Thibaut Courtois: Ổ khóa của Atletico

09/04/2014 14:42 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) -  “Mỗi đội bóng cần phải có một thủ môn giỏi để có thể giành danh hiệu”, Thibaut Courtois đã nói như vậy, một phát biểu đầy tự tin của chàng trai 21 tuổi. Nếu cần phải chỉ ra một thủ môn giỏi và ổn định nhất ở Tây Ban Nha lúc này, đó chắc chắn là Courtois, người gần như đã chơi không ngừng nghỉ suốt từ đầu mùa với 4140 phút thi đấu. Courtois đã giành giải Zamora cho thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất La Liga mùa trước và gần như chắc chắn sẽ ẵm giải lần hai cuối mùa này.

"Tôi chỉ làm công việc của mình và đáp lại những gì người ta chờ đợi ở tôi, đó là ngăn đối phương ghi bàn. Tôi cố gắng làm những điều tốt nhất để giúp đỡ các đồng đội. Tất cả mọi người đều làm như vậy, chẳng hạn Diego Costa liên tục ghi bàn”, thủ môn người Bỉ phát biểu trên Radio Marca. Là một người đầy tham vọng, anh muốn vô địch cả hai giải đấu lớn: “Tôi không thể chọn bố hay mẹ, tôi cũng không thể chọn vô địch La Liga hay Champions League. Mỗi danh hiệu đều rất tuyệt vời. Đó đều là những mục tiêu thực tế với Atletico, chúng tôi sẽ đi từng bước một để chạm tới giấc mơ vô địch Champions League và La Liga. Hãy nỗ lực để điều đó xảy ra”.

Atletico mùa này có những người mở khóa giỏi, là những bàn thắng từ Diego Costa, Raul Garcia hay David Villa…, là khả năng kiến tạo của Koke và Arda Turan… Thibaut Courtois lại đóng góp một vai trò riêng biệt, giống như một ổ khóa kiên cố mà đối phương luôn chật vật để tra chìa vào. Không phải tấn công, phòng ngự mới là yếu tố tiên quyết trong thành công của đội bóng áo đỏ trắng.

Courtois là người hùng của trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa trước, khi Atletico đánh bại Real ngay tại Bernabeu và anh rời sân trong những tiếng hô vang dội: “Cứu thua tuyệt vời! Thủ môn hay nhất thế giới!”. Jimmy Hasselbaink, cầu thủ từng chơi cho cả Chelsea lẫn Atletico mới đây đã bình luận rằng Courtois đang là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, ngang tầm Manuel Neuer.

Nhưng Courtois càng chơi hay, Simeone càng thêm lo lắng. Thủ môn trẻ này thuộc biên chế Chelsea và đang bắt mùa thứ ba liên tiếp cho Atletico theo thỏa thuận cho mượn. The Blues đã cắt cử HLV thủ môn Christophe Lollichon đến xem Courtois thi đấu trong nhiều trận mùa giải này. Courtois đã sắp đi hết 3 năm trong hợp đồng 5 năm nên Chelsea sẽ đưa anh về London để tránh mất trắng.

Nếu chấp nhận bán Costa cho Chelsea, Atletico mới có thể hi vọng giữ Courtois như một điều khoản trong hợp đồng.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm