Thống kê: Barcelona vẫn là số 1 về đào tạo trẻ

29/10/2014 15:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona không còn chiếm lĩnh Liga và bóng đá châu lục như thời hoàng kim của Pep Guardiola. Thế nhưng, về mặt đào tạo trẻ, chưa đội bóng nào trên thế giới có thể vượt qua thành công của đội bóng này.

Lò La Masia của đội bóng xứ Catalunya vốn nổi tiếng với bề dày lịch sử cũng như môi trường đào tạo tốt bậc nhất thế giới. Tại đây đã sản sinh ra rất nhiều những tài năng không chỉ cho Barcelona mà cho nhiều CLB ở 5 giải đấu hàng đầu châu lục.

Trang football-observatory.com đã tiến hành thống kê số lượng các cầu thủ trưởng thành từ các học viện đào tạo trẻ trên thế giới để chứng minh rằng La Masia hoàn toàn chiếm thế độc tôn trong lĩnh vực này. 

Tính đến thời điểm hiện tại, La Masia đang cung cấp cho Barcelona 13 cầu thủ. Điển hình trong số đó là những ngôi sao như Lionel Messi, Xavi, Iniesta… Những nhân tố này đã giúp hình thành nên một Barcelona với lối chơi tiki-taka quyến rũ, mê hoặc lòng người. Ngoài ra, La Masia còn cung ứng 30 nhân lực cho 5 giải đấu hàng đầu ở châu Âu là Liga , Serie A , Premier League , Bundesliga và Ligue 1 (Big 5)- nơi được coi là sân khấu chính của bóng đá thế giới. Tổng cộng có tới 43 “sản phẩm” của lò đào tạo danh tiếng La Masia đang tung hoành ở châu Âu.


La Masia là lò đào tạo trẻ thành công nhất thế giới

Xếp thứ 2 về thành công trong đào tạo trẻ là CLB Man United của Anh. Song song với việc chiêu mộ một vài ngôi sao hàng đầu thế giới, chính sách phát triển của Man United vẫn chú trọng vào việc đào tạo và trao cơ hội cho những tài năng trẻ trưởng thành từ chính lò đào tạo Carrington. Sau thế hệ vàng với Scholes, Beckham, Giggs, anh em nhà Neville, lò đào tạo của Man United tiếp tục sản sinh những nhân tố mới. Hiện tại, có tới 12 cầu thủ từ lò đào tạo được Man United trưng dụng. Đáng chú ý có Tyler Blackett,  Tom Cleverley, Rafael… Ngoài ra, lò đào tạo của Man United còn cung cấp 24 cầu thủ cho “Big 5”.

Real Madrid từ lâu nổi tiếng với chính sách chuộng “hàng ngoại”. Chủ tịch Florentino Perez vẫn tiếp tục chính sách “Galacticos”- rải núi tiền mua về nhiều ngôi sao đắt giá phục vụ cho những tham vọng của mình. Nhưng vì thế mà nhận định lò đào tạo La Farbica hoạt động yếu kém là một sai lầm. Thống kê của football-observatory.com cho thấy Real đứng thứ 3 về thành công trong đào tạo trẻ khi lò La Farbica tạo ra 8 nhân lực cho đội hình của Real và 23 nhân lực cho “Big 5”.

Thống kê từ tờ Marca mới đây cũng cho thấy trong 6 mùa giải gần nhất, Real đã giới thiệu tổng cộng 20 gương mặt trẻ từ La Farbica và có 2 người trụ lại được đội hình 1 là Nacho Fernandez và Jese Rodriguez. Không ít những cầu thủ trưởng thành từ La Farbica khi rời khỏi Real đều có những thành công nhất định trong sự nghiệp như Juan Mata, Samuel Eto’o, Alvaro Negredo…

Tây Ban Nha và Pháp là hai quốc gia thành công nhất về đào tạo trẻ. Tây Ban Nha không chỉ có Barca và Real thành công. Trong Top 20 của football-observatory.com, có tới 6 đội bóng đang thi đấu ở Liga (Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Espanyol, Valencia) và 8 đội bóng ở Pháp (Lyon, PSG, Rennes, Bordeaux, Lens, Montpellier, AS Monaco, Metz)

Trong khi đó, Anh, Đức và Italy lại tỏ ra kém cỏi hơn về mặt đào tạo trẻ. Trong Top 20 chỉ có 2 đại diện Premier League là Man United và Arsenal; Italy cũng chỉ có 2 CLB Là Inter Milan và Atalanta; Bundesliga có 2 gương mặt gồm Bayern Munich và Stuttgart.

STT

Tên CLB

Cầu thủ đang thi đấu cho CLB

Cầu thủ chơi ở 5 giải đấu hàng đầu

Tổng

1

Barca

13

30

43

2

M.United

12

24

36

3

R.Madrid

8

26

34

4

Lyon

15

18

33

5

PSG

5

22

27

6

Bilbao

15

9

24

 

Sociedad

15

9

24

 

Rennes

5

19

24

9

Bordeaux

11

11

22

 

Lens

9

13

22

 

Arsenal

7

15

22

 

Bergamo

5

17

22

13

Montpellier

10

11

21

 

Monaco

4

17

21

 

Espanyol

4

17

21

 

Valencia

4

17

21

17

Metz

10

10

20

 

Bayern 

6

14

20

19

Inter 

4

14

18

 

Stuttgart

7

10

17

 K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm