Thị trường chuyển nhượng mùa Đông: Manchester "săn lùng" Pepe ráo riết

05/01/2015 14:54 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid không có ý định bán Pepe. Họ muốn gia hạn với anh. Tất cả những tin đồn liên quan đến Pepe hay Gareth Bale đều chỉ là... tin đồn. Real đang thắng và không có lý do gì lại làm xáo trộn đội ngũ.

Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu Pepe không gia hạn, hay Real rút đề nghị? Thực tế cho thấy: Luôn có khả năng một trụ cột của Real sẽ phải bỏ đi vì không đạt được thỏa thuận tiếp tục kéo dài quan hệ, và Real có thể lại là phía chủ động cắt đứt mối quan hệ làm ăn. Trường hợp của Angel Di Maria mùa Hè 2014 là ví dụ. Bây giờ Chủ tịch Florentino Perez lẫn HLV Carlo Ancelotti đều nói rằng muốn Pepe tiếp tục gắn bó lâu dài với CLB, nhưng thời thế khó lòng nói trước được.

Man United cần Pepe

Và nếu Pepe phải đi, anh sẽ có đối tác mới mời mọc. Manchester City và Manchester United đều đang săn lùng Pepe. Cho dù Real Madrid chưa cho phép nhưng cả hai CLB này đều đang có những động thái hậu trường để thao túng tình hình. Man United là đội đặc biệt quan tâm Pepe bởi họ cần một trung vệ cứng cỏi cho hàng phòng thủ đôi lúc mơ màng của Louis van Gaal. Mùa này, trong khi hàng công với những Robin van Persie, Wayne Rooney, Radamel Falcao đang thi đấu rất ổn thì Man United đã trả giá rất nhiều vì hàng thủ. Một phần vì tình trạng chấn thương. Phần khác vì các trung vệ hiện tại của Man United quá non kinh nghiệm, đẳng cấp không cao và thường xuyên mắc sai lầm cá nhân.

Theo báo chí Anh và Tây Ban Nha, đã có ít nhất 2 lần người của Man United đến hỏi người đại diện Jorge Mendes về tình hình của thân chủ của ông. Tiền không phải là vấn đề của Man United, bởi họ từng tỏ ra không chút do dự chi 75 triệu euro cho Di Maria, và đó là một tín hiệu cho thấy rằng hai ông lớn này có thể dựa vào nhau trong những cuộc mua bán tương lai.

Nhưng Man United hiện gặp hai vấn đề rất lớn. Thứ nhất, Real Madrid chưa nghĩ đến việc bán Pepe. Thứ hai, họ chưa phải đội giàu nhất muốn tuyển mộ tuyển thủ người Bồ. Man City thậm chí còn bám càng Real lâu hơn United làm.

Man City liên tục tấn công

Trong mùa Hè 2013, Man City đã gửi một bản fax đầy nghi thức đến văn phòng của Real tại Bernabeu đề nghị được cho phép đàm phán chuyển nhượng về Pepe. Chính Pepe từ chối đề nghị đó. Mùa Hè 2014, Man City lặp lại điều tương tự và lần này văn phòng Bernabeu từ chối thẳng thừng không cần hỏi ý kiến của Pepe. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản Man City tiếp tục làm điều tương tự vừa cách đây vài ngày trước năm mới, và bị từ chối một lần nữa.

Điều đó cho thấy Man City đánh giá cao Pepe tới mức nào và sự quan tâm của họ dành cho anh là một sự khao khát mang tính chất khâm phục hơn là tuyển mộ kiểu hoàn cảnh như Man United. Nhưng dù thế nào thì cả hai đội vẫn chưa có được điều mình muốn, bởi chừng nào Pepe và Real chưa đổ vỡ trong đàm phán, chừng đó đèn xanh chưa bật.

Nhưng sẽ không hoàn toàn bất khả thi khi nói một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ được thấy Pepe có mặt ở Premier League. Sắp đến tuổi 32, trình độ và phẩm chất của Pepe vẫn rất hấp dẫn, khiến anh vẫn là mục tiêu “hot” cho các đội bóng Anh. Manuel Pellegrini từng muốn anh và vẫn muốn anh. Man United thì cần trung vệ giỏi. Điều này cho thấy Pepe có giá trị tới mức nào để buộc Real phải cân nhắc trong đàm phán gia hạn.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm