Tây Ban Nha: Tương lai tươi sáng với Luis Enrique

12/10/2021 06:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Từ EURO 2020 đến UEFA Nations League 2021, chỉ trong vài tháng, Tây Ban Nha liên tục gây ấn tượng với cuộc cách mạng mà Luis Enrique thực hiện.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 12/10, 13/10

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 12/10, 13/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 12/10, 13/10: Hà Lan vs Gibraltar, Bắc Macedonia vs Đức, Slovenia vs Nga, Croatia vs Slovakia.

Luis Enrique, với những ý tưởng rõ ràng cùng sự kiên định trên con đường riêng, mang đến hy vọng về một tương lai tươi sáng cho đội tuyển xứ sở bò tót.

Con đường của Luis Enrique

“Người lãnh đạo là tôi”, khi xuất hiện lần đầu tiên ở ĐTQG Tây Ban Nha, Luis Enrique nói một cách ngắn gọn nhưng đầy nghiêm khắc. Kể từ đó, những biến động diễn ra không ngừng và Enrique biến đội tuyển như trở thành một vũ trụ riêng của chính ông. Chính Luis Enrique là một con đường mà Tây Ban Nha đã, đang và sẽ bước đi. Đối với nhà cầm quân từng dẫn Barcelona đến với cú “ăn 3” mùa 2014-15, công việc là thứ duy nhất và quan trọng nhất.

Từ sau giai đoạn hoàng kim mà Luis Aragones mở ra và Vicente del Bosque tiếp nối, Tây Ban Nha rơi vào trạng thái suy yếu. Đội tuyển mất phương hướng, trong khi người hâm mộ cũng như truyền thông luôn đòi hỏi rất cao. Không thể mãi mơ mộng về ánh hào quang quá khứ, Enrique mạng mẽ thực hiện những thay đổi đến mức nhiều người lo ngại. Thậm chí là chỉ trích ông. Sự chuẩn bị trước thềm EURO 2020 thể hiện rõ điều này, khi Enrique hứng chịu những phản ứng về danh sách triệu tập mà không có thành viên nào của Real Madrid, gồm cả Sergio Ramos (trước khi anh sang PSG).

Luis Enrique chỉ tập trung vào công việc của mình, thử nghiệm và sàng lọc những nhân tố phù hợp. Ông không quan tâm đến việc hòa giải với thế giới bên ngoài, cũng không cần phải giúp một số người điều trị trạng thái sốc. Sân khấu trung tâm duy nhất của Enrique công trình mà ông xây dựng. Ông kiên định với lựa chọn của mình và bảo vệ họ trước những mắt soi mói. Đôi khi ông bị xem là một người cực đoan. Dù vậy, nhà cầm quân người Asturias phớt lờ tất cả.

Enrique không quan tâm đến tuổi tác cũng như xuất xứ CLB. Sau EURO là UEFA Nations League, Enrique để mặc những bàn tán xung quanh, tiếp tục không gọi cầu thủ nào từ Real Madrid nhưng sẵn sàng trao cơ hội cho những thực tập sinh mới chập chững vào nghề như Gavi và Yeremi Pino, hoặc những cầu thủ đang trong thời điểm khó khăn như Sergi Roberto và Eric Garcia.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Tây Ban Nha có tương lai rất hứa hẹn

“Tôi muốn đưa ra danh sách đầu tiên của tôi; chắc chắn sẽ có bất ngờ. Có những người từ các đội nhỏ sẽ được chúng tôi trao niềm tin. Tôi đã lập danh sách việc cần làm đầu tiên và tôi đã có 70 cầu thủ”, đó là những tuyên bố của Enrique vào ngày 19/7/2018, khi ông lần đầu công bố lựa chọn của mình. Vâng, Luis Enrique đã giữ lời. Không có một cuộc triệu tập nào mà không có bất ngờ nào xảy ra. Trên hết, ông trao niềm tin cho những người đến “từ các đội phía dưới”.

Đội tuyển của tương lai

Ở EURO 2020, Tây Ban Nha có trận bán kết rất hay với Italy và chỉ thua trên loạt đá luân lưu. Trên sân San Siro mới đây, Tây Ban Nha thắng Italy 2-1 để vào chung kết Nations League. Mặc dù thua Pháp 1-2, với bàn thắng tranh cãi của Kylian Mbappe, nhưng đội quân của Luis Enrique xứng đáng được khen ngợi sau những gì đã thể hiện.

Trận thua Pháp thể hiện hạn chế của Tây Ban Nha, khi họ không có một tiền đạo kiểu Mbappe hay Karim Benzema. Luis Enrique hiểu rõ điều đó, nên ông cải thiện bằng việc thử nghiệm những “số 9 ảo”. Trong 2 trận đấu trên đất Italy, vị thuyền trưởng người Asturias lần lượt xếp Ferran Torres và Mikel Oyarzabal đảm nhận vai trò này. Họ chính là những gương mặt đã ghi bàn cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha của những Xavi, Iniesta, Iker Casillas đã là quá khứ. Đội bóng này chỉ có một người lãnh đạo là Enrique. Ông truyền vào đội sự cạnh tranh, nhiều đến mức không một cựu binh nào chắc chắn một vị trí thường xuyên. Trong 32 trận mà Enrique dẫn Tây Ban Nha, ông gọi tổng cộng 63 người và 27 trong số họ lần đầu lên tuyển. Tất cả đều được sử dụng. Gavi và Yeremy Pino là các tân binh được ra mắt thứ 26 và 27. Nghĩa là 42,8% cầu thủ mà Enrique gọi là người mới.

Thời đại của Luis Enrique mới chỉ ở bước khởi đầu. Với những gì vừa thể hiện, họ là một tập thể rất đáng kỳ vọng tại Qatar sau một năm nữa.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm