid. Ở sân Bernabeu, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện đẳng cấp của mình khi giúp Los Blancos giành được 2 chiếc cúp vô địch Champions League. Mặc dù đã bước sang ngưởng tuổi 30 nhưng Ronaldo cho thấy còn rất lâu anh mới từ bỏ bóng đá đỉnh cao.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm