Simeone đang bất lực với Atletico Madrid

14/12/2016 06:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trái ngược với những màn trình diễn ấn tượng ở Champions League, Atletico Madrid đang sa sút ở đấu trường quốc nội, khi họ đã bị Real Madrid bỏ xa với 16 điểm.

Vòng đấu trước, khi Real Madrid và Barcelona cầm hòa nhau tại Bernabeu, Atletico đã có cơ hội để vươn lên. Nhưng không, đội quân của Diego Simeone đã ném đi 2 điểm quan trọng khi để Espanyol cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Vòng đấu này, trong bối cảnh Real Madrid và Barca cùng thắng, Atletico buộc phải có 3 điểm trước Villarreal nếu như họ không muốn bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch.

Quyết tâm là thế, nhưng những sai lầm cá nhân đã ném đi tất cả. Trận đấu mới bước sang phút 28, một sai lầm chết người của Tiago đã biếu không cho "Tàu ngầm vàng" bàn mở tỷ số. Đúng 10 phút sau, Jan Oblak mắc lỗi cơ bản khi để bóng bật ra sau cú sút của Alexandre Pato và để Dos Santos dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Diego Simeone đã không thể bình tĩnh. Ông rút cả hai cầu thủ này ra sân sau khi thấy họ có vấn đề về thể lực. Những điều chỉnh về mặt con người không giúp Atletico thay đổi. Ngược lại, họ còn nhận thêm bàn thua thứ 3 sau pha làm bàn của Roberto Soriano.

"Kết quả này không phản ánh đúng diễn biến của trận đấu. Tuy nhiên, khi bạn mắc lỗi, bạn phải trả giá cho những sai lầm của chính mình", thủ quân Gabi nói sau trận đấu. "Chúng tôi cần phải chứng tỏ mình đủ mạnh để có thể trở lại top đầu của bảng xếp hạng".

Trận thua trước Villarreal đã là thất bại thứ 4 trong 7 trận gần nhất ở Liga. Như vậy, chỉ sau 15 vòng đấu, Atletico đã bị đẩy ra khỏi Top 4, rơi xuống vị trí thứ 6 với 12 điểm kém hơn Real Madrid.

“Chúng tôi chỉ còn duy nhất một cách là phải chứng tỏ mình. Không còn cách nào khác cả”, Diego Simeone ngán ngẩm phát biểu sau trận đấu. Ông hiểu những áp lực đang đè nặng lên đội bóng của mình.

Cho đến thời điểm này, nhà cầm quân người Argentina vẫn chưa thể tìm ra cách để đưa Atletico trở lại với đường ray chiến thắng. Cầu thủ quan trọng nhất của ông, Antoine Griezmann, đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thể ghi bàn và đó là một trong những nguyên nhân chính khiến Atletico không còn duy trì được sức mạnh.

Khi cánh cửa vô địch đã gần như khép lại, mục tiêu thiết thực nhất của Atletico Madrid là vị trí trong Top 4. Nhưng trước sự vươn lên mạnh mẽ của Villarreal hay Sociedad, nếu Atletico cứ gây thất vọng như thế, sẽ rất khó cho họ có thể tìm cho mình một vị trí dự Champions League mùa tới.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm