'Siêu sao hờn dỗi' Messi: 4 lần đòi chia tay, từ Barcelona đến đội tuyển Argentina

05/09/2020 20:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Lionel Messi đã chính thức ở lại Barcelona sau gần 2 tuần lên tiếng muốn ra đi. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên người ta thấy cầu thủ người Argentina đòi ra đi rồi ở lại. Từ cấp CLB đến ĐTQG, đã 4 lần Messi có những cú "đảo bóng" như vậy.

 

Leo Messi: 'Tôi ở lại vì tôi sẽ không bao giờ ra tòa để chống lại Barca'

Leo Messi: 'Tôi ở lại vì tôi sẽ không bao giờ ra tòa để chống lại Barca'

Lionel Messi đã thay đổi suy nghĩ của mình một cách đầy bất ngờ và giờ đây anh sẽ ở lại Barca cho đến hết mùa giải 2020/2021.

 

Ngày 25/8, Lionel Messi chính thức gửi đơn yêu cầu được ra đi tới Barcelona. Rất nhiều phương án đã được dự đoán với kết quả chung rằng Messi sẽ ra đi. Nhưng ngày 4/9, trong buổi phỏng vấn với Goal, cầu thủ người Argentina khẳng định anh sẽ ở lại Camp Nou, ít nhất cho tới mùa Hè 2021.

Đây không phải lần đầu tiên Messi quay ngược lại với ý định, với lời nói của mình. Trước đây, cầu thủ 33 tuổi có tới 3 lần giận dỗi như vậy.

Mùa giải 2013/14

Hồi tháng 2/2013, Messi được gia hạn hợp đồng với mức lương sau thuế là 15 triệu USD/mùa. Tới tháng 3/2013, cầu thủ người Argentina lần đầu tiên đeo băng thủ quân của Barcelona. Những dấu mốc này đánh giá dấu vị thế của Messi không chỉ ở Camp Nou mà còn lớn mạnh hơn nữa trên thế giới.

Tuy nhiên, giai đoạn cuối mùa giải 2012/13 diễn ra không mấy tốt đẹp với Messi. Thực tế, thời điểm này chính là nguồn cơn dẫn tới sự chán nản và giận dỗi muốn ra đi của Messi vào cuối mùa giải 2013/14.

Tại Champions League 2012/13, Barcelona bị Bayern Munich loại tại bán kết với tổng tỷ số 0-7. Trong giai đoạn nửa cuối năm 2013, Messi thậm chí còn liên tục phải vật lộn với chấn thương, chủ yếu là gân khoeo. Cầu thủ người Argentina thời điểm này cảm thấy quá mệt mỏi đến mức sa thải cả bác sỹ điều trị cá nhân.

Mùa giải 2013/14, thành tích của Messi vẫn ở mức cao nhưng thực tế đã sụt giảm so với chính bản thân anh chính đây. Không chỉ vậy, Barcelona còn lần đầu tiên sau 5 năm đã phải chịu trắng tay trên mọi đấu tường.

Lionel Messi thời điểm này rất chán nản. Anh cảm thấy bất lực với bản thân và không hài lòng với cả Barcelona. Cầu thủ người Argentina đem tâm tư của mình đến nói chuyện với HLV cũ Tito Vilanova đang nằm điều trị ung thư tại bệnh viện. Theo trợ lý Jordi Roura của ông Tito chia sẻ: "Tôi không rõ Vilanova đã nói những gì, nhưng ông ấy thuyết phục được Messi ở lại". Buổi nói chuyện này diễn ra chỉ khoảng một tuần trước khi cựu HLV Barca nói lời vĩnh biệt vào 25/4/2014.

Ngày 19/5/2014, Messi được ký bản hợp đồng với mức lương 23 triệu USD, cao nhất thời điểm đó. 

Chú thích ảnh
Messi muốn ra đi lần đầu vào cuối mùa giải 2013/14

Mùa giải 2015/16

Giữa năm 2015, Messi nhận cáo buộc trốn thuế 4,5 triệu USD tiền bản quyền hình ảnh bằng cách chuyển tiền vòng qua các công ty tại Belize và Uruguay trong giai đoạn 2007-2009. Trước đó, vào tháng 8/2013, Messi đã tự nguyện nộp bù 5,5 triệu USD, nhưng vụ án một lần nữa được các công tố viên Tây Ban Nha khởi tố.

Đầu tháng 6/2016, khi tới phiên tòa xét xử, Messi bị nhiều người sỉ nhục và hô to: "Cút tới Panama chơi bóng". Trong thời gian này, Messi cũng không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía Barcelona. Chính sự quay lưng của người hâm mộ tại Tây Ban Nha và sự lạnh nhạt của Barcelona đã tác động tới cảm xúc của Messi rất nhiều.

"Họ đối xử với tôi thật tàn nhẫn lúc đó. Thú thực, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới chuyện ra đi. Không phải tôi hết tình cảm với Barca, mà chỉ muốn rời Tây Ban Nha ngay lập tức. Tôi cảm thấy mình để đối xử tệ bạc và không thiết tha chuyện ở lại nữa", Messi chia sẻ với tờ RAC1.

Theo báo chí Anh đưa tin, Messi một lần nữa cân nhắc việc ra đi. Tuy nhiên, khi tòa tuyên án 21 tháng tù treo và nộp phạt 2,2 triệu USD, ý định của Messi đã lắng xuống.

Chú thích ảnh
Dù giành Quả bóng Vàng lần thứ 5 nhưng Messi vẫn không hài lòng tại Camp Nou

Copa America 2016

Sau vụ lùm xùm liên quan đến trốn thuế, Messi tiếp tục trải qua khoảng thời gian tồi tệ với đội tuyển Argentina. Đội bóng xứ Tango tiếp tục nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại chung kết Copa America. Trong cả 2 lần, Argentina đều bị Chile đánh bại trong loạt luân lưu. Năm 2016, Messi là 1 trong 2 người đá hỏng khiến Argentina nhận thất bại.

Xét trên phạm vi toàn thế giới thì đó là thất bại trong trận chung kết thứ 3 liên tiếp của Messi. Trước đó năm 2014, họ cũng nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Đức trong trận chung kết World Cup 2014 diễn ra tại Brazil. Sau thất bại 2016, Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế.  Nhưng khi đội bóng áo sọc xanh trắng có khả năng không thể tham dự Vòng chung kết World Cup 2018, Messi thay đổi quyết định.

"Tôi thấy có nhiều vấn đề với bóng đá Argentina, và tôi không muốn tạo thêm một vấn đề khác nữa. Tôi luôn cố gắng góp sức cho đội tuyển", Messi chia sẻ sau khi quyết định quay trở lại đội tuyển.

Chú thích ảnh
Messi đá hỏng trong lượt luân lưu của mình

Mùa giải 2019/20

Đây là lần mới nhất Messi giận dỗi. Ngày 25/8, Messi gửi đơn yêu cầu ra đi tới Barcelona sau thất bại 2-8 tủi nhục trước Bayern tại Tứ kết Champions League. Cầu thủ người Argentina đã làm căng lần này như bỏ kiểm tra sức khỏe, không tham gia buổi tập đầu tiên với HLV Koeman. Anh còn cử bố đồng thời là người đại diện, ông Jorge, đến Barcelona nói chuyện với Chủ tịch Josep Bartomeu.

Sau 10 ngày căng thẳng, Messi kết thúc câu chuyện của mình bằng buổi phỏng vấn với Goal để thông báo mình sẽ ở lại Barcelona. Theo báo chí Tây Ban Nha, với quyết định ở lại, Messi sẽ được Barcelona trao bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2023. Dẫu vậy, nhiều khả năng anh vẫn sẽ ra đi khi thực hiện nốt bản hợp đồng hiện tại tới năm 2021.

Chú thích ảnh
Messi gửi fax yêu cầu được ra đi

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm