Tata Martino: ‘Barca có thể mất ngôi đầu nhưng phải tiếp tục chiến đấu’

02/02/2014 08:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại trước Valencia, ông Tata Martino đã phân tích về trận đấu và kêu gọi học trò tiếp tục chiến đấu. 

“Thật khó giải thích về những gì đã xảy ra. Bàn thua ngay trước giờ nghỉ đã khiến chúng tôi mất niềm tin và bàn thua thứ hai khiến chúng tôi hoàn toàn mất đi sự ổn định. Trước đó, tôi cảm thấy hoàn toàn thư thái với những gì diễn ra trên sân. Mối bận tâm duy nhất của tôi là Barca phải giữ chặt lợi thế ban đầu chúng tôi tạo ra (Sanchez ghi bàn mở tỷ số)". 

"Nhưng trận đấu chỉ kết thúc sau hồi còi mãn cuộc. Sau 30 phút đầu tiên, có vẻ như chúng tôi đã kiểm soát được tình hình nhưng sau đó Barca đã bị trừng phạt vì những sai lầm mắc phải”. 

Sau khi phân tích, mổ xẻ thất bại, ông Martino nhấn mạnh Barca phải đứng lên và tiếp tục chiến đấu. “Tôi đã nói với các cầu thủ là họ phải tiếp tục chơi như họ vẫn chơi. Barca có thể mất ngôi đầu bảng nhưng chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực giành lại lợi thế đã mất trước các đối thủ. Barca đã trao cho Valencia cơ hội và họ đã tận dụng thành công. 

Chúng tôi cần tiếp tục tiến lên, hướng về phía trước và không được phép để thất bại này ảnh hưởng tới Barca nhiều hơn những gì nó đã gây ra. Mỗi lần Barca thất bại, tôi đều lo lắng nhưng dù thế nào chúng tôi cũng phải chiến đấu đến cùng”. 

HT
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm