Sir Alex Ferguson: 'Mọi người phải hiểu bây giờ Real Madrid mạnh thế nào'

31/08/2017 13:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Không phải M.U hay Juventus, chính Real Madrid mới là đội bóng vô đối hiện nay. Đó là nhận định của Sir Alex Ferguson tại hội nghị thượng đỉnh các HLV của UEFA mới đây.

Real Madrid là đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League sau khi đè bẹp Juventus đến 4-1 ở trận chung kết. Đội bóng hoàng gia TBN đang nhắm tới lần thứ ba liên tiếp đăng quang tại giải đấu danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB này. Và theo Sir Alex, mục tiêu đó là hoàn toàn khả thi.

"Mọi người phải hiểu rằng Real Madrid bây giờ hay như thế nào. Họ là một đội bóng đã trưởng thành, là một tập thể đã gắn bó với nhau suốt 3, 4, 5 năm qua. Chính điều đó giúp cho họ có sự nối tiếp tuyệt vời và hiểu rõ các vị trí mà mình đảm trách. Đó mới là một đội bóng đúng nghĩa", Sir Alex ca ngợi Real. Ông hoàn toàn có lý. Hè vừa rồi, HLV Zinedine Zidane đã giữ lại được nòng cốt của đội hình đã đăng quang 2 mùa liên tiếp vừa qua, và đó chính là yếu tố tiên quyết giúp họ duy trì sự thống trị, và tự tin nhắm chức vô địch Cúp C1/Champions League lần thứ 13.

Chú thích ảnh
Juve từng đại bại 1-4 trước Real Madrid cách đây không lâu
Zidane đang làm một cuộc cách mạng về lối chơi ở Real Madrid

Zidane đang làm một cuộc cách mạng về lối chơi ở Real Madrid

Một năm rưỡi dẫn dắt Real Madrid và thu về 6 danh hiệu. Đó là điều không HLV nào có thể làm tốt hơn khi dẫn dắt đội bóng Hoàng gia như Zinedine Zidane...

Nhà cầm quân lão luyện người Scotland cũng đánh giá cao sức mạnh của Juventus, nhưng ông vẫn quả quyết Real là số một. "Juve đang thống trị giải trong nước. Họ đã làm như vậy 6 năm qua. Họ có một HLV tuyệt vời", Sir Alex nhận xét, "Juve đã lọt vào chung kết năm ngoái và chơi rất tốt trong hiệp một, nhưng màn trình diễn của Real Madrid trong hiệp hai là thực sự không thể tin nổi".

"Juventus đã lọt vào trận chung kết 2 năm trước và họ vẫn sẽ là đại diện mạnh nhất của Italy có thể vô địch Champions League. Đúng là Napoli đang nổi lên và đã chơi rất hay, nhưng tôi nghĩ Juve vẫn là đội bóng số một Italy", Sir Alex tiếp lời. Mùa giải này, Juve nằm ở bảng D, cùng với Barcelona, Sporting Lisbon và Olympiacos, còn Real Madrid nằm ở bảng H, một bảng đấu khá đáng gờm với Borussia Dortmund, Tottenham và APOEL.

Nhưng kể theo lời Sir Alex, kể cả có rơi vào bảng tử thần, Real Madrid vẫn rất đáng sợ. "Cá nhân tôi nghĩ, rất khó để đánh bại Real Madrid. Họ là một đội bóng tuyệt vời. Tôi hy vọng United (ở bảng A cùng Benfica, Basel và CSKA Moscow) sẽ thi đấu tốt mùa này nhờ một đội hình rất mạnh", ông chia sẻ.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm